Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 09-05-2020] Ngày 13 tháng 5 là ngày kỷ niệm 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) hồng truyền và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Chín Nghị sỹ Quốc hội bang Hesse và Quốc hội Liên bang Đức đã gửi lời chúc mừng và lời chúc lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thành công.

Chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo: Sự can đảm của Pháp Luân Công sẽ chấm dứt cuộc bức hại

Bà Ines Claus, Chủ tịch của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), hiểu rất rõ về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngày 5 tháng 5 năm 2020, bà đã gửi đi một bức thư, trong đó bà tuyên bố rằng bà và các đồng nghiệp đang nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại.

Dù cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn, nhưng bà tin rằng sự can đảm của các học viên Pháp Luân Công sẽ chấm dứt cuộc bức hại trong thời gian không xa. Bà chúc các học viên Pháp Luân Công một Ngày Pháp Luân Đại Pháp vui vẻ và năng động.

d501e2f5b5bf13be9765b83dde2f8558.jpg

Thư của bà Ines Claus

Nghị sỹ Quốc hội: Tổ chức mít-tinh nâng cao nhận thức cộng đồng có ý nghĩa quan trọng

Ngày 7 tháng 5 năm 2020, bà Bettina Wiesmann, Nghị sỹ Quốc hội Đức, đã gửi thư cho các học viên Pháp Luân Công để chúc cuộc mít-tinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp thành công. Trong thư, bà nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đề cao Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà còn cảm ơn Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã phổ biến văn hóa truyền thống Trung Hoa ra khắp thế giới. Bà chỉ rõ rằng các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu một cuộc bức hại nhân quyền chưa từng có tiền lệ do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra. Họ thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn.

Bà nói cuộc mít-tinh mà các học viên Pháp Luân Công khởi xướng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng.

700dd2aedb8f724ccfbab138fe4843a3.jpg

Bà Bettina Wiesmann, Nghị sỹ Quốc hội Đức

af9513fc193164d204b80c49a0097234.jpg

8d1aaebc4b8e44e87359844a50ef172e.jpg

Thư của bà Bettina Wiesmann

Người phát ngôn chính sách kinh tế của CDU: Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị tối quan trọng của mỗi người

Ông Heiko Kasseckert, một Nghị sỹ Quốc hội bang Hesse và người phát ngôn của CDU về chính sách kinh tế, đã gửi lời chúc tới các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công, cũng như các hoạt động ôn hòa của họ.

6f8b4ead7b8bfbe1a936c5c405848513.jpg

Ông Heiko Kasseckert, Nghị sỹ Quốc hội bang Hesse đồng thời là người phát ngôn của CDU

09ce0a6ab76fc6d5461bdab53fca0318.jpg

Thư của ông Heiko Kasseckert

Ông ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự bền bỉ trong việc phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa. Trong thư, ông nêu kể từ tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn bạo, và mục đích của ĐCSTQ là ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ bằng tra tấn.

Cuộc bức hại này đã diễn ra suốt hơn hai thập kỷ, trong thời gian đó các học viên Pháp Luân Công đã phản ứng một cách kiên định, ôn hòa để phản đối cuộc bức hại tàn ác gây hại cho nhân loại và vi phạm nhân quyền này. Những người đã bị tra tấn và sát hại sẽ mãi mãi được ghi nhớ. Ông hy vọng các học viên sẽ tiếp tục có can đảm và sức mạnh, tiếp tục tiến bước trên con đường hòa bình mà họ đã chọn, và tuân theo các nguyên lý của đức tin của họ.

Ngoài ra, Tiến sỹ Nils Kowssler, Chủ tịch của nhóm Nghị sỹ CDU ở Frankfurt, cũng đã gửi một bức thư chúc buổi lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thành công trọn vẹn.

3135cc7548bb1ca1e4752c8d47717630.jpg

Tiến sỹ Nils Kowssler, Chủ tịch của nhóm Nghị sỹ CDU tại Frankfurt

Nghị sỹ Quốc hội: Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị mà nhân loại cùng theo đuổi

Bà Heike Hofmann, một Nghị sỹ Quốc hội Liên bang của Đảng Dân chủ Xã hội Hesse (SDP), tuyên bố ngay khi mở đầu bức thư của bà rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là những giá trị đáng để theo đuổi.

Bà nhấn mạnh cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp phải chấm dứt. Bà còn nói rằng trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại, giam cầm, tra tấn và sát hại, điều này không chỉ khiến người ta kinh hoàng mà còn là việc hoàn toàn không thể chấp nhận.

Đầu năm 2013, bà xác nhận rằng Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống của ĐCSTQ. Bà kêu gọi phải lập tức trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.

b64ad9fcf6b06794b6aaac1924d9d06b.jpg

Bà Heike Hofmann, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang

96171cabce2f93b3e75c01c2424a4408.jpg

Thư của bà Heike Hofmann

Nghị sỹ Quốc hội SDP: Pháp Luân Đại Pháp mang tới con đường quay về truyền thống

Bà Ulli Nissen là Nghị sỹ Quốc hội Liên bang của Đảng Dân chủ Xã hội ở bang Hesse, Đức. Trong thư, bà nói mọi người mong muốn tìm về các giá trị đạo đức truyền thống và Pháp Luân Đại Pháp đã mang tới cho thế giới con đường như vậy.

Bà nói rằng người ta có thể trở về bản chất tốt đẹp của con người bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tu luyện Pháp Luân Công có thể khiến cuộc sống của một người trở nên trọn vẹn hơn.

Bà nói rằng việc này khiến bà rất vui vì những giá trị quan trọng của Pháp Luân Đại Pháp được nhiều người ở Frankfurt công nhận, cũng như mọi người trên khắp thế giới. Bà cũng lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

2f149b3c429e996cc9bed429df685483.jpg

Bà Ulli Nissen, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang của Đảng Dân chủ Xã hội

f78949e270dde6c9cd7389e6e597062c.jpg

Thư của bà Ulli Nissen

Các Nghị sỹ Đảng Xanh của Quốc hội bangHesse: Chúng tôi sẽ nỗ lực giành quyền tự do tín ngưỡng cho các học viên Pháp Luân Công

Ba Nghị sỹ Quốc hội bang Hesse từ Đảng Xanh đã gửi bức thư chung. Họ bày tỏ sự lo lắng trước tình cảnh của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bà Karin Mueller (Phó chủ tịch Quốc hội Hesse), bà Martina Feldmayer và bà Miriam Dahlke đã lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ tuyên bố ĐCSTQ không có quyền gì bức hại, bắt giữ và tra tấn những người tốt.

Họ tuyên bố chủ trương chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau, và sẽ bảo vệ nhân quyền, tự do ngôn luận và các nguyên lý dân chủ. Họ sẽ nỗ lực chấm dứt bất kỳ cuộc bức hay phân biệt đối xử nào.

Cuối thư, họ yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

becd27d0dc72e6bc69deb936697d4af4.jpg

Bà Karin Mueller (Phó Chủ tịch Quốc hội Hesse), bà Martina Feldmayer và bà Miriam Dahlke

db7f7ce1eab3bb9e792aaa9de8c1c7cd.jpg

Thư của ba Nghị sỹ Đảng Xanh, bà Karin Mueller, bà Martina Feldmayer và bà Miriam Dahlke


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/9/405073.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/14/184820.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share