[MINH HUỆ 08 – 06 – 2010] Là một phần trong chuyến lưu diễn thế giới năm 2010, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã trở lại phòng hòa nhạc Blaisdell ở Hawai cho bốn buổi biểu diễn từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6 năm 2010.

2010-6-8-1__DSC8014_small.jpg
Khán giả tại phòng hòa nhạc Blaisdell đánh giá cao Shen Yun, ngày 4 tháng 6 năm 2010

Marc Nakamoto, người bảo trợ tại địa phương của buổi biểu diễn Shen Yun và là nhà quản lý cấp quận của một công ty dịch vụ thực phẩm quốc tế, nhận xét rằng buổi biểu diễn “rất thú vị” và “lôi cuốn”.

Ông bày tỏ: “Tại đây chúng tôi đã  thưởng thức nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng không có cái nào giống như nền văn hóa này cả. Tôi rất ngạc nhiên khi được xem những loại hình múa khác nhau và tôi nghĩ rằng màu sắc và quang cảnh lộng lẫy thật tuyệt vời”.

Ông Nakamoto cũng rất thích âm nhạc, ông nói: “Những nhạc cụ cũng rất ấn tượng. Tôi nghĩ còn hơn cả vậy nữa bởi vì tôi chưa từng được thấy chúng, tôi nghĩ đó là một trải nghiệm mới dành cho tôi”.

Nhận xét về những khía cạnh đa dạng của văn hóa Trung Quốc, ông nói tiếp: “Có thể tôi không biết tất cả khía cạnh của văn hóa [Trung Quốc], nhưng họ [người dẫn chương trình] có vẻ như đã giới thiệu về chúng. Tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng, ít nhất là cho những người không biết hay những người không thuộc nền văn hóa đó và không biết nhiều về nó. Họ cũng có thể tận hưởng nó và có được một chút thông tin về những gì đang diễn ra”.

Ông Nakamoto nói rằng ông đánh giá cao cách mà người dẫn chương trình giới thiệu mỗi màn biểu diễn đến khán giả, “và thậm chí ngay cả sau khi có được một chút thông tin và ngay cả sau khi xem buổi biểu diễn, có một điều rất hay, đó là bạn có thể thấy được câu truyện diễn ra. Bởi vậy thông qua những tiết mục múa, bạn có thể hiểu được chính xác câu chuyện. Điều đó thật là tốt”.

Bạn biết đấy, thỉnh thoảng bạn có thể đến xem một vài tiết mục múa hoặc tiết mục biểu diễn mà bạn biết là nó dựa trên một cốt truyện, nhưng có thể bạn không biết chính xác điều gì đang diễn ra. Bởi vậy tôi nghĩ rằng cách này rất thú vị, vì bạn có thể xem câu chuyện và thực sự hiểu được nó”.

Đề cập đến những tính đa dạng sắc tộc được thể hiện trong buổi biểu diễn, như tiết mục múa “Điệu múa ca ngợi của người Tây Tạng”, “Sự hiếu khách của người Mông Cổ” và “Trong một ngôi làng người Miêu”, ông Nakamoto bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng một điều khác cũng rất hấp dẫn, đó là được thấy những vùng miền khác nhau và được thấy những trang phục và các màn biểu diễn khác nhau như thế nào. Rất độc đáo, một vài điều tôi chưa từng thấy trước đây”.

Khi hỏi rằng ông sẽ giới thiệu buổi biểu diễn đến những người bạn của mình chứ, ông Nakamoto nhiệt tình: “Chắc chắn rồi! Tôi sẽ nói với mọi người rằng đó là những điều mà họ chưa từng được trải nghiệm và tôi nghĩ rằng họ nên trải nghiệm nó! Bởi vậy với ý nghĩa này, tôi sẽ khuyến khích những người chưa đến để chắc chắn họ sẽ đến”.

Những màn biểu diễn của Shen Yun: “Mỗi tiết mục đều đặc biệt

2010-6-8-Hawaii_doctor_small.jpg
Jim và Liz Olsen, người dân địa phương Hawai, tham gia buổi đầu tiên trong số bốn buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Trung tâm Neal S. Blaisdell ở Honolulu

Cũng trong số những khán giả còn có ông Jim Olsen, một bác sĩ  nhãn khoa, tham dự buổi biểu diễn cùng với vợ mình, bà Liz, một chuyên viên quân chủng gia đình làm việc cho quân đội Mỹ.

Những phông nền sân khấu rất đẹp. Chúng bổ sung cho những cảnh diễn và trông rất rực rỡ“, bác sĩ Olsen nói. Nhận xét về những tiết mục khác nhau, ông nói: “Tôi nghĩ rằng mỗi tiết mục đều đặc biệt. Mỗi tiết mục thể hiện một nét di sản văn hóa khác nhau của Trung Quốc. Bởi vậy tất cả chúng đều đặc biệt“.

