Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố New York

[MINH HUỆ 15-05-2020] Ngày 13 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brooklyn, New York đã tổ chức luyện công chung ngoài trời tại các công viên và khu vực công cộng để kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật của Đại Sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

cdd06b84dda0c51a6d3dc22497981bc3.jpg

Các học viên luyện công gần một khu chợ tạp hóa người Hoa

Một số học viên trong trang phục áo phông xanh in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” đã luyện công chung tại công viên Bensonhurst. Động tác khoan thai, uyển chuyển của họ trên nền nhạc êm dịu đã thu hút nhiều người đến xem.

Một phụ nữ đã dừng lại để xem các học viên luyện công một lúc lâu. Cô nói với một học viên rằng cô muốn được học Pháp Luân Công. Người học viên đó đã dạy cô các động tác luyện công. Cô Lý học rất nhanh và thậm chí có thể ngồi thiền cùng các học viên cả giờ đồng hồ. Cô cũng đã thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà cô từng gia nhập và lấy các tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công để xem.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/406336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/19/185099.html

Đăng ngày 22-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share