Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở điểm luyện công khu vực Arakawa, vùng Kanto

[MINH HUỆ 24-06-2020] Vào ngày 21 tháng 6 năm 2020, Minh Huệ Net đăng tải bài viết “Diễn giảng loạn Pháp là bài học lịch sử”. Bài viết của Ban biên tập Minh Huệ đã viết rất rõ ràng: “Tu luyện Chính Pháp đã tới bước cuối cùng, thời gian vô cùng cấp bách, hy vọng chúng ta cùng thiện ý nhắc nhở nhau, không cấp thị trường cho những thứ tà ác.” Vào ngày 23 tháng 6 năm 2020, bài chia sẻ “Ví dụ về chấp trước quá mạnh mẽ dẫn đến tà ngộ” cũng nêu ra rất nhiều chi tiết cụ thể giúp chúng ta thấy được dù cho là ở Đại Lục hay ở hải ngoại, cách làm của những người bị tà ngộ và diễn giảng loạn Pháp không khác nhau nhiều.

Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn rất nhiều đồng tu chưa chịu rời khỏi hội nhóm do những người tà ngộ kia tổ chức. Nhóm lớn có gần hai trăm người tham gia, nhóm nhỏ cũng có vài chục người. Có người hiếu kỳ muốn xem thử họ đang thuyết giảng điều gì, có người muốn trích dẫn một số pháp lý để giao lưu chia sẻ giúp họ chuyển biến, cũng có người biết rõ trong tâm nên không tiếp thu những thứ thuyết nói kia, mà chỉ đơn thuần là muốn quan sát một chút về tình huống tiến triển của sự việc. Có người xem xong bèn cho rằng bọn họ thuyết nói không ở trong Pháp, đồng thời còn có mong muốn giúp họ tìm ra lỗi lầm trong đó.

Kỳ thực những cách làm này đều đang “cung cấp thị trường cho tà ác”, bởi vì việc chúng ta xúm lại đứng xem chính là đang cung cấp động lực cho họ biểu diễn, sự im lặng của chúng ta sẽ bị họ xem như là âm thầm đồng ý với những việc họ làm. Chúng ta mong muốn tìm hiểu thì họ sẽ nắm lấy cơ hội để diễn giảng sao cho thuyết phục. Lúc chúng ta tranh luận, họ bèn xem đó là sân khấu để diễn giảng loạn Pháp và giải đáp thắc mắc.

Cũng có rất nhiều đồng tu vừa tham gia vào thì lập tức rút ra khỏi nhóm. Có đồng tu đã trực tiếp chỉ ra những điểm bất chính của họ thì liền bị họ đuổi ra khỏi nhóm. Bây giờ chỉ cần mọi người từ chối và tránh xa họ thì mới không cấp thị trường cho họ nữa. Như vậy, nhân tố tà ác đằng sau mới cho rằng những người tà ngộ kia không còn giá trị lợi dụng, từ đó chúng mới không quản họ nữa thì bọn họ mới có cơ hội thanh tỉnh và mới có thể được cứu.

Chúng ta cũng không cần phải tranh luận với họ. Kỳ thực trạng thái tà ngộ của họ biến hóa vô cùng nhanh chóng. Họ là những học viên tại điểm luyện công ở nơi tôi sinh sống. Mấy ngày gần đây, vài đồng tu chúng tôi đều quá đỗi kinh ngạc bởi vì tư tưởng của họ thay đổi quá nhiều và quá nhanh. Nếu như không phải tự mình tận mắt chứng kiến thì chúng tôi hoàn toàn không dám tin rằng đây thật sự là những gì đồng tu đã từng nói trước đây.

Chúng ta phân tích kỹ càng một chút thì có thể phát hiện ra những lời nói của họ không chỉ là tà ngộ thông thường, mà bên trong chúng ẩn chứa rất nhiều thứ loạn bát nháo của các pháp môn khác. Nếu như chúng ta cho rằng những thứ mà họ viết ra là có đạo lý thì xem như chúng ta đã tiếp nhận chúng, như vậy sẽ xảy ra vấn đề bất nhị pháp môn khiến cho tư duy của chúng ta bị hỗn loạn. Cho nên chúng ta tuyệt đối không được xem và phát tán những thứ mà họ viết. Chúng ta cần phải đối đãi những việc này giống như sách khí công của các pháp môn khác.

Họ đi lôi kéo một lượng lớn học viên để nhằm tuyên truyền những thứ này. Họ mong rằng chúng ta tranh luận cùng họ. Kỳ thực chỉ cần chúng ta xem những thứ đó thì họ đã đạt được mục đích rồi. Mục đích của họ chính là mong muốn có nhiều người hơn chú ý đến. Họ còn nói bài viết của Ban biên tập Minh Huệ là những thứ ở tầng thứ thấp, như vậy thử hỏi xem bọn họ có chịu lắng nghe các bạn nói không?

Trước mắt Chính Pháp đã đi đến bước cuối cùng, việc cứu người rất cấp bách, mọi người không cần phải vây quanh hao phí tinh lực tranh luận cùng với những người làm loạn Pháp kia. Mong rằng các đồng tu hãy nhanh chóng rời khỏi những hội nhóm kia để quay về làm những việc của Chính Pháp, có điều kiện thì hãy phát chính niệm nhiều hơn để trừ sạch tà ác ở phía sau. Nếu cứ mãi hùa theo Trung Cộng lao xuống địa ngục, cũng như hùa theo những người tà ngộ kia thì thử hỏi các bạn sẽ đi đến đâu đây?

Bên trên là một chút thể ngộ cá nhân, chỗ nào chưa thỏa đáng xin từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/6/24/請日本同修儘快退出演講亂法者組建的群組-408118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/27/185666.html

Đăng ngày 04-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share