[MINH HUỆ 20-6-2010] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chặn đứng sự thật và lừa gạt người dân Trung Quốc từ khi nó giành quyền lực một cách bạo lực cách đây 60 năm. Kết quả là, người Trung Quốc bị ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa Đảng, và đã trở thành một sản phẩm của những điều lừa dối mà họ bị nhồi nhét trong nhiều thập niên. Dù là nhiều người nhận ra sự tham nhũng khắp nơi và mạng lưới lừa gạt mà ĐCSTQ đã thêu dệt, phần đông dân chúng tại Trung Quốc vẫn không biết ĐCSTQ lừa dối họ như thế nào, nói gì có cái nhìn thấu triệt về bản chất tà ác của Đảng.

Cửu Bình tiết lộ bản chất tà độc của Đảng với sự rõ ràng đến chấn động. Hầu hết người đọc Cửu Bình đều nhận thức được các tiết lộ của cuốn sách về bản chất tà ác thật sự của Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người nghi ngờ, đặt một số câu hỏi: “ĐCSTQ có thật sự xấu như vậy không? Làm sao nó lại không có gì tốt cả? Chẳng phải nó vẫn thường tuyên bố là nó phục vụ cho nhân dân sao? Có thể cửu bình đã quá thành kiến chăng?”

Không lạ gì mà dân chúng có những quan niệm như vậy. Nói cho cùng, ĐCSTQ đã tẩy não người dân Trung Quốc với các nguyên lý méo mó của nó trong nhiều năm. Biết được điều mà người dân các nước khác nghĩ về cửu bình may ra có thể giúp ích được.

Trong cuộc họp Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại thành phố Yekaterinburg của Nga, các công tố viên địa phương đã nộp một đơn kiện, nơi toà án địa phương yêu cầu cấm đăng cửu bình trong ấn bản tiếng Nga của Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Đó là vào tháng 9 năm 2009. Các cuộc điều tra cẩn thận của tòa án không tìm thấy cực đoan hoặc bất hợp pháp trong cửu bình. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2010, các viên chức tòa án đã tuyên bố trong bản phán quyết của họ rằng cửu bình không chứa nội dung cực đoan hoặc bất hợp pháp, và như vậy nó không thể bị cấm vận chuyển và tàng trữ. Các công tố viên nộp một khiếu nại với Tòa án Sverdlovsk Oblast, nơi đã xem xét lại vụ kiện ngày 10 tháng 6 năm 2010, và đã quyết định cùng ngày là phán quyết của Tòa Yekaterinburg phải được giữ nguyên.

Các phán quyết đã nói nhiều về nhân dân Nga, những người đã sống dưới hai chế độ chính trị hoàn toàn khác nhau trong 20 năm qua. Trong thời Liên Xô cũ, một chế độ cộng sản đã cai trị đất nước. Như vậy họ đã có cơ sở tốt để đánh giá chủ nghĩa cộng sản là xấu hay tốt.

Luật sư biện hộ đại diện cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên nói rằng “cửu bình đã nhận được rất nhiều sự chú ý trong các phiên xử. Các viên chức Toà án Yekaterinburg đã yêu cầu nhiều chuyên gia đọc quyển sách và quyết định trên sự thích đáng về nội dung của nó. Tòa án bị đặt dưới rất nhiều áp lực chính trị nhưng cuối cùng đã thực hiện một quyết định công bằng. Và toà án Sverdlovsk Oblast đã giữ phán quyết ban đầu đối với sự kháng cáo.”

Áp lực dẫn đến vụ kiện này ban đầu là từ đâu? Các nguồn tin của chúng tôi báo cáo rằng ĐCSTQ đã gây áp lực với công tố viên Yekaterinburg để nộp đơn kiện. Đơn kiện đã được đệ trình vào tháng 9 năm 2009, gần đồng thời với cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, như vậy thời điểm về mặt chính trị là khá khôn ngoan. Nhưng các toà án đã xét cẩn thận tất cả các chứng cớ và quyết định rằng cửu bình nên tiếp tục được xuất bản, bất chấp áp lực chính trị của ĐCSTQ về điều ngược lại.

Hy vọng là sẽ sớm có một ngày khi các tòa án tại Trung Quốc có thể để qua một bên sự lệ thuộc của họ đối với Đảng và trình bày một quan điểm công bằng tương tự; cửu bình sẽ quét qua toàn quốc và đánh thức người dân Trung Quốc khỏi giấc ngủ triền miên của họ được tạo nên bởi tuyên truyền đầu độc của Đảng từ hàng nhiều thập niên, và sự bức hại vô lý Pháp Luân Công cuối cùng sẽ chấm dứt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/20/225679.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/11/118497.html
Đăng ngày: 28-08–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share