Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-05-2020] Một cư dân ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã buộc phải rời khỏi nhà từ ngày 18 tháng 4 năm 2020 để tránh bị bắt vì phơi bày sự che đậy về dịch bệnh virus corona của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi các quan chức ở khu Thiên Tâm tại Trường Sa đang tham quan một con phố kinh doanh địa phương thì họ thấy một áp phích ghi: “Hãy quét mã QR để biết sự thật về dịch bệnh”.

Một quan chức đã quét mã và thấy rằng nó là những báo cáo truyền thông hải ngoại về việc che đậy thông tin dịch bệnh của chế độ cộng sản.

Ông ta đã tức giận và hét lên rằng chế độ cộng sản đã chống lại virus rất xuất sắc. Ông ta cũng lăng mạ Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp (một môn tu luyện đã bị chế độ cộng sản bức hại từ năm 1999), khi thấy áp phích khuyến khích người dân niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để được an toàn.

Trong 21 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã ở tuyến đầu trong việc phơi bày bản chất giả dối, đàn áp, bạo lực và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với đức tin của họ. Sau khi dịch virus corona bùng phát, họ cũng cảnh báo người dân rằng ĐCSTQ đang dùng những chiến thuật che đậy dịch bệnh giống như đối với cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Người quan chức kia đã ra lệnh cho công an địa phương tìm kiếm người đã treo áp phích và trừng phạt nặng người đó.

Sau khi tra hỏi những chủ cửa hàng trên đường và xem lại các video giám sát, công an nghi ngờ rằng người treo áp phích là bà Đại Thanh Bình.

Tối ngày 18 tháng 4 năm 2020, sáu công an thuộc Đồn Công an Phố Pha Tử đã xông vào nhà bà Đại và cố bắt bà.

Vì bà Đại không có ở nhà vào hôm đó nên công an đã lục soát nơi ở và hăm doạ bắt chồng bà. Sau đó họ đã nhượng bộ khi chồng bà nói rằng ông bị bệnh tim và huyết áp cao.

Sau đó công an đã đến nhà em gái của bà Đại vào sáng sớm. Vì cũng không có ai ở nhà nên họ đã khoan một cái lỗ lớn trên cửa nhưng vẫn không mở cửa được.

Công an cũng sách nhiễu và lục soát nhà của nhiều học viên khác trong khu vực nhằm tìm bà Đại.

Trước lần sách nhiễu cuối cùng này của công an, bà Đại đã từng bị giam 15 ngày sau khi bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 2 tháng 11 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/1/404587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/7/184370.html

Đăng ngày 11-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share