Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 17-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ngày này cũng trùng với ngày sinh nhật lần thứ 69 của nhà sáng lập pháp môn, Đại sư Lý Hồng Chí. Hàng năm, các học viên tại Canada đều tổ chức các sự kiện kỷ niệm quy mô lớn, bao gồm các cuộc diễu hành và mít-tinh để ghi dấu dịp lễ lịch sử này. Nhiều quan chức đắc cử đã tới và có lời phát biểu.

Năm nay, do đại dịch virus corona nên kế hoạch của họ đã tạm thời thay đổi. Các quan chức đắc cử đã gửi tuyên bố và thư chúc mừng để ghi dấu dịp lễ này và một số chính khách đã đăng các lời khen trên mạng xã hội, và tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) thông qua các cuộc phỏng vấn video trực tuyến.

Cựu Thượng Nghị sỹ: Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp có giá trị quan trọng

2020-5-16-canada-vip-supports_01.jpg

Cựu Thượng Nghị sỹ Consiglio Di Nino

Cựu Thượng Nghị sỹ Consiglio Di Nino nói trong cuộc phỏng vấn video trực tuyến: “Những gì chúng ta đang nói thực chất là những gì xảy ra trong một cuộc khủng hoảng nhân đạo, có lẽ là một trong những khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà chúng ta từng có kể từ Thế chiến II.”

“Chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội để giảm bớt gánh nặng cho chúng ta. Và thành thật mà nói, tôi nghĩ tới nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.” Ông nói nguyên lý này đem tới lợi ích cho xã hội, cả Trung Quốc và thế giới.

“Khi các bạn nói về nguyên lý này, ‘Chân’ sẽ là điều vô cùng quan trọng đối với những sự việc đang diễn ra trên thế giới ngày nay. Bởi quả thực tôi không tin chúng ta có được sự trung thực từ một số quốc gia.”

“Còn đối với ‘Thiện’, chúng ta đang chứng kiến quá nhiều nỗi đau. Chúng ta đang thấy quá nhiều tổn hại đối với xã hội, không phải chỉ đối với những người bị nhiễm COVID-19, mà còn gia đình, bạn bè và cộng đồng của họ nữa. Và chúng ta cần đủ thiện để có thể nói ra rằng hãy cùng nhau chia sẻ điều này. Gánh nặng và nỗi đau của bạn cũng là của tôi.”

“Không có Chân, sẽ không có ý nghĩa gì, bởi vì có Chân, chúng ta mới có thể thấy được con đường mà một người phải bước đi. Nhưng Chân cũng đi cùng với Thiện.

“Vì cho dù chúng ta là ai, chúng ta sở hữu gì, chúng ta thông minh hay bình thường, chúng ta giàu hay nghèo, COVID-19 cũng không lựa chọn phe nào hay phân biệt người thông minh với người kém thông minh, hay người giàu với người nghèo.”

“Hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới đang mất đi tính mạng. Và đây là một tình huống hết sức đau lòng. Vậy nên, chúng ta phải giữ Thiện trong tâm để đến với anh, chị, em của chúng ta và ôm lấy họ, chia sẻ nỗi đau, nỗi thống khổ này. Và đây là nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.”

“Nhẫn là sự thấu hiểu. Tất cả đều nằm trong đó. Trong thời gian này, tính nhân văn trong mỗi cá nhân sẽ khiến chúng ta hiểu được giá trị và tầm quan trọng của những giá trị này. Nó cho chúng ta một điều trong cuộc sống, rằng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta chiểu theo, nghe theo, và chia sẻ.”

“Những người như Đại sư Lý Hồng Chí, là người mà chúng ta nên tìm kiếm để tìm kiếm chỉ dẫn, đặc biệt là trong những thời điểm hết sức khó khăn này cho nhân loại. Bởi họ là những người hiểu biết, tu luyện và dạy các giá trị sống mà không cần điều kiện.”

“Nếu các bạn tặng tiền cho tôi trong những trường hợp này, tôi sẽ không muốn giúp các bạn, bởi đó là điều tốt đẹp mà tất cả chúng ta đều có. Chúng tôi chỉ cần mang nó ra.”

