Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2020] Gần đây công an Bắc Kinh đã sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công trên diện rộng. Một số công an tiết lộ, đợt bức hại mới này là do mệnh lệnh từ bên trên sau khi chính quyền tuyên bố rằng đại hội thường niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vốn đã bị trì hoãn vì dịch bệnh virus corona, sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Chính quyền thường gia tăng các vụ bắt giữ và sách nhiễu học viên Pháp Luân Công xung quanh các cuộc họp chính trị quan trọng, những sự kiện lớn hoặc các ngày kỷ niệm liên quan đến cuộc bức hại, nhằm đe doạ học viên và ngăn cản họ phơi bày cuộc bức hại trong những ngày “nhạy cảm” này.

Nhà của nhiều học viên Bắc Kinh bị sách nhiễu đã bị lục soát. Công an cũng thẩm vấn và ép họ phải điền vào những câu hỏi rằng họ có còn tu luyện Pháp Luân Công nữa hay không; hoặc họ đã từng ký vào bất kỳ tuyên bố từ bỏ đức tin nào trước đó chưa.

Bởi năm nay các Trại tạm giam địa phương từ chối nhận học viên do dịch bệnh virus corona nên hầu hết họ đã được bảo lãnh tại ngoại. Một số bị cưỡng chế phải rời Bắc Kinh và không được phép trở về trước khi Đại hội kết thúc.

Sau đây là chi tiết về một số vụ bắt giữ và sách nhiễu tại các khu vực khác nhau ở Bắc Kinh.

Quận Thông Châu

Ngày 29 tháng 3 năm 2020, hai chị em bà Vương Tinh Tinh và bà Vương Ngạn Ngạn đã bị bắt sau khi công an thấy họ phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Sau khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận, công an đã cho họ được bảo lãnh vào hôm sau và ép họ phải trở về quê nhà ở tỉnh Hà Nam. Ngay khi họ về đến nhà tại Hà Nam, công an địa phương đã đến và nói rằng công an Bắc Kinh đã thông báo trông chừng hai chị em, hai người không được trở về Bắc Kinh trước cuối tháng 5.

Tại khu Thông Châu, bà Vương Tú Mai, bà Vương Tú Lan và bà Ngải Hồng bị lục soát nhà vào ngày 21 tháng 4. Các sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của bà Vương Tú Mai bị tịch thu. Chính quyền vẫn đang giám sát bà sau khi bà được bảo lãnh.

Quận Phòng Sơn

Ông Lý Văn Tài và vợ là bà Lý Tố Quyên bị bắt vào ngày 18 tháng 4. Các sách Pháp Luân Công và máy tính của họ bị tịch thu.

Quận Thuận Nghĩa

Sáng ngày 24 tháng 4, bà Chu Tố Hà và con trai là anh Lưu Khoát bị bắt giữ. Công an đã tịch thu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công và thẩm vấn họ tại Đồn Công an Hậu Sa Dục.

Hai mẹ con đã bị đưa đến trại tạm giam Thuận Nghĩa vào ngày 26 tháng 4 năm 2020. Công an nói với gia đình họ rằng đây là lệnh từ cấp trên.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 26 tháng 4, hai cặp vợ chồng là ông Quế Hải Hoa và bà Tôn Tú Anh, ông Vương Tông Tài và bà Vương Như Lan đã bị bắt. Ông bà Vương được thả vào tối hôm đó. Ông Quế và bà Tôn được thả vào hôm sau, sau hai lần trại tạm giam địa phương từ chối nhận họ.

Quận Tây Thành

Ngày 24 tháng 4, công an đã xông vào nhà của cụ bà 84 tuổi Lý Tú Chi. Vì bà Lý không có ở nhà nên công an đã lục soát nơi ở và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và các tài sản cá nhân khác của bà.

Sau khi bà Lý trở về, công an đã cố bắt bà đến đồn công an nhưng không được vì sự phản kháng mạnh mẽ từ phía gia đình.

Quận Thạch Cảnh Sơn

Bà Dương Uyển Hinh bị bốn công an sách nhiễu vào ngày 25 tháng 4. Họ hỏi bà còn tu luyện Pháp Luân Công không và hăm doạ bà không được ra ngoài phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Hai công an đã ở bên ngoài nhà bà Dương và đi theo bà khi bà ra ngoài mua đồ tạp hoá.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/2/404652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/9/184401.html

Đăng ngày 15-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share