Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2020] Một cặp vợ chồng ở thành phố Tân Mật, tỉnh Hà Nam đã bị sách nhiễu sau khi cảnh sát nghi ngờ người vợ đã dán tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thẩm vấn hai vợ chồng và cưỡng chế lấy mẫu máu và dấu vân tay của họ, trước khi thả họ vào ngày hôm sau.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trình Tố Cầm, 52 tuổi, cùng chồng bà là ông Lý Quế Phú, đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ vào ngày 21 tháng 5 năm 2020. Ban đầu, cảnh sát gõ cửa trước nhà bà. Sau khi bà từ chối mở cửa, họ đã đi ra sân sau và gõ cửa sau nhà bà. Sau khi bà Trình mở cửa cho cảnh sát vào, họ đã bắt giữ và đưa hai vợ chồng bà tới Đồn Công an Đại Dã ở thành phố Đăng Phong, cách Tân Mật khoảng 32 km.

Cảnh sát đã nhốt bà Trình và ông Lý ở hai phòng riêng biệt để thẩm vấn. Cảnh sát cũng hỏi bà Trình có đi tới Đăng Phong vào trung tuần tháng 4 hay không. Họ mang ra một tấm dán tự tính có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nói rằng họ đã xác định được là bà Trình đã dán nó qua camera giám sát. Bà Trình cũng khẳng định rằng việc dán tấm dán đó không phải là một hành vi sai trái. Bà cũng từ chối ký tên vào biên bản thẩm vấn.

Tối hôm đó, cảnh sát đã lấy chìa khóa của bà và lục soát nhà bà, tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Họ còn thu thập mẫu máu và dấu vân tay của vợ chồng bà vào ngày 22 tháng 5. Vì trại tạm giam từ chối nhận thêm người mới trong thời gian đại dịch virus Trung Cộng, nên cảnh sát đã để vợ chồng bà Trình về nhà trong ngày hôm đó. Nhưng họ đã nhanh chóng quay trở lại sách nhiễu bà Trình.

Bà Trình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2014. Bà tin rằng pháp môn này đã cải thiện sức khỏe của bà và cảm thấy cần phải chia sẻ câu chuyện của mình cho nhiều người hơn nữa. Tuy nhiên, bởi vậy mà bà đã bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 11 năm 2018, và bị giam 14 ngày và phạt 1.000 nhân dân tệ.

Bà Trình đã bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 7 tháng 10 năm 2019. Các sách và tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Bà đã được thả vào ngày 19 tháng 10 năm 2019, và được bảo lãnh tại ngoại và phải nộp phạt 1.000 nhân dân tệ.

Viện Kiểm sát Quận Trung Nguyên đã truy tố bà vào ngày 6 tháng 1 năm 2020. Bà đã bị đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 1 năm 2020, và thẩm phán đã tuyên bà vô tội và được tha bổng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/29/406992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/8/185428.html

Đăng ngày 13-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share