[MINH HUỆ 06-05-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 6 thành phố hoặc quận huyện ở 4 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 11 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

5a9ab03c94365d84225e33d3a41a85b4.jpg

1. [Trùng Khánh] Nhiều học viên bị bắt giữ; ông Lý Tinh Minh bị mất tích
2. [Thành phố Hà Gian, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Phúc Lâm bị giam giữ
3. [Bắc Kinh] Bà Lương Hòa Bình và bà Triệu Tú Mai bị bắt giữ
4. [Thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông] Năm học viên bị bắt giữ
5. [Thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trần Quân Anh bị sách nhiễu
6. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bà Hồng Hoán Cần bị bắt giữ

1. [Trùng Khánh] Nhiều học viên bị bắt giữ; ông Lý Tinh Minh bị mất tích

Bà Chu Đại Trân, 67 tuổi, cùng nhiều học viên khác bị bắt giữ vì nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà Chu đã bị đưa tới quận Vạn Châu. Sau đó bà đã được thả ra.

Cảnh sát của Đồn Công an Nam Tân Lộ đã lục soát nhà ông Lý Tinh Minh vào sáng ngày 21 tháng 4 năm 2020. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân của ông. Lúc đó ông Lý không có ở nhà. Kể từ đó, ông phải rời nhà sống trôi dạt để tránh bị bức hại.

Tham gia bức hại các học viên: :
Đồn Công an Nam Tân Lộ: +86-23-62897110
Đồn Công an Thị trấn Nam Sơn: +86-23-62479572

2. [Thành phố Hà Gian, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Phúc Lâm bị giam giữ

Ngày 2 tháng 5 năm 2020, ông Vương Phúc Lâm, 59 tuổi, ở thị xã Bắc Thạch Tào đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thị xã Thi Kinh Thôn. Ông đã bị đưa tới Đồn Công an Tây Thôn và sau đó bị chuyển tới Đội An ninh Nội địa Thành phố Hà Gian. Cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu điện thoại di động, các sách Pháp Luân Đại Pháp, cùng các tài sản cá nhân khác của ông. Hiện chưa rõ tung tích của ông.

3. [Bắc Kinh] Bà Lương Hòa Bình và bà Triệu Tú Mai bị bắt giữ

Ngày 2 tháng 5 năm 2020, bà Lương Hòa Bình, 66 tuổi, và bà Triệu Tú Mai, 51 tuổi, đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ đã bị đưa tới Đồn Công an Long Sơn. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa, Đồn Công an Long Sơn và Phòng 610 Hoài Nhu đã lục soát nhà của họ.

4. [Thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông] Năm học viên bị bắt giữ

Vào tối ngày 9 tháng 4 năm 2020, ông Trang Hà Xương, ông Hoàng Thịnh Vĩ, ông Ngô Nghĩa Quốc, bà Tằng Thiểu Lan, và một học viên khác đã bị bắt giữ tại nhà ông Trang, khi họ đang cùng nhau đọc các sách Chuyển Pháp Luân. Hiện tại họ vẫn đang bị giam giữ.

5. [Thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trần Quân Anh bị sách nhiễu

Ngày 24 tháng 2 năm 2020, bà Trần Quân Anh đã bị nhân viên an ninh khu dân cư báo với Đồn Công an Thành Đông việc bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 4, cảnh sát của đồn công an đã kéo đến nhà bà nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể buộc tội bà. Họ đe dọa sẽ giam bà 10 ngày.

Tham gia bức hại bà Trần:
Đồn Công an Thành Đông: +86-712-2824271
Dương Kiến Hoa (杨建华), Trưởng Đồn Công an Thành Đông: +86-13986485968

6. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bà Hồng Hoán Cần bị bắt giữ

Bà Hồng Hoán Cần bị bắt giữ tại một ngôi chợ vào ngày 2 tháng 5 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/6/404843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/20/185113.html

Đăng ngày 07-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share