Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2020] Một phụ nữ ở thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang vừa kết thúc thời gian thụ án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hiện bà vẫn đang bị theo dõi.

Vào ngày 9 tháng 4 năm 2020, ngày bà Tống Hồng Vĩ được trả tự do theo dự kiến, nhân viên của Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra để bức hại Pháp Luân Công, đã đưa bà từ Nhà tù Nữ Hắc Long Giang tới ủy ban dân cư nơi bà sinh sống, và yêu cầu cơ quan này giám sát bà Tống.

Cảnh sát cũng yêu cầu bà Tống giao nộp thẻ căn cước và đợi họ cấp cho bà một chiếc thẻ mới. Bà Tống nghi ngờ cảnh sát muốn đánh dấu thẻ căn cước của bà để có thể giám sát bà thêm nữa. Không rõ lúc đó bà bà có giao nộp hay không.

Hiện tại bà Tống đã gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau một năm bị ngược đãi ở trong tù. Bà rất yếu và toàn thân bị ghẻ và đau nhức. Bà cũng bị rối loạn thần kinh, khiến phần dưới thân của bà mất cảm giác, không biết mình đã đi vệ sinh hay chưa. Bà nghi ngờ rằng những lạm dụng, như đánh đập hay bỏ đói mà bà phải chịu đựng trong khi bị giam giữ đã gây ra các vấn đề về sức khỏe của bà.

Bà Tống bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, vì tìm kiếm tự do cho chồng bà là ông Dương Truyền Hậu, người đã bị bắt giữ trước đó một tuần, cùng với bốn học viên Pháp Luân Công khác, vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Bà Cao Cẩm Thục đi cùng với bà Tống đến đồn công an cũng bị bắt giữ.

Bảy học viên này đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố An Đạt vào ngày 14 tháng 5 năm 2019, và mười ngày sau bị tuyên án tù.

Ông Dương, bà Vương Phương, bà Bạch Hà, bà Vương Phúc Hoa, và bà Triệu Đình Đình mỗi người bị kết án hai năm tù.

Bà Tống bị kết án một năm rưỡi, và bà Cao một năm. Bà Cao đã được thả khỏi Nhà tù Nữ thành phố Cáp Nhĩ Tân vào ngày 16 tháng 2 năm 2020, sau khi các nhà chức trách kéo dài thời hạn giam giữ bà thêm bốn tháng. Hai tháng sau đó bà Tống được ra tù, nhưng bà vẫn đang bị giám sát.

Năm học viên còn lại vẫn đang thụ án tại thời điểm viết bài.

Bài liên quan:

Bảy học viên Pháp Luân Công bị tống tù sau khi Tòa Phúc thẩm giữ nguyên kết án sai trái của họ

Tòa án trung cấp quyết định đổi thẩm phán chủ tọa của một phiên tòa phúc thẩm

Bảy cư dân ở tỉnh Hắc Long Giang, trong đó có một người bị bệnh nặng, bị kết án tù vì đức tin của họ đối với Pháp Luân Công

Thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang: Tám học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một tuần và bảy người đang đối mặt với việc bị xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/30/黑龙江绥化市宋红伟遭冤狱迫害身体虚弱、多处疼痛-404505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/5/184340.html

Đăng ngày 06-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share