Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Hồng Kông

MINH HUỆ 15-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 28 ngày Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền xuất ra công chúng và sinh nhật lần thứ 69 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Nhiều nhân vật quan trọng trong giới chính khách Hồng Kông như các ủy viên của Hội đồng Lập pháp và hội đồng quận, đã gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ bày tỏ sự tôn trọng đối với các học viên Pháp Luân Công vì sự can đảm của họ khi theo đuổi Chân-Thiện-Nhẫn và những nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Ông Lương Gia Kiệt: Hãy duy trì tinh thần của Chân-Thiện-Nhẫn đến mai sau

edcb0885dd0b6be48c3296b99b5be42c.jpg

Ông Lương Gia Kiệt, Chủ tịch Đảng Công dân Hồng Kông, cố vấn cao cấp.

Ông Lương là Chủ tịch Đảng Công dân (Civic Party) Hồng Kông, một luật sư kỳ cựu, cũng là một nhân vật có tiếng nói trong ngành luật ở Hồng Kông.

Ông nói: “Qua đây, tôi xin gửi những lời chúc mừng chân thành tới tất cả các học viên Pháp Luân Công. Tôi hy vọng tất cả các bạn đạt được những bước tiến trong tu luyện và đưa tinh thần của Chân-Thiện-Nhẫn tới cảnh giới cao nhất.”

“Hồng Kông tôn trọng tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, chúng ta đang chứng kiến chính quyền đặc khu hành chính cản trở buổi biểu diễn của Shen Yun, và phớt lờ sự can thiệp mang tính thù địch với nỗ lực giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công. Chúng ta không thể bỏ qua hiện tượng này.”

“Hồng Kông tuân thủ quy tắc tự do, nhân quyền và công nhận các Công ước Quốc tế. Bởi vậy, chính phủ không thể bỏ qua những mối đe dọa các học viên Pháp Luân Công. Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi kêu gọi Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông hãy thực thi các quy tắc tự do, nhân quyền và các quyền hợp pháp đối với các học viên Pháp Luân Công. Ngoài ra, căn cứ theo luật pháp, hãy thu xếp để Shen Yun có thể biểu diễn và có phản ứng thích đáng với sự can nhiễu mang tính thù địch đối với những hoạt động giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công”.

Ông Phạm Quốc Uy bày tỏ sự kính trọng cao nhất đối với các học viên Pháp Luân Công

b83c7d07ad76040afb7d69f946da0212.jpg

Ông Phạm Quốc Uy – Cựu Ủy viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, hiện là Ủy viên Hội đồng quận Tây Cống.

Ông Phạm nói: “Tôi bày tỏ sự kính trọng cao nhất đối với các học viên Pháp Luân Công bởi sự can đảm và kiên định trong tu luyện, cũng như các hoạt động của họ nhằm phản đối bức hại do chính quyền cộng sản Trung Quốc gây ra ở đại lục”.

Ông nói thêm: “Chúc mừng sinh nhật Ngài Lý Hồng Chí. Tôi hy vọng tất các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin vào sự tự do và thực hành đức tin của họ”.

“Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ luôn vững bước trên con đường của mình, hy vọng họ không chỉ phơi bày sự vu khống và đàn áp chính trị của chế độ cộng sản mà còn tiếp tục thực hành đức tin của mình, chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”.

Ông Phạm coi sống theo chữ Chân là quyền của công dân: “Chân thật, nói sự thật, cần bóc trần những lời dối trá chính trị. Sự mưu cầu triết học và tín ngưỡng này có chung quan điểm với chính trị hiện đại”.

Ông còn nói rằng, hành động đối với những người biểu tình chống luật dẫn độ tại Hồng Kông và che giấu dịch COVID-19 đã cho thấy rõ sự tàn bạo không thể tưởng tượng được của ĐCSTQ khi phá hoại nền văn minh nhân loại và trật tự thế giới.

Ông Quảng Tuấn Vũ: Hãy giữ thiện niệm trong tim

“Ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 28, chúng ta hãy cùng khích lệ lẫn nhau!”

9ff99418deb06d6cd645e3d12d039f3f.jpg

Đảng viên Đảng Dân chủ của Hội đồng Lập pháp, ông Quảng Tuấn Vũ được gọi là “ông vua của những tấm vé”. Ông đồng ý tham gia phỏng vấn với Epoch Times, và ký tên vào bản kiến nghị cho buổi biểu diễn của Shen Yun khi buổi biểu diễn này bị chính quyền Hồng Kông ngăn cản vào năm 2009.

Ông nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là vô cùng quan trọng. Bất kể gặp phải khó khăn hay sự tà ác nào, chúng ta hãy luôn gìn giữ thiện niệm trong tim”.

Ông Khâu Văn Tuấn: Cảm ơn Ngài Lý Hồng Chí đã ủng hộ công lý

bcb82633273e7fde6002e500b2c11d8b.jpg

Ông Khâu Văn Tuấn, Ủy viên Hội đồng Quận Sa Điền ở Hồng Kông

Ông Khâu Văn Tuấn, Ủy viên Hội đồng Quận Sa Điền, đồng ý rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có ý nghĩa quan trọng đối với mọi lứa tuổi. Ông chúc mừng sinh nhật nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí và nói: “Chúng ta phải cảm ơn Đại sư Lý Hồng Chí vì sự ủng hộ công lý của Ngài, cũng như nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Ngài đã giảng dạy. Tôi hy vọng những giá trị này sẽ tiếp tục được tôn vinh, để công lý được công nhận đầy đủ”.

