Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2020] Một phụ nữ Bắc Kinh đang phải đối mặt với việc bị đưa ra xét xử vì giúp nâng cao nhận thức của người dân về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999. Vụ việc của bà đang được thụ lý bởi chính vị thẩm phán đã từng kết án bà từ nhiều năm trước, cũng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Giả Phượng Chi bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2019, khi đang phát tặng lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và đưa bà vào giam giữ hình sự. Kể từ đó, bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Bình Cốc.

Ngày 4 tháng 12, cảnh sát đã khám xét nơi cư trú khác của bà Giả, viện cớ rằng công tố viên đang yêu cầu tìm thêm bằng chứng buộc tội bà.

Viện Kiểm sát Quận Bình Cốc đã phê chuẩn lệnh bắt giữ bà Giả vào ngày 16 tháng 12 năm 2019 và truy tố bà Giả vào ngày 20 tháng 3 năm 2020. Có thông tin rằng công tố viên Vương Thành Cương đang đề nghị mức án từ ba đến bốn năm tù đối với bà Giả.

Đây là lần thứ hai bà Giả bị nhắm đến vì đức tin của mình trong năm năm qua. Bà bị bắt vào ngày 7 tháng 1 năm 2015, cũng vì phát tặng lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Bà Giả bị kết án hai năm vào ngày 21 tháng 11 năm 2015, cũng bởi cùng một vị thẩm phán ở Tòa án Quận Bình Cốc là Tôn Quốc Lập.

Trong vài năm qua, tất cả các vụ việc liên quan đến Pháp Luân Công ở quận Bình Cốc đều do thẩm phán Tôn thụ lý. Ngoài bà Giả, Tôn đã kết án tù mười học viên khác. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Ngày 21 tháng 11 năm 2015, ông Vương Kiến Phúc và ông Mã Chiêm Toàn, bị bắt cùng với bà Giả vào ngày 1 tháng 1 năm 2015, ông Vương bị kết án 7,5 năm tù và ông Mã bị kết án hai năm.

Ngày 22 tháng 8 năm 2016, cô Lưu Thuý Phân bị kết án hai năm và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ.

Ngày 4 tháng 11 năm 2016, cô Trương Lan Chi bị kết án 3,5 năm và bị phạt 7.000 Nhân dân tệ, cô Lưu Phượng Hoa bị kết án ba năm và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ, và cô Nhạc Quế Hà bị kết án hai năm và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ.

Ngày 9 tháng 5 năm 2017, cô Lý Tiểu Phượng bị kết án 3,5 năm và bị phạt 7.000 Nhân dân tệ.

Ngày 30 tháng 9 năm 2017, bà Vu Phúc Lan bị kết án sáu tháng và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ, ông Trương Cửu Hải bị kết án bốn năm và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ.

Ngày 26 tháng 11 năm 2017, bà Trương Thục Hương, gần 70 tuổi, bị kết án ba năm và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/26/391917.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/9/403566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/21/184127.html

Đăng ngày 04-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share