Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2020] Tòa án Quận Nam Sơn đã lên lịch xét xử một cư dân 78 tuổi ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông vào ngày 27 tháng 5 năm 2020, vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà không mời luật sư và sẽ tự biện hộ vô tội cho mình trước tòa.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 1 năm 2019, cảnh sát bắt giữ và lục soát nhà bà Cam Giới Quân vì bà đã nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi trại tạm giam từ chối nhận bà vì huyết áp cao.

Bà Cam, quê gốc ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995. Bà đã nhiều lần bị bắt giữ và thụ án ba năm (2010-2012) trong Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông vì kiên định đức tin của mình.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Police Release Ms. Gan Jiejun After Learning About Falun Gong


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/25/406796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/27/185245.html

Đăng ngày 30-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share