Bài viết của Lý Chính Khoan

[MINH HUỆ 15-05-2020] Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng khắp toàn cầu, dẫn đến hơn 342.000 ca tử vong tính đến ngày 23 tháng 5 năm 2020, ngày càng có nhiều cá nhân và chính phủ yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm và bồi thường vì đã không báo cáo kịp thời về sự bùng phát dịch bệnh ban đầu ở Vũ Hán. Để phản đối, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã ra sức vu oan giá họa, trong đó có động thái tuyên truyền những câu chuyện sai sự thật, rằng virus có nguồn gốc từ Hoa Kỳ.

Gần đây, thị trưởng Belleville, thị trấn gồm 36.000 cư dân ở New Jersey, đã trở thành chủ đề mới nhất của giới truyền thông Trung Quốc.

Theo báo cáo của NJ.com vào ngày 30 tháng 4 năm 2020, “Thị trưởng New Jersey tuyên bố vô căn cứ rằng ông từng bị nhiễm virus corona vào tháng 11”, Thị trưởng Belleville, ông Michael Melham, cho biết ông đã xét nghiệm dương tính với kháng thể COVID-19 và như vậy có lẽ ông đã nhiễm virus corona bốn tháng trước, từ hồi đầu tháng 11, khi ông bị sốt, ớn lạnh và các triệu chứng khác giống bệnh cúm.

Truyền thông do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát đã chộp lấy bài báo này và loan tin trên truyền hình, báo và điện thoại di động là có “bằng chứng” COVID-19 khởi phát ở Hoa Kỳ. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin rằng các xét nghiệm ngẫu nhiên ở Massachusetts cho thấy 1/3 số trường hợp có kháng thể COVID-19, ngụ ý rằng virus corona đã lây nhiễm cho người Mỹ trước đó, nhưng lại được coi là cúm, v.v.

b722d2efc5c093cda219bbf809ccc8ce.jpg

Ảnh chụp màn hình bài báo của NJ.com và bài báo tiếng Trung trên Xinhua.net

Truyền thông Trung Quốc đưa tin về ông Melham nêu rõ ông Melham đã thừa nhận ông từng bị nhiễm virus corona vào tháng 11 năm ngoái, nhưng không hề có bằng chứng y tế cụ thể để xác nhận cho tuyên bố này. Theo bài báo trên trang NJ.com, ông Melham đã gọi cho bác sỹ vào tháng 11 và được bảo rằng ông có khả năng bị cúm. Không có chẩn đoán chi tiết hay hồ sơ y tế khác. Nhưng các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc lấy đây làm bằng chứng và tuyên bố rằng virus corona bắt đầu ở Hoa Kỳ, và kêu gọi thế giới yêu cầu Hoa Kỳ bồi thường.

Rất nhiều người cho rằng chính quyền Trung Quốc đã bịt miệng các bác sỹ “thổi còi”, kiểm duyệt tin tức về sự bùng phát, tiêu hủy các mẫu virus trong phòng thí nghiệm và từ chối giao mẫu cho các nhà khoa học quốc tế vào thời kỳ đầu của đại dịch COVID-19. Hiện tại, họ đang bóp méo sự thật và tìm cách đổ lỗi. Nhưng lần này, thế giới không còn bị lừa nữa.

Ở Trung Quốc Đại lục cũng ngày càng có nhiều yêu cầu công khai truy cứu trách nhiệm về việc bưng bít thông tin của chính quyền. Cô Dương Mẫn, một phụ nữ ở Vũ Hán, đã đến tòa nhà chính quyền thành phố Vũ Hán và yêu cầu trừng phạt những người từng che giấu sự nguy hiểm của virus. Ngày hôm sau, cô bị nhốt trong khu dân cư mình và mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Câu chuyện của cô đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Dưới áp lực từ quốc tế và trong nước, ĐCSTQ đã chộp lấy tin tức về Thị trưởng Melham và tuyên truyền nhằm làm chệch hướng sự chú ý của người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, sự việc này lại phản ánh chính xác sự suy đồi và bản chất của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/406333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/26/185223.html

Đăng ngày 05-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share