Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2020] Trong khi thành phố Xích Bích ở tỉnh Hồ Bắc bị phong toả vì dịch bệnh virus corona, một bé gái chín tuổi đã dán một số tấm dán tự dính có thông tin về việc người dân hồi phục khỏi virus corona nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ở trong khu phố của mình. Tuy nhiên, chỉ vì điều này mà cô bé bị chính quyền sách nhiễu, và họ cũng đe doạ sẽ bắt giữ bé gái và mẹ em.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa với ba nguyên lý cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp.

Trong 20 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại tàn bạo Pháp Luân Công do sự phổ truyền rộng khắp của pháp môn, và bởi những Pháp lý của pháp môn trái ngược với thuyết vô thần cùng bản chất giả, ác, đấu của ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công khuyến khích mọi người niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ở trên như một cách ôn hoà để phản bức hại, và cũng là cách để mọi người kết nối với những giá trị phổ quát và năng lượng tích cực của pháp môn. Nhiều người làm theo lời khuyên và cho biết sức khoẻ của họ trở nên tốt hơn, và họ được bảo hộ khỏi nguy hiểm, bao gồm cả sự hồi phục sau khi bị nhiễm virus corona.

Bé gái cùng cha mẹ em là cô Dương Chấn Hoàn và anh Chung Tiểu Minh đều là các học viên Pháp Luân Công. Sau khi biết có người bị nhiễm virus corona trong khu dân cư của mình, cô bé đã vội vàng đi chia sẻ thông tin với hàng xóm. Nhưng vì mẹ bị gãy chân và không thể đi ra ngoài, nên cô gái nhỏ quyết định tự mình dán những tấm dán tự dính trong khu dân cư. Tuy nhiên, cô bé đã bị báo công an.

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2020, tám người của đồn công an địa phương và uỷ ban khu phố đã đến gõ cửa nhà cô bé. Công an cho mẹ em xem tấm hình con gái mình đang dán những miếng nhãn và lấy các sách Pháp Luân Công của họ, đồng thời còn hăm doạ sẽ bắt giữ hai mẹ con sau khi chân của cô Dương hồi phục.

Đứa trẻ đã bị tổn thương và thường xuyên khóc sau khi đám người đó rời đi.

Nhiều người thân của gia đình, những người bị ảnh hưởng bởi những lời tuyên truyền ma quỷ vu khống Pháp Luân Công của chế độ cộng sản, đã trách mắng cha mẹ cô bé vì “dạy cô làm điều xấu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/406327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/18/185076.html

Đăng ngày 22-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share