Bài viết của Trí Thanh

[MINH HUỆ 25-04-2020] Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Văn phòng Thông tin của Quốc Vụ viện Trung Quốc đã ban hành chỉ thị có tiêu đề “Phát triển sức khỏe cộng đồng của Trung Quốc là vấn đề nhân quyền thiết yếu”. Chỉ thị có nêu: “Trung Quốc thành lập hệ thống báo cáo trực tiếp trực tuyến lớn nhất thế giới về các dịch bệnh cần khai báo và các tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào năm 2015, và thời gian báo cáo trung bình đã được rút ngắn từ năm ngày như trước khi có hệ thống này xuống còn bốn giờ hiện nay.”

Điều này đặt ra câu hỏi tại sao đại dịch virus corona đang diễn ra lại không được các lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc công khai ghi nhận cho đến hơn một tháng sau khi dịch bùng phát ở Vũ Hán vào cuối năm ngoái. Điều thú vị là, tháng 7 và 9 năm 2019, không lâu trước khi dịch bệnh bùng phát, đã diễn ra hai cuộc diễn tập ứng phó dịch bệnh, trong đó, cuộc diễn tập thứ hai được tổ chức tại Vũ Hán.

Tại sao hệ thống báo cáo trực tiếp và các cuộc diễn tập không đạt được mục đích là nhanh chóng cảnh báo mọi người về các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng? Một nguyên nhân trong đó là rất nhiều việc ĐCSTQ làm chỉ là để phô diễn chính trị. Như vậy, khi các cuộc khủng hoảng xảy ra thật thì các quan chức của ĐCSTQ thường được lệnh ưu tiên mục tiêu chính trị của ĐCSTQ hơn sức khỏe của người Trung Quốc. Để duy trì quyền lực, Đảng lại quay ra kiểm duyệt và lừa dối.

Một tài liệu Minh Huệ nhận được gần đây tiết lộ rằng Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ra lệnh tiêu hủy các mẫu bệnh phẩm virus corona và cấm thảo luận trong thời gian khủng hoảng.

Chính sách của Ủy ban Y tế Quốc gia

9aed464c15477e229a34b13226dbe1a1.jpg

Một tài liệu do Ủy ban Y tế tỉnh Hắc Long Giang ban hành ngày 22 tháng 2 năm 2020, trong đó, trích dẫn các chính sách của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc

Thông báo trên của Ủy ban Y tế tỉnh Hắc Long Giang trích dẫn một thông tư của Ủy ban Y tế Quốc gia (Văn bản năm 2020 số 3), trong đó nêu rõ cần phải quản lý các mẫu sinh học như sau:

  1. Không tổ chức nào được phép cung cấp mẫu vật sinh học, mầm bệnh, mẫu nuôