Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2020] Bà Lý Kế Hồng, 68 tuổi, ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Gia đình bà Lý đã thuê luật sư đại diện cho bà. Tuy nhiên, khi luật sư tới Trại tạm giam Tế Nam để gặp bà, ông được biết cục tư pháp địa phương không cho phép các luật sư đại diện cho học viên Pháp Luân Công hay vào thăm họ. Sau khi đại dịch virus Trung Cộng (virus corona, viêm phổ Vũ Hán) bùng phát vào tháng 1 năm 2020, trại tạm giam cũng từ chối để gia đình bà Lý được vào thăm bà.

Ngày 24 tháng 8 năm 2019, bà Lý bị bắt giữ sau khi một cảnh sát mặc thường phục phát hiện bà đã tặng một món đồ lưu niệm Pháp Luân Công cho một em bé ở chợ nông sản.

Cảnh sát đã thẩm vấn bà Lý trong hai giờ đồng hồ trước khi đưa bà về nhà bà vào khoảng 5 giờ chiều. Họ đã lục soát nơi ở của bà suốt năm tiếng đồng hồ và tịch thu máy tính, máy in, tài liệu Pháp Luân Công và tiền mặt (chưa rõ số lượng) của bà.

Bà Lý từ chối ký tên vào danh sách các đồ đạc bị tịch thu. Khi cảnh sát cưỡng chế hàng xóm của bà thay bà ký tên vào biên bản làm việc, người này đã yêu cầu cảnh sát không được tra tấn bà Lý bởi bà là một người tốt.

Khoảng 11 giờ đêm, cảnh sát đưa bà Lý về đồn công an. Bà kiệt sức đến nỗi ngủ thiếp đi trên sàn bê tông. Bảy cảnh sát đã đánh thức bà vào lúc 3 giờ sáng để thẩm vấn bà. Bà từ chối trả lời mọi câu hỏi dù bị họ đe dọa.

Bà Lý đã bị đưa tới trại tạm giam Tế Nam vào ngày 27 tháng 8 và hiện vẫn đang bị giam giữ ở cơ sở này.

Đầu tháng 9, cảnh sát lục soát nhà bà một lần nữa và tịch thu các đồ vật liên quan tới Pháp Luân Công. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát Quận Thị Trung vào tháng 10, nhưng đã bị trả lại vì thiếu chứng cứ.

Trong hai tháng tiếp theo, cảnh sát thẩm vấn bà Lý bảy lần hòng ép bà “nhận tội”. Bà từ chối làm theo.

Đầu tháng 12, cảnh sát lại chuyển hồ sơ của bà tới viện kiểm sát một lần nữa. Lần này, công tố viên đã nhận hồ sơ và chuyển tiếp nó tới Viện Kiểm sát Quận Trường Thanh, một trong ba viện kiểm sát được phân công xử lý tất cả các vụ án của Pháp Luân Công ở Tế Nam.

Bà Lý đã bị truy tố vào tháng 1 năm 2020 và hiện sắp bị Tòa án Quận Trường Thanh đưa ra xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/30/407025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/9/185442.html

Đăng ngày 14-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share