Ông nói một trong những điều mà ông sẽ chắc chắn muốn thấy đó là Pháp Luân Đại Pháp có thể được truyền rộng rãi hơn nữa cho cộng đồng, và cảm thấy đây là sự hoàn thiện về tâm linh đáng nể phục.

Nghị sỹ (MP) Peter Kent: Mong muốn một ngày Chân-Thiện-Nhẫn sẽ được hô vang trên Quảng trường Thiên An Môn

2020-5-16-canada-vip-supports_02.jpg

Nghị sỹ Peter Kent

Nghị sỹ Peter Kent đã tham gia một cuộc phỏng vấn video trực tuyến. Ông cho hay ông cảm thấy may mắn khi tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2020.

Ông nói ông và hàng triệu người Canada hy vọng một ngày nào đó tất cả người dân Trung Quốc sẽ được hưởng quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Ông mong một ngày nào đó nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công có thể được hô vang trên Quảng trường Thiên An Môn.

Ông đã đăng thông điệp sau đây trên mạng xã hội: “Tiếc rằng chúng tôi không thể kỷ niệm Ngày/Tháng Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Tòa Thị chính Toronto năm nay. Nhưng vẫn có hàng triệu người trên thế giới nhớ đến nguyên lý sáng lập Chân-Thiện-Nhẫn.”

Nghị sỹ James Bezan: Chúng tôi sát cánh cùng các bạn để phản đối sự áp bức, chuyên chế và độc tài

2020-5-16-canada-vip-supports_03.jpg

Nghị sỹ James Bezan

Trong video, Nghị sỹ James Bezan nói: “Xin chào mọi người. Tôi muốn chúc mọi người ngày kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp vui vẻ. Các bạn cũng biết tại Canada đây, chúng tôi thường tập trung tại Tòa nhà Quốc hội, nhưng vì COVID-19, chúng tôi không được phép làm điều đó.”

“Nhưng chúng tôi tận dụng cơ hội trực tuyến này để chúc mừng Pháp Luân Công, tôn vinh những giá trị mà các bạn bảo vệ như hòa bình, công lý, và nhân quyền. Và để nâng cao nhận thức cho công chúng về những vi phạm nhân quyền mà chính quyền cộng sản ở Trung Quốc đang gây ra đối với Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi tự hào khi là người bảo trợ cho luật Sergei Magnitsky, luật mà chúng ta có thể truy cứu trách nhiệm đối với những quan chức nước ngoài đồi bại đã thực hiện những hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn này, những người đã tham nhũng và lạm quyền để tự làm giàu cho bản thân – và kể cả chính quyền ở Bắc Kinh.

“Chính phủ Canada không có lý do gì mà không đưa ra các biện pháp trừng phạt và điểm mặt nêu tên những người đang trục lợi từ việc tiến hành những hành vi bạo lực như thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công”

“Các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc Đại lục và bị chính quyền cộng sản sát hại. Chúng tôi sẽ luôn kề vai sát cánh với mỗi từng cá nhân các bạn.”

“Các Nghị sỹ của Đảng Bảo thủ chúng tôi xin được nói cảm ơn các bạn đã tới Canada. Cảm ơn vì những đóng góp của các bạn.”

“Và các bạn có thể tin tưởng chúng tôi để tiếp tục đấu tranh cho cách sống của các bạn, cho quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do hội họp, và những điều mà vốn các bạn hiển nhiên được cấp tại Canada đây nhưng ở Trung Quốc Pháp Luân Đại Pháp lại bị tước đi bởi ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản.”

“Vào ngày tốt lành này, chúng tôi sát cánh cùng các bạn để phản đối sự áp bức, chuyên chế, và độc tài.”

Nghị sỹ Garnett Genuis: Các học viên Pháp Luân Công bảo vệ và khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa

2020-5-16-canada-vip-supports_04.jpg

Nghị sỹ Garnett Genuis

Nghị sỹ Garnett Genuis nói trong cuộc phỏng vấn video trực tuyến: “Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp tại Canada cũng như các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới và bè bạn, những người ủng hộ vốn thường tụ họp lại với nhau, nhưng thay vào đó lại kỷ niệm ngày quan trọng và hân hoan này theo cách riêng của họ.”

