Theo một học viên tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-5-2010] Cách đây hai tháng, chúng tôi có đăng câu chuyện đầu tay của một học sinh trung học 16 tuổi Khúc Kiến Quốc, kể rõ cậu ta được bình phục từ bệnh ung thư giai đoạn cuối như thế nào, “Một học sinh trung học khỏi bệnh ung thư xương sau khi tập luyện Pháp Luân Công“. Sau những cuộc trị bệnh vô hiệu quả và tốn kém, Kiến Quốc bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, và được bình phục mau chóng. Trong câu chuyện cảm động của mình, cậu viết, “Hai chân của tôi bây giờ hoàn toàn bình phục, không còn đau chút nào. Tôi có thể bước đi bình thường, tóc tôi mọc lại, và tôi sẽ trở lại trường học tôi không bao lâu nữa!” Không may thay, câu chuyện của cậu trở thành một thảm kịch không ngờ.

Sau khi câu chuyện của cậu được đăng lên, gia đình của Khúc Kiến Quốc bị hăm dọa và bị áp lực bởi các viên chức từ nhiều cấp của ĐCSTQ. Họ áp lực cậu để ký một tờ tuyên bố rằng bệnh của cậu không được trị lành bởi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, và nếu cậu từ chối cậu sẽ phải đối diện với sự đuổi học khỏi trường hoặc tệ hơn. Họ quấy nhiễu cậu và gia đình cậu rất nhiều lần, gồm việc giam Kiến Quốc và chị cậu sau một cuộc khám sức khoẻ tiếp theo tại bệnh viện.

Khúc Kiến Quốc là một thiếu niên mà ‘cái tội’ của cậu là nói với thế giới niềm vui về việc bệnh của cậu được lành một cách mầu nhiệm. Từ bất cứ khía cạnh nào, đối với bất kỳ một con người tỉnh táo nào, thì câu chuyện này phải nhận được sự hy vọng và vui mừng. Nhưng dưới sự cai trị của ĐCSTQ, Khúc Kiến Quốc đang đối diện với sự đối nghịch. Cậu đang bị buộc đi ngược với lương tâm của cậu và công khai buộc tội đức tin mà đã cứu mạng cậu từ một cái chết không thể tránh được, hoặc đối diện với sự đuổi khỏi trường học và giam tù. Chế độ gì mà lạ vậy? Đây có lẽ là một ví dụ hoàn hảo làm thế nào mà ĐCSTQ không chỉ cấm dân chúng đi theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, mà còn hành động trực tiếp ngược với các nguyên lý cao thượng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/1/222648.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/25/117377.html
Đăng ngày 20-06-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share