Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2020] Ngày 8 tháng 5 năm 2020, năm cư dân thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Hợp Phì để thụ án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước khi các học viên bị cầm tù, trại tạm giam địa phương viện lý do dịch bệnh virus corora, không cho phép gia đình các học viên vào thăm, và mỗi tháng các học viên chỉ được gọi một cuộc điện thoại về cho gia đình.

Trong số năm học viên nói trên, có bốn người là chị em gái trong một gia đình, gồm bà Mục Mẫn, bà Mục Bồng Quyên, bà Mục Hà và bà Mục Lệ Phương, mỗi người bị kết án 7,5 năm tù và phạt 50.000 nhân dân tệ vào trung tuần tháng 1 năm 2020. Học viên thứ năm, bà Khương Kiện Mỹ, bị kết án 4,5 năm tù và phạt 30.000 nhân dân tệ.

Họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Bạc Châu, song cơ quan này đã giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Năm học viên đã bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 4 năm 2019. Sáu thành viên khác của gia đình các chị em bà Mục, trong đó có mẹ họ là bà Vương Ngọc Lan, gần 80 tuổi, cũng đã bị bắt và giam giữ một thời gian ngắn.

Bài liên quan:

Năm cư dân tỉnh An Huy, trong đó bốn người là chị em, bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Five Anhui Residents, Including Four Sisters, Sentenced to 4.5-7.5 years for Practicing Falun Gong


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/406387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/20/185110.html

Đăng ngày 21-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share