Bài viết của Đức Long, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-05-2020] Ngày 10 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm tu luyện năm 2020 (Pháp hội) trực tuyến. Giống như nhiều quốc gia trên thế giới, Pháp đang bị phong tỏa do đại dịch virus corona.

Tham dự Pháp hội có các học viên tại Pháp và các quốc gia lân cận, bao gồm Đức, Phần Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Thụy Sỹ và Tunisia. 23 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc loại bỏ chấp trước và đề cao tâm tính của mình.

Các bài chia sẻ kinh nghiệm được trình bày tại Pháp hội cho thấy quá trình các học viên Pháp Luân Công tại Pháp tuân theo lời dạy của Sư phụ Lý, chứng thực Đại Pháp trong mọi hoàn cảnh và cứu chúng sinh.

Nâng cao nhận thức về sự xâm nhập của bóng ma cộng sản

Ông Laurent Joigne là một giáo viên. Ông cho biết ông có được nhận thức sâu sắc hơn về chủ nghĩa cộng sản nhờ tham gia dịch cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta của ban biên tập Cửu Bình về Đảng Cộng sản.

Ông Joigne cho biết hầu hết các đồng nghiệp của ông đều theo chủ nghĩa tự do. Ông chia sẻ: “Khi chúng tôi ăn trưa trong phòng ăn và trao đổi về các vấn đề thời sự và chủ nghĩa cộng sản, tôi biết cách trình bày quan điểm của mình theo mạch lý luận hợp lý dựa trên nội dung công việc dịch thuật của tôi.”

Ông nói: “Tôi thường trích dẫn nội dung chi tiết và ví dụ được mô tả trong cuốn Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. Các đồng nghiệp của tôi thường không nói được gì.”

Ông Joigne cũng phơi bày bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản trong các lớp học của mình, cũng như thông qua trò chuyện với đồng nghiệp. Ông nói ông giới thiệu Pháp Luân Công một cách hợp lý cho các học sinh của mình.

Nâng cao nhận thức trong thời gian phong tỏa

Bà Trần thường giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc tại các danh lam thắng cảnh. Bà chia sẻ cách bà đã thay đổi đối tượng giảng chân tướng của mình từ du khách tại Pháp sang người dân ở Trung Quốc trong thời gian phong tỏa.

Bà nói: “Môi trường đã thay đổi nhưng tôi vẫn giữ vững quyết tâm”. Bà gọi điện cho các sỹ quan cảnh sát ở Trung Quốc đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà chia sẻ: “Những người này sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng nếu chúng ta không giảng chân tướng cho họ, bởi vì họ đã phạm rất nhiều sai lầm trong cuộc bức hại và sẽ phải đối mặt với quả báo.”

Bà Trần đã thực hiện 20 đến 30 cuộc gọi điện thoại mỗi ngày. Bất kể thái độ của cảnh sát như thế nào, bà vẫn bảo trì tâm từ bi khi nói chuyện với họ. Bà ghi nhớ lời giảng của Sư phụ Lý:

“Dẫu họ có tiếp thụ cũng vậy, không tiếp thụ cũng vậy, chư vị đều cần phải đối đãi một cách từ bi; chư vị không thể tranh cao thấp với người thường, [hoặc] dùng tâm người thường đối đãi chúng sinh. Chư vị cần thực hiện những công việc mà chư vị cần làm một cách từ bi, bất kể họ có tiếp thụ hay không. Từ bi là tu xuất ra ấy, [chứ] không phải biểu hiện ra ngoài; là từ nội tâm, chứ không phải làm để người khác coi; nó vĩnh viễn [tồn tại] ở đó, nhưng không thuận theo thời gian hay hoàn cảnh mà biến đổi theo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Pháp hội kéo dài tám tiếng. Nhiều người tham dự nhận xét hội nghị trực tuyến đóng một vai trò tích cực trong việc tăng cường thể ngộ giữa các học viên. Họ cho hay họ sẽ tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt việc nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/12/405673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/185002.html

Đăng ngày 18-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share