Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2020] Ngày 11 tháng 4 năm 2020, năm học viên Pháp Luân Công cao tuổi đã bị bắt vì chia sẻ những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công với người dân địa phương.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Kể từ khi đại dịch virus corona (virus Trung Cộng, viêm phổ Vũ Hán) bùng phát, có nhiều người đã phục hồi sau khi bị nhiễm virus nhờ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Bởi chia sẻ thông tin này, bà Yên Minh Sinh, 80 tuổi, đã bị cảnh sát của Phòng 610 (một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công) bắt giữ tại nhà. Cảnh sát còn lục soát nhà bà và tịch thu máy tính, điện thoại di động, các sách Pháp Luân Công cùng nhiều tài sản cá nhân khác của bà. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau và cảnh sát vẫn tiếp tục giám sát bà.

Cùng ngày hôm đó, bốn học viên khác cũng bị bắt giữ, gồm bà Điền Tú Chi và bà Tào Tân Châu, đều gần 70 tuổi, bà Lưu Hòa Mỹ và ông Triệu Mãn Hữu, đều gần 80 tuổi.

Hiện vẫn chưa rõ tại thời điểm viết bài bốn học viên này đã được trả tự do hay chưa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/7/407375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/12/185488.html

Đăng ngày 14-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share