[MINH HUỆ 18-06-2008] Zhou Yongkang, Thư ký của Hội đồng Trung ương Chính trị và Luật pháp của ĐCSTQ, gần đây được biết là đã phát hành lệnh tấn công Trung tâm dịch vụ ‘thóai ĐCSTQ’ tại Flushing, New York.

Các cuộc tấn công có tổ chức đó đã làm chấn động dân chúng Mỹ và đã phơi bày tình trạng tuyệt vọng của ĐCSTQ trong trận chiến cuối cùng của nó để tìm sống còn. Zhou Yongkang cũng khủng bố các học viên Pháp Luân Công trong nước bằng cách tập trung vào các học viên mà đi khiếu nại trong các vùng mà y bắt đầu nghề nghiệp của mình. Sự thăng chức đầu tiên quan trọng của y xảy ra tại thành phố Đồng Oanh và Shengli Ruộng Dầu, và đó là nơi mà y đầu tiên chọn để khủng bố Pháp Luân Công.

Vào tháng Năm 2008, bọn tay sai của y tại thành phố Đồng Oanh và Shengli Ruộng Dầu bắt đầu phát các tài liệu và dán bích chương tuyên bố các bước chống ‘mại dâm, cờ bạc và ma tuý.” Chúng dùng điều này như một cái mưu mẹo để xét tất cả các đơn vị nhà trọ và phát những tờ giấy mà bắt mỗi chủ nhà phải điền vào. Các chủ nhà bắt buộc phải ghi báo hết mọi người. Mục đích chính là đi tìm bắt các học viên Pháp Luân Công.

Từ ngày 3 tháng sáu, 2008, tình trạng này leo thang. Mọi người tại Đồng Oanh và Shengli Ruộng Dầu mà muốn đi Bắc Kinh, Tiên Tân, Thượng Hải, thành phố Thẩm Dương và thành phố Đại Liên phải ghi danh và phải được chấp thuận trước. Mọi người cần phải mang thẻ cá nhân để lên xe buýt hoặc xe lửa và se bị kiểm soát chặc chẽ. Các số cá nhân trên thẻ căn cước cũng phải bị ghi lên tờ vé xe buýt và xe lửa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/18/180491.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/29/98535.html
Đăng ngày 2-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share