[MINH HUỆ 07-04-2020] Kể từ khi virus Trung Cộng (virus Vũ Hán) bùng phát vào đầu năm 2020, rất nhiều người bệnh đã hồi phục bằng cách thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân-Thiện-Nhẫn Hảo”.

Pháp Luân Đại Pháp hay còn được gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện Trung Hoa cổ xưa lấy đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên lý chỉ đạo và còn có 5 bài tập với động tác nhẹ nhàng, hiệu quả cải thiện sức khoẻ và tu dưỡng tâm tính.

Trong những câu chuyện được đăng tải trên trang web Minghui.org, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kể lại việc tu luyện đã giúp họ đạt được sức khoẻ tốt và nội tâm an hoà như thế nào. Một số người không phải là học viên cũng được thừa hưởng lợi ích bằng cách thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân-Thiện-Nhẫn Hảo.

Gần đây, một phụ nữ ở tỉnh Hồ Nam có biểu hiện sốt và cảm thấy tức ngực, nhưng không có bệnh viện nào cho cô làm xét nghiệm để kiểm tra xem cô có bị nhiễm virus Vũ Hán hay không. Sau khi nói chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô quyết định thử niệm hai cụm từ này và ngay sau đó, các triệu chứng của cô đã biến mất.

Cô ấy nói với học viên, “Tôi rất biết ơn bạn vì đã bảo tôi đọc những cụm từ đó. Chúng đã giúp tôi vượt qua thời khắc khó khăn trong cuộc đời. Thật là thần kỳ! Bây giờ, tất cả chúng tôi đều cảm thấy an tâm hơn!”

Ban biên tập chúng tôi đã viết lại hai cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân-Thiện-Nhẫn Hảo” thành bản nhạc xin gửi tặng tới quý độc giả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/7/403472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/11/183994.html

Đăng ngày 26-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share