Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2020] Hai cư dân thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã bị kết án oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị bức hại tại Trung Quốc từ năm 1999. Ông Trần Ngân Nhữ đã bị kết án 3 năm 9 tháng tù, và bà Ngô Hạnh Anh một năm tù. Cả hai học viên đều đã mãn hạn tù và đã được trả tự do vào tháng 5 năm 2020.

Sau khi bị cầm tù 6,5 năm, người cựu quân nhân lại bị kết án tù lần nữa

Trước khi bị bắt, ông Trần Ngân Nhữ, một cựu quân nhân từng đảm nhiệm chức quản lý của một công ty bảo hiểm. Trước bản án gần đây nhất vào năm 2016, ông đã từng bị cầm tù hai lần, cũng đều vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Lần đầu ông bị thụ án tù ba năm trong Nhà tù Vô Tích vào năm 2004, và lần hai là 3,5 năm vào năm 2009, cũng tại nhà tù này.

Năm cảnh sát đã bắt giữ ông Trần vào ngày 18 tháng 8 năm 2016. Ông đã bị thẩm vấn tại Đồn Công an Lâu Phong và bị chuyển tới Trại tạm giam Hoàng Đại vào buổi tối cùng ngày.

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2017, ông Trần đã tự biện hộ vô tội cho mình. Công tố viên đã đưa ra bằng chứng truy tố là một đoạn video có góc máy từ phía sau lưng của hai người đàn ông đang đi xe đạp tại hai thời điểm khác nhau. Đoạn video này không có cảnh ghi trực diện để thấy được mặt của ông Trần hay các tài liệu Pháp Luân Công mà ông bị cáo buộc là mang đi phân phát. Luật sư cũng chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và rằng thân chủ của ông không nên bị truy tố vì thực thi quyền tự do tín ngưỡng vốn được hiến pháp bảo hộ.

Sau hai tiếng xét xử, thẩm phán đã tuyên ông Trần ba năm chín tháng tù và phạt 5.000 nhân dân tệ. Gia đình ông đã khán cáo và thẩm phán tòa phúc thẩm đã quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của ông mà không tổ chức xét xử, và đưa ông Trần đến thụ án trong Nhà tù Tô Châu.

Ông Trần đã được trả tự do vào ngày 17 tháng 5 năm 2020.

Bị bắt giữ tại nhà, cụ ông 73 tuổi bị kết án một năm

Vào 6 giờ sáng ngày 10 tháng 5 năm 2019, 13 cảnh sát đã đột nhập vào nhà của một cặp vợ chồng và bắt giữ họ. Tại thời điểm bắt giữ, cả hai đều đã 73 tuổi.

Theo lời người chồng là ông Thịnh Căn Sinh, đã được thả ra vào hôm sau vụ bắt giữ, họ đã bị thẩm vấn tại Đồn Công an Hoàng Đại. Ông nghe cảnh sát nói rằng huyết áp của bà Ngô Hạnh Anh vợ ông lên rất cao sau khi bị bắt. Sau đó ông hay tin bà đã bị chuyển tới trại tạm giam Hoàng Đại.

Tòa án Vũ Giang ở thành phố Tô Châu đã xét xử bà Ngô vào ngày 17 tháng 1 năm 2020. Bà bị tuyên án một năm tù vào ngày 8 tháng 5 và phạt 1.000 nhân dân tệ. Bà đã được trả tự do vào ngày 23 tháng 5 năm 2020.

Bài liên quan:

Lời nói dối của công tố viên bị vạch trần trong phiên tòa xét xử học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/31/407085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/27/185665.html

Đăng ngày 03-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share