Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 22-04-2020] Virus Trung Cộng (COVID-19) trong chốc lát đã hoành hành trên khắp thế giới chỉ vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay từ đầu đã cố ý che giấu thông tin trọng yếu với thế giới. Ông David Matas, một luật sư nhân quyền tại Canada, tin rằng thảm họa có liên quan đến mọi cá nhân và tàn phá mọi nơi trên thế giới này đáng lẽ đã có thể tránh được.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Minh Huệ gần đây, ông Mantas nói: “Nếu như các nước trên thế giới quyết liệt hơn trong việc chống lại mọi sự bóp méo, che đậy và phủ nhận, và đối diện với thông tin thực tế trước nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng; nếu như cả thế giới kiên quyết yêu cầu tính minh bạch và giải trình trách nhiệm trước nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng; và nếu như Trung Quốc chịu áp lực toàn cầu về tính minh bạch và giải trình trách nhiệm về hệ thống y tế của nước này về nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng, thì giờ đây, chúng ta đã không có chủng virus corona này. Và giờ, chúng ta đang phải gánh chịu hậu quả vì đã nhắm mắt làm ngơ trước nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng.”

Ông Matas nói đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ tù nhân lương tâm (chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công). Ông Matas, cùng cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour, đã tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng về các cáo buộc chính quyền Trung Quốc đã tích cực tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng mà chính quyền nước này hậu thuẫn, nhắm vào các tù nhân lương tâm. Các phát hiện của họ đã được công bố trong báo cáo chính năm 2006 có tiêu đề: “Thu hoạch đẫm máu: Giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng”. Năm 2016, ông Matas, ông Kilgour và nhà báo Ethan Gutmann đã xuất bản cuốn: “Thu hoạch đẫm máu / Thảm sát: Bản cập nhật” dựa trên cuộc điều tra đang tiếp diễn của họ về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

b160c689cd68807cf2e1dbc1332a4d33.jpg

Luật sư nhân quyền David Matas

Bản chất dối trá của ĐCSTQ

Ông David Matas tin rằng vấn đề cơ bản là bản chất dối trá của ĐCSTQ. Từ tội ác thu hoạch nội tạng đến đợt bùng phát dịch SARS, ĐCSTQ chưa bao giờ thay đổi hành vi dối trá hòng che đậy tội ác của nó và làm cho nó tốt đẹp trong mắt cộng đồng quốc tế.

Ông Matas tin rằng đợt bùng phát virus Trung Cộng lần này cũng như vậy, “chính là hành vi điển hình của Trung Cộng” thể hiện trong cách chủng virus này phát sinh, lây lan và cách phản ứng của ĐCSTQ.

“Tôi nghĩ chúng ta phải cảnh giác với hệ thống y tế của chính phủ Trung Quốc – thông tin của chính phủ Trung Quốc, chúng ta không thể dựa vào dữ liệu của họ, chúng ta không thể dựa vào phát ngôn của họ.”

Về việc ứng xử với Trung Quốc, ông Matas cho rằng không nên tin tưởng ĐCSTQ trong hầu hết các trường hợp. Ông lấy ví dụ về Đài Loan và sự thành công của nước này trong cuộc chiến với chủng virus này. “Nếu chúng ta cũng không tin Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như chính phủ Đài Loan không tin trước nay thì toàn thế giới hiện nay, đáng lẽ đã tốt hơn nhiều. Người Đài Loan hiểu rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn bất kỳ ai, và chúng ta nên noi gương họ.”

“Chính Đài Loan đã nhận thức rằng dịch bệnh này đang xảy ra, nó là sự thật và rất nguy hiểm. Điều đó đã tạo nên mọi sự khác biệt.”

Hậu quả của việc thờ ơ trước nạn thu hoạch nội tạng

Ông Matas và ông David Kilgour là hai trong số những nhân vật đi đầu trong việc điều tra và vạch trần nạn lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc. Mặc dù đã làm rất nhiều việc trong thập kỷ qua, ông Matas vẫn cho rằng chưa đủ để tiến tới chấm dứt những tội ác này của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

“Đương nhiên là chưa thực hiện được ở cấp chính phủ và liên chính phủ, mà đáng lẽ phải đạt đến bước này. Và lý do là vì chúng ta đang đối mặt với một thế lực địa chính trị, một thế lực hùng mạnh về kinh tế và chính trị, nó không chỉ ra sức ảnh hưởng ở Trung Quốc để giữ vị thế của nó ở Trung Quốc, mà còn ra sức tác động đến toàn cầu để tuyên truyền, gây áp lực, đe dọa, sử dụng đòn bẩy kinh tế và chính trị để bưng bít, phủ nhận, gây hoang mang, bóp méo thực tế.”

“Đối với rất nhiều người trên thế giới, về mặt chính trị và kinh tế, hợp tác với nó rất thuận lợi.”

Ông Matas tin rằng nếu Trung Quốc phải đối mặt với áp lực toàn cầu về tính minh bạch và giải trình trách nhiệm về hệ thống y tế của nước này trong việc lạm dụng ghép tạng thì “chúng ta đã không có virus corona này. Và chúng ta đang phải gánh chịu hậu quả vì đã cố ý nhắm mắt làm ngơ trước nạn lạm dụng ghép tạng.

Ông cho rằng bài học kinh nghiệm là mọi người không nên dung thứ và bỏ qua những vi phạm nhân quyền. “Người ta có thể cho rằng chúng ta cứ mặc kệ nạn lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc, bởi vì nó chỉ xảy ra ở Trung Quốc thôi, và nó không xảy ra với chúng ta ở Canada và Hoa Kỳ, v.v., nhưng virus corona là một câu trả lời cho điều đó.”