Ở một vài tiết mục múa. Tôi cứ tưởng nó mang tính Nga nhiều hơn hay là của một vài điệu múa khác, nhưng đó là của Trung Quốc. Ôi, chúng thật giống nhau“. Ông tiếp tục: “Hầu hết thời gian khi xem về văn hóa Trung Quốc, chúng ta thấy những con rồng ở phố người Hoa – những loài vật đó – và vì vậy bạn không thực sự thấy… loại hình múa đó“.

Bà Olsen chia sẻ những cảm xúc của mình về Shen Yun: “Tôi rất bất ngờ. Trang phục và những điệu múa – thật ngoạn mục. Thật sự ngoạn mục“. Bà nói thêm: “Âm nhạc rất hay, cả biên đạo múa, trang phục, bối cảnh, diễn xuất…“.

Bà kết luận: “Tôi nghĩ rằng khá thú vị khi xem sự kết hợp giữa múa và âm nhạc. Những bước nhảy rất tuyệt vời, thật sự đẹp!”.

Shen Yun thật phi thường

2010-6-8-honolulu_4_small.jpg
Khán giả tại phòng hòa nhạc Blaisdell của Hawai vào chủ nhật ngày 6 tháng 6

Kevin Burns, giám đốc đào tạo nhân sự của Cơ quan an ninh vận tải giao thông (TSA) tại sân bay quốc tế Honolulu, tham dự buổi biểu diễn Shen Yun cùng với vợ của mình, bà Angie, giám đốc kinh doanh của một công ty hoạt động trong ngành công nghiệp xử lý môi trường.

Đôi vợ chồng cho biết họ vô cùng yêu thích buổi biểu diễn. “Thật phi thường và tôi rất thích những ca sĩ. Tôi thích mọi thứ về âm nhạc, tất cả những thứ của nó“, ông Burn kêu lên.

Bà Burns nói: “Tôi thực sự thích những ca sĩ“, chồng bà bổ sung: “Bạn thực sự có thể nói giọng hát của họ rất chất lượng“.

Bà Burns vô cùng ấn tượng bởi màu sắc và kết cấu của trang phục, bà mơ màng nói: “Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra rằng chúng mắc tiền như thế nào!“.

Hai vợ chồng nói rằng họ rất vui mừng vì đã có cơ hội đến xem buổi biểu diễn.

Shen Yun là một bài học về ăn hóa Trung Quốc

2010-6-8-350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.06.06.dmd_small.jpeg
Ông Mitch và bà Debs Dudoit ở Trung tâm Neal Blaisdell

Ông Mitch Dudoit, nhà quản lý thi công cho một công ty quốc gia lớn, và vợ ông, bà Debs, giám đốc một chi nhánh cũng của công ty đó, đã đến để trải nghiệm vẻ đẹp của Shen Yun.

Tôi nghĩ rằng những điệu múa thật đẹp, và tôi thích những bối cảnh và phông nền sân khấu“, bà Dudoit nói.

Tôi thích những hình ảnh và phong cách của điệu múa. Tôi đang học một chút về văn hóa bởi vì tôi thật sự không biết nhiều về nó“.

Bà Dudoit để ‎ý cách các vũ công lướt đi khi họ di chuyển qua sân khấu, bà nói: “Giống như họ đang trượt băng vậy, chân họ bước đi nhanh quá“.

Ông Dudoit đánh giá cao màu sắc rực rỡ của những trang phục. “Tôi thích những màu sắc, chúng là những màu sắc rực rỡ, tươi sáng và đẹp“, ông nói.

Đề cập đến dàn nhạc, ông Dudoit kêu lên: “Âm nhạc thật xuất sắc. Thật bất ngờ rằng tất cả những thứ này thực sự là nhạc sống“.

Bà Dudoit nghĩ rằng dàn nhạc sống đã phối hợp tốt một cách không ngờ với những vũ công trên sân khấu, đến nỗi “nghe giống như nó đã được lập trình!“.

Đến cả những tia chớp… tất cả mọi thứ đều được sắp đặt thời gian rất hợp lý. Những ca sĩ, thậm chí cả những nghệ sĩ piano hay giọng nữ cao và giọng nam trung“.

Cặp đôi nói rằng Shen Yun là một bài học hiện đại trong nền văn hóa cổ xưa của Trung Quốc. “Nó cho tôi một vài hiểu biết sâu sắc về tâm linh của Trung Quốc. Khi họ nói về việc quay lại 5000 năm, bất cứ niềm tin của họ là gì thì nó cũng là điều rất thú vị, họ đã theo đuổi nó nhiều năm qua“, ông Dudoit nói.


Nguồn:

https://theepochtimes.com/n2/content/view/36826/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/36840/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/36897/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/36863/

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/8/117722.html

Đăng ngày: 18– 07 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share