Ông Khâu biết đến Pháp Luân Công khi còn là học sinh trung học. Ông đã nghe nói đến cuộc bức hại nhưng cảm thấy nó quá xa vời đối với mình. Tuy nhiên, sự đàn áp không ngừng của ĐCSTQ trong những năm gần đây đối với những người biểu tình ở Hồng Kông đã khiến ông hiểu rõ hơn về tính nghiêm trọng của cuộc bức hại này. Ông cảm thấy may mắn khi được thức tỉnh, và hy vọng sẽ có nhiều công chức hơn nữa hiểu hơn về Pháp Luân Công và hỗ trợ lẫn nhau.

Ông nói: “Đặc biệt là từ năm ngoái đến nay, chúng tôi đồng cảm sâu sắc với áp lực mà các học viên Pháp Luân Công đã trải qua, và bởi vậy [tôi] rất tôn trọng [những nỗ lực] phản bức hại của họ”.

Ông Khâu đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công rất có ý nghĩa và nên được thực hành ở mọi lứa tuổi. Ông nói: “Theo đuổi công lý là biểu hiện của ‘Chân’. ‘Nhẫn’ không có nghĩa là bỏ qua sự bất công mà là bảo vệ công lý. Đây là sự đồng thuận mà toàn thể người dân Hồng Kông cần đạt đến trong tám tháng phản kháng chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ”.

Bà Đàm Hương Văn: Tôi hy vọng Pháp Luân Công sẽ duy trì tinh thần bất khuất

e25b992cff60a6eef44a099787b4cc3c.jpg

Bà Đàm Hương Văn, Ủy viên Hội đồng Quận Hoàng Đại Tiên ở Hồng Kông

Bà Đàm, nguyên Ủy viên Hội đồng Lập pháp, hiện là Ủy viên Hội đồng Quận Hoàng Đại Tiên phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại, tra tấn, và sát hại trong nhiều năm qua. Ý chí mạnh mẽ và dũng khí đã giúp họ phản kháng trước sự đàn áp của ĐCSTQ”. Bà hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ giữ vững sự can đảm này.

Ông Hồ Chí Vỹ: Sự phản kháng của Pháp Luân Công là đáng ngưỡng mộ nhất

644915d2a42870fd40c88017a0167b77.jpg

Ông Hồ Chí Vỹ, Chủ tịch Đảng Dân chủ và Ủy viên của Hội đồng Lập pháp

Ông Hồ Chí Vỹ, chủ tịch Đảng Dân chủ và Ủy viên của Hội đồng Lập pháp, ghi nhận rằng các học viên Pháp Luân Công đã làm rất nhiều trong việc chống lại sự tà ác của ĐCSTQ.

“Tôi hết sức ngưỡng mộ tinh thần phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Phản kháng bạo lực có thể khiến ĐCSTQ đàn áp bạo lực hơn. Tuy nhiên, sự phản kháng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công và sự nhẫn chịu không gì có thể lay chuyển là sự đối đầu khôn ngoan với sự chuyên quyền của ĐCSTQ. Và sự phản kháng này thật không hề dễ dàng”.

Anh Bành Gia Hạo: Kêu gọi chú ý nhiều hơn nữa tới Pháp Luân Công

e2d6c45c580de2a876b1d26afa31db23.jpg

Anh Bành Gia Hạo, Ủy viên Hội đồng Quận Trung tâm và Phía Tây, sinh viên Đại học Hồng Kông.

Anh Bành Gia Hạo, 22 tuổi, là ủy viên trẻ tuổi nhất của Hội đồng Quận Trung tâm và Phía Tây, hiện là sinh viên Đại học Hồng Kông nói: “Hồng Kông là nơi coi trọng quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Tôi hy vọng người dân Hồng Kông nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp, ngày 13 tháng 5, sẽ hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công và để tâm hơn nữa đến vấn đề này”.

Ông Lâm Trác Đình: Hãy đối xử công bằng với Pháp Luân Công

0f07b8a09eb9bbfbbb64f85757eede13.jpg

Ông Lâm Trác Đình, ủy viên Hội đồng Lập pháp

Ủy viên Hội đồng Lập pháp thuộc Đảng Dân chủ, ông Lâm Trác Đình, đã gửi lời chúc mừng tới các học viên Pháp Luân Công nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5.

Ông nói: “Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc tới tất cả các học viên Pháp Luân Công. Tôi hy vọng toàn thể người dân Hồng Kông sẽ được hưởng quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do hội họp, và hãy tránh xa cuộc bức hại của ĐCSTQ. Tôi cũng hy vọng các trường hợp bức hại các học viên Pháp Luân Công sẽ được điều tra, và Pháp Luân Công phải được đối xử công bằng”.

“Các học viên Pháp Luân Công đã cho thấy một tinh thần bất khuất khi đối mặt với chế độ độc tài. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần này”.

Ông Lương Quốc Hùng: Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là khốc liệt nhất

59c4fa41970ca78d2e4ac04d2b686820.jpg

Ông Lương Quốc Hùng, Ủy viên Hội đồng Lập pháp

Ông Lương, Ủy viên Hội đồng Lập pháp tin rằng ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công khốc liệt hơn bất kỳ tổ chức nào khác. Ông nói: “Có một Phòng 610 chuyên trách bức hại Pháp Luân Công. Chu Vĩnh Khang là kẻ đứng đầu. Từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã trải qua ba đời tổng bí thư. Cuộc bức hại tín ngưỡng này ngày càng tồi tệ”.

Ông Lương nhấn mạnh rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai trái: “Tôi hy vọng tất cả những người có tín ngưỡng đang bị bức hại ở Trung Quốc sẽ được tự do càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng tất cả các học viên Pháp Luân Công sẽ được bình an”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/405967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185016.html

Đăng ngày 23-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share