Ông nói tiếp: “Có người có thể cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không cố ý gây ra sự lây lan của virus corona, nhưng họ lại là kẻ tích cực nhắm mắt làm ngơ. Và tôi sẽ nói rằng phần còn lại của thế giới cũng chung thuyền với họ khi cố ý nhắm mắt làm ngơ. Và bây giờ tất cả chúng ta đang phải hứng chịu hậu quả.”

“Phiên tòa Nüremberg” và “Đạo luật Công lý cho Nạn nhân COVID-19”

Ông Matas cũng hoan nghênh ”Đạo luật Công lý cho Nạn nhân COVID-19“ do Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ Josh Hawley đề xuất hồi đầu tháng này. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ tước bỏ quyền miễn trừ chủ quyền của Trung Quốc và tạo ra quyền hành động riêng đối với chính quyền Trung Quốc vì đã bịt miệng những người thổi còi và bưng bít thông tin trọng yếu về virus corona.

Ông Matas nhận xét: “Tôi nghĩ điều quan trọng là phải quy tội cho những vi phạm nhân quyền và quy tội hình sự ở mức độ nào đó cho việc cố ý nhắm mắt làm ngơ.”

“Trong các phiên tòa Nüremberg, cũng có tranh cãi về y tế và vấn đề y tế như vậy. Một trong những phiên tòa Nüremberg là phiên xử các bác sỹ thời Đức Quốc xã. Nhiều người trong số họ biện hộ, khi bị đưa ra xét xử, rằng họ không biết chuyện gì đang xảy ra, rằng họ biết bản thân đang làm gì, nhưng họ không biết các thi thể hay mẫu vật mà họ đang xử lý đến từ đâu, v.v.. Còn phiên tòa Nüremberg cuối cùng vẫn kết án tử hình một số người trong đó, dựa trên đạo lý về việc cố ý nhắm mắt làm ngơ này.”

“Lý do họ không biết là vì họ không hỏi, họ không quan tâm, họ không chú ý. Họ có thể đã phát hiện ra, nhưng họ chẳng buồn động tới.”

“Và tôi nghĩ điều đó cũng đúng đối với virus corona, rằng mối quan tâm trước mắt của Đảng Cộng sản không phải là ‘Nó có đang xảy ra không?’ mà là ‘Chúng tôi không quan tâm nó có xảy ra hay không; điều quan trọng là về mặt chính trị sẽ thế nào.’ Và vì thế, nó đã không đếm xỉa đến tính nghiêm trọng tiềm ẩn của virus mà gây ra vấn đề này, và đó cũng là có tội, khả năng là tội hình sự, tội hình sự quốc tế.”

Xác định ĐCSTQ là một nhóm khủng bố và trừng phạt các quan chức

Ông Matas đề nghị xác lập một cơ chế có thể tiến hành truy tố trách nhiệm dân sự.

“Cho dù dự luật này được đề xuất ở Hoa Kỳ hay không, dù có chỉ định Trung Quốc [là nhóm khủng bố] theo các trường hợp ngoại lệ hiện có về mặt trách nhiệm hình sự, tôi cho rằng chúng ta cần phải vận dụng các cơ chế hiện hành. Bởi vì ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có thể truy tố tội ác phản nhân loại theo các cơ chế tài phán phổ quát. Nhất định phải vận dụng những cơ chế ấy để các quan chức Trung Quốc liên đới phải suy nghĩ kỹ về những việc này.”

“Hiện giờ, Canada, Mỹ và nhiều quốc gia đã có luật tài phán phổ quát cho phép truy tố tội ác phản nhân loại đối với bất kỳ ai thuộc bất kỳ quốc tịch nào, miễn là họ xuất hiện ở các quốc gia này.”

Ông Matas cũng lấy Đạo luật Magnitsky làm ví dụ về loại luật này để chỉ mặt gọi tên tội phạm. Đạo luật Magnitsky, được thông qua năm 2012, cho phép chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt những người được coi là vi phạm nhân quyền, đóng băng tài sản và cấm họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Ông Matas nói: “Chúng ta có luật ở Canada, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, và chúng ta có thể chỉ mặt gọi tên đối tượng theo luật đó. Và tôi muốn đề nghị chúng ta hãy chỉ mặt gọi tên họ.”

Ông Matas nói rằng Trung Quốc có thể được xác định là quốc gia khủng bố có sự hậu thuẫn của nhà nước. Ông bổ sung: “Rõ ràng là, virus corona đã gây ra nỗi sợ rộng khắp và tạo ra trạng thái khủng bố.”

Về ông David Matas

Ông David Matas tốt nghiệp Đại học Oxford, Anh, và là một chuyên gia pháp lý chuyên về luật tị nạn, nhập cư và nhân quyền. Thông qua các cuộc điều tra độc lập, ông và ông David Kilgour đã công bố ”Báo cáo về các cáo buộc nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc“ vào tháng 7 năm 2006. Nghiên cứu này đã mang về cho ông Matas và ông Kilgour Giải thưởng Nhân quyền của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (IGFM) có trụ sở tại Đức vào năm 2009, và đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2010.

Trong thập kỷ qua, ông Matas và ông Kilgour đã đến hơn 40 quốc gia để nâng cao nhận thức về nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống của Trung Quốc, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công. Bộ phim tài liệu về cuộc điều tra của họ về tội ác có tính hệ thống của Trung Quốc – bộ phim “Thu hoạch nhân thể” – đã giành được giải thưởng Peabody năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/22/404205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/26/184200.html

Đăng ngày 01-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share