“Và chúng tôi cũng tưởng nhớ nhiều nạn nhân của cuộc bức hại kinh hoàng do chính sách của ĐCSTQ. Pháp Luân Đại Pháp nhấn mạnh ba nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Pháp Luân Đại Pháp cũng là một trong nhiều phong trào tìm cách bảo vệ và tôn vinh văn hóa và các giá trị truyền thống Trung Hoa.

“Chúng tôi thường thấy một số dư luận tìm cách đánh đồng Trung Quốc với các chính sách của ĐCSTQ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hiểu được điều đó là sai, nên đã phản bác thông tin sai sự thật này và tìm cách bảo tồn và tái hiện lại sự hiểu biết về văn hóa và các giá trị truyền thống Trung Hoa.

Thực ra, chúng ta tôn vinh nền văn minh cổ xưa và đẹp đẽ của Trung Quốc, không may là những hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc thường mâu thuẫn với trí tuệ và truyền thống đó. Tôi đã hợp tác hết sức chặt chẽ, đặc biệt là với cộng đồng của các bạn về vấn đề nạn thu hoạch và buôn bán nội tạng.”

“Trong cuộc họp quốc hội vừa qua, tại Hạ viện, tôi đã bảo trợ Dự luật S240 vốn được Thượng Nghị sỹ Salma Ataullahjan đề xuất tại Thượng viện. Với mục tiêu là thông qua dự luật này để kết tội một người Canada ra nước ngoài và nhận một cơ quan tạng bị lấy từ một nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng mà không có sự đồng ý của người đó.”

“Mục tiêu này cũng sẽ tạo ra một khuôn khổ mà theo đó Canada không thể dung thứ cho bất cứ ai nếu họ có dính líu đến nạn thu hoạch và buôn bán nội tạng.”

“Nhưng không may, dự luật này đã không thông qua được quy trình lập pháp trong cuộc họp quốc hội vừa qua. Nhưng ở cuộc họp quốc hội thứ 43, chúng tôi đã đưa ra đề xuất mới ngay từ đầu.”

“Lần này, thượng Nghị sỹ Đảng Bảo thủ Salma Ataullahjan một lần nữa đã đề xuất dự luật tương tự. Nó có số hiệu khác. Đó là Dự luật S204. Bà đề xuất dự luật đó tại Thượng viện và tôi đã tiếp tục đưa ra đơn kiến ​​nghị để ủng hộ nó.”

“Nếu dự luật sớm được thông qua Thượng viện, như tôi hy vọng, tôi sẽ bảo trợ dự luật đó trong Hạ viện. Và tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng tại quốc hội này, chúng tôi sẽ có thể hoàn thành nó.”

“Vì vậy, vui lòng liên hệ với Nghị sỹ của các bạn và khuyến khích họ hỗ trợ Dự luật S204, để Canada cuối cùng có thể thực hiện hành động lập pháp mạnh mẽ chống lại nạn thu hoạch và buôn bán nội tạng.”

“Hôm nay, tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất của mình tới các bạn, khi các bạn nghĩ về những giá trị quan trọng Chân-Thiện-Nhẫn.”

Ông cũng đăng thông điệp trên Facebook và Twitter: “Hôm nay, chúng tôi tôn vinh những người tu luyện Pháp Luân Công chú trọng vào Chân-Thiện-Nhẫn khi phải đối mặt với cuộc bức hại kinh hoàng từ chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Các đồng nghiệp Đảng Bảo thủ của tôi và tôi sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối tất cả các hình thức bức hại ở quốc gia này.”

Nghị sỹ John Nater đăng lại thông điệp trên mạng xã hội và tuyên bố: “Ngày hôm nay, chúng tôi ghi nhận cuộc bức hại đối với những người tu luyện Pháp Luân Công.”

Nghị sỹ Philip Lawrence cũng đăng lại thông điệp của Nghị sỹ Genuis trên mạng xã hội.

2020-5-16-canada-vip-supports_05.jpg

Nghị sỹ Tỉnh Sam Oosterhoff

Trong video trực tuyến, ông Sam Oosterhoff, Nghị sỹ trẻ nhất của Quốc hội Tỉnh Ontario, cho biết ông muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các học viên Pháp Luân Công. Ông mong họ sẽ kiên trì đức tin trong khi đối mặt với cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/17/406454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/20/185117.html

Đăng ngày 25-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share