[MINH HUỆ 06-05-2020] Chú thích của Ban Biên tập: Có nguồn tin báo cáo tỉnh Hắc Long Giang đang trải qua đợt bùng phát các ca nhiễm virus Trung Cộng, virus corona chủng mới được đặt theo tên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Dưới đây là bức thư của một độc giả ở tỉnh Hắc Long Giang gửi đến, tiết lộ tình hình ở huyện Lâm Khẩu.

Huyện Lâm Khẩu nằm ở khu vực phía Đông của tỉnh Hắc Long Giang, thuộc thẩm quyền của thành phố Mẫu Đơn Giang. Huyện này kết nối ba thành phố là Mẫu Đơn Giang, Thất Đài Hà và Kê Tây, và cách các thành phố khoảng 97km.

Trong những tuần gần đây, tất cả các trung tâm thương mại và cửa hàng ở Lâm Khẩu đều bị đóng cửa, chỉ có siêu thị còn mở. Các dịch vụ vận chuyển tư nhân và taxi cũng bị dừng. Các con phố đa phần vắng vẻ.

Hai tòa chung cư đã bị phong tỏa và có nhân viên bảo vệ trực cửa. Mỗi hộ gia đình chỉ được cho một người ra ngoài mua sắm hai ngày một lần.

Tôi thường thấy các xe cứu thương ở trong khu vực, các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ. Thỉnh thoảng cảnh sát và nhân viên từ các ủy ban dân cư tới và kiểm tra xem có người trở về từ các tỉnh và quốc gia khác sống ở đây không.

Tôi nghe nói hầu hết các khách sạn ở Lâm Khẩu đã được dùng làm nơi cách ly, có cả một số quan chức chính quyền quốc gia và nhân viên của trạm xe lửa địa phương, phòng xây dựng huyện, và trung tâm văn hóa. Không rõ là do họ có xét nghiệm dương tính hay đã tiếp xúc gần với các bệnh nhân mang virus.

Một phụ nữ họ Ô ngoài 60 tuổi đưa chồng bà tới Bệnh viện An Khang ở Mẫu Đơn Giang để điều trị bệnh gan của ông. Bệnh viện đó được chỉ định chỉ tiếp nhận bệnh nhân virus corona. Bà đã nhiễm virus corona trong bệnh viện, nhưng vì không có triệu chứng gì nên bà không tự nhận ra hay biết việc này.

Cuối tháng 3, bà từ Mẫu Đơn Giang trở về Lâm Khẩu và ở lại nhà của mẹ bà trong mấy ngày. Trong khoảng thời gian đó, bà đã tham gia mấy buổi tụ họp gia đình.

Khoảng ngày 20 tháng 4, bà có kết quả xét nghiệm dương tính và nhiều người trong gia đình của bà cũng bị nhiễm, trong đó có mẹ, con gái, con rể và đứa bé 8 tháng tuổi.

Hầu hết họ đã được đưa tới Mẫu Đơn Giang để điều trị. Mới đây, tôi nghe nói mẹ của bà đã qua đời. Nhưng các nhà chức trách đang ra sức che đậy và ngăn cản những người biết tình huống của họ tiết lộ thông tin với người khác.

Tôi còn nghe một người bạn nói một bệnh nhân có triệu chứng nhiễm virus ở thị trấn Điêu Linh, Lâm Khẩu đã được đưa tới Mẫu Đơn Giang bằng xe cấp cứu trước dịp Tết Nguyên đán hồi cuối tháng 1. Đó có thể có nghĩa là dịch bùng phát đã bắt đầu từ thời điểm đó. Nhưng tin này cũng bị kiểm duyệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/6/404837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/10/184427.html

Đăng ngày 14-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share