Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 09-06-2020] Có nhiều học viên Pháp Luân Công dùng mạng xã hội để giảng thanh chân tướng. Nhưng có một vài điểm mà chúng ta cần chú ý liên quan đến vấn đề trọng yếu này.

Đăng tải hình ảnh, ảnh chân dung Sư phụ Lý Hồng Chí, và đồ hình Pháp Luân

Mạng xã hội hiện tràn ngập những bài viết mang tính xúc phạm, khiêu khích của nhóm “ngũ mao” (5 xu), vốn được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trả tiền, với vai trò duy nhất là không ngừng vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công.

Một số người thậm chí còn dám giả mạo tên của Sư phụ Lý Hồng Chí, đăng tải những thông tin sai lệch về đồ hình Pháp Luân, và chỉnh sửa ảnh chân dung của Sư phụ Lý trên các trang web của họ.

Tôi cho rằng những học viên mà đăng hình đồ hình Pháp Luân và ảnh chân dung của Sư phụ Lý Hồng Chí lên các trang mạng xã hội, chính là đang gián tiếp giúp những kẻ xấu này phỉ báng Pháp Luân Công.

Sư phụ giảng:

“Là vì Internet cũng giống như ma quỷ, cái gì cũng lên đó, là nơi thối nát nhất, là sản phẩm khi nhân loại bại hoại. Chúng ta lẽ nào đặt lên đó để lẫn lộn vào? Đưa những gì tốt đẹp nhường này của mình lên đó?” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Sử dụng “Pháp Luân Công” hay “Pháp Luân Đại Pháp” làm tên tài khoản mạng xã hội

Một vài học viên đã dùng “Pháp Luân Công” hay “Pháp Luân Đại Pháp” làm tên đăng nhập tài khoản mạng xã hội. Điều này chắc chắn là không đúng.

Không giống các học viên, người thường không nhận thức được rằng không ai có thể đại diện cho Đại Pháp. Tuy nhiên, khi người thường thấy những tên tài khoản đăng nhập kia, họ có thể nhầm lẫn đó là tài khoản truyền thông chính thức của Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp.

Nếu một người thường thấy một quan điểm cá nhân nào đó (từ những tài khoản kia) và nhầm tưởng đó là quan điểm chính thức của Pháp Luân Đại Pháp, và họ lại có quan điểm khác biệt hẳn, họ có thể hình thành những tư tưởng bất hảo đối với Pháp Luân Công. Trong trường hợp này, người đó có thể mất đi cơ hội được cứu.

Nếu một người thường vốn có duyên tiền định để bước vào tu luyện Đại Pháp trong tương lai, nhưng vì sự bất cẩn của bạn đã khiến họ mất đi cơ hội, vậy đó là vấn đề không nhỏ chút nào!

Đăng tải các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí lên mạng xã hội

Sư phụ đã chỉ ra vấn đề này trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016” như sau:

Đệ tử: Trong «Hồng Ngâm III», «Hồng Ngâm IV» có nhiều lời bài hát mà Sư phụ công bố. Con có thể qua phương thức WeChat để đưa đến bạn bè thân quyến chăng?

Sư phụ: Đưa bạn bè thân quyến thì không thành vấn đề, [nhưng] chư vị tốt nhất đừng dùng website đó của người thường.

Nói tới đây thì tôi bảo chư vị này, có người lén chụp tiết mục Thần Vận, lớp múa của Đại học Phi Thiên rồi đưa lên mạng lưới Internet. Chư vị có biết tại sao tôi không phát đĩa DVD Thần Vận nơi xã hội, không phát lên mạng Internet? Xã hội này đã loạn rồi, mạng lưới Internet cũng là đủ thứ bất hảo đều được trộn lẫn trong đó, quả thực như ma quỷ, đang quay vòng ở đó, cái gì tiến vào đó cũng bị trộn lẫn ở đó, hỗn hoạn ở đó gây nhiễu loạn xã hội, nhân tâm, đạo đức, truyền thống, làm thay đổi trạng thái sinh sống của con người, ngư long hỗn tạp. Tôi không muốn những điều thần thánh bị đưa vào hang ổ ma quỷ đó. Ai làm thế, thì hãy gỡ xuống. Tất nhiên, không tính quảng cáo Thần Vận và những gì của Đại học Phi Thiên đặt lên đó có mục đích. Tương lai đưa ra triển hiện mới là tốt đẹp nhất.”

Ngoài ra, do sự hạn chế độ dài mỗi bài đăng của một số nền tảng mạng xã hội, bạn không thể đăng nhiều đoạn giảng Pháp của Sư phụ. Do đó, một người thường có thể hiểu sai những gì bạn đã đăng, điều đó có thể khiến họ bị dẫn dắt sai.

Tất nhiên, sẽ không vấn đề gì khi các học viên đề cập đến các bài giảng của Sư phụ Lý trong khi họ giảng chân tướng, hay khi nói với mọi người về một vấn đề cụ thể mà Sư phụ đã giảng.

Sử dụng những thứ liên quan đến Shen Yun trên mạng xã hội

Một vài học viên đã đăng tải những bản chỉnh sửa ảnh và video của Shen Yun lên tài khoản mạng xã hội của họ. Đây là điều không thể chấp nhận được.

Vì thiết kế áp phích và nội dung video Shen Yun được kiểm soát chặt chẽ, không ai được phép thêm, chỉnh sửa hay thay đổi chúng, trừ những nhân viên thiết kế của Shen Yun.

Thêm vào đó, không ai được phép đăng tải những thiết kế quảng cáo Shen Yun [mùa] sắp tới lên mạng xã hội, trước khi [văn phòng] Shen Yun chính thức công bố chúng.

Sư phụ đã giảng:

“Cho nên, những gì của Thần Vận chúng ta, chư vị mà không chú ý, chư vị hễ truyền, người khác liền lên Internet lấy về. Mọi người nghĩ xem, những điều ấy, Thần Vận [và] kể cả âm nhạc Thần Vận, rất nhiều điều của Thần Vận là [từ] thiên thượng. Ai cũng có thể từ Internet lấy xuống. Họ dùng vào việc phá hoại Đại Pháp, họ dùng tại phương diện những thứ thối nát nhất của xã hội nhân loại, thì chư vị nghĩ thế nào? Nhưng ấy là do chư vị làm! Chẳng phải đạo lý này?” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Ngoài ra, khi giới thiệu Shen Yun cho người khác, bạn nên cẩn thận đừng tạo ấn tượng với họ là bạn, theo cách nào đó, có liên quan hay đại diện cho Shen Yun. Thực tế là, không có người nào có thể đại diện cho Shen Yun.

Liên quan đến vấn đề bảo mật

ĐCSTQ đã xâm nhập đến hầu hết mọi nền tảng mạng xã hội bên ngoài Trung Quốc. Họ thuê hàng nghìn người nhằm tấn công bất kỳ ai dám chỉ ra bản chất của Đảng, hay những ai bất đồng với quan điểm biến dị về thế giới của nó.

Vì ĐCSTQ không thể kiểm soát điều mà người bên ngoài Trung Quốc tìm kiếm hay tải xuống từ Internet, nên nó luôn lo sợ bị phơi bày bản chất của mình ra.

Do đó, các học viên tại Trung Quốc – những người mà truy cập các trang mạng xã hội tại hải ngoại – không nên dùng điện thoại di động để kết nối trực tiếp tới những trang web đó.

Thay vào đó, nếu một tài khoản mạng xã hội cụ thể yêu cầu dùng số điện thoại để đăng nhập, bạn hãy dùng một số điện thoại Google Voice miễn phí.

Nhiều học viên đã nhận được những cảnh báo từ các nhân viên an ninh ĐCSTQ, vì thực tế là họ đã dùng những địa chỉ VPN không bảo mật, hay kết nối điện thoại di động với các tài khoản mạng xã hội

Các học viên nên ghi nhớ rằng chúng ta đang sử dụng Internet để cứu người. Vì thế chúng ta đảm bảo phải cưỡng lại được ham muốn muốn đọc thứ gì đó mới lạ hay các tin tức cập nhật.

Đừng lãng phí thời gian quý báu vào việc truy cập các trang mạng xã hội. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể hình thành tâm lý tìm công lý với một người hay một nhóm mà đã bị nhận thức sai, hoặc mong muốn kết quả hay kết luận liên quan đến một vấn đề quốc tế nào đó.

Thêm vào đó, các học viên tại Trung Quốc không nên dùng mạng xã hội để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Thay vào đó, họ nên chia sẻ trực diện hoặc thông qua trang Minghui.org hay hộp thư của Minh Huệ.

Tránh dùng các Pháp lý cao tầng khi giảng chân tướng

Sư phụ Lý Hồng Chí đã nhiều lần bảo chúng ta không dùng các Pháp lý cao tầng trong nỗ lực giảng thanh chân tướng. Nhưng có những học viên trên mạng xã hội không xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, họ đã vô tình đẩy một số người thường ra.

Ví dụ, một học viên dại dột tuyên bố trên trang xã hội của mình: “Vị Phật nào đó chào đón đệ tử Pháp Luân Đại Pháp nào đó.” Những câu như vậy không có tác dụng gì cho công việc giảng chân tướng của chúng ta cả!

Nếu ai đó có động cơ bất chính chụp lại màn hình những lời này, họ có thể dùng nó để công kích Đại Pháp.

Nhiều người hiện nay tuyên bố họ là người vô thần. Nhiều người khác thì không tin rằng luyện khí công có thể chữa bệnh. Người thường chỉ đơn giản là không thể hiểu các Pháp lý cao tầng.

Người dân thường ở Trung Quốc đã nghe theo những tuyên truyền của tà Đảng trong nhiều năm. Vì vậy rất khó để họ có thể đột ngột thay đổi suy nghĩ.

Là học viên, chúng ta nên từ bi với người khác trong khi giảng chân tướng. Điều này sẽ đảm bảo rằng ngay cả khi một người không chấp nhận những điều chúng ta đang nói đến, thì họ vẫn sẽ rời đi với một ấn tượng tốt về chúng ta, và về Pháp Luân Đại Pháp.

Ngoài ra, nếu bạn nói một cách quá tích cực, người khác có thể nghi ngờ lời nói của bạn. Vì thế, những nỗ lực giảng chân tướng của bạn có thể bị suy giảm rất nhiều.

Liên quan đến những người do ĐCSTQ thuê để làm mất uy tín của Pháp Luân Công, chỉ cần giảng chân tướng cho họ, đừng đấu khẩu với họ.

Tôi hi vọng rằng các học viên đang thực hiện việc giảng chân tướng – những người đang dùng các mạng xã hội hải ngoại – sẽ dùng trí huệ của mình để cứu thêm nhiều chúng sinh!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/9/407450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/17/185555.html

Đăng ngày 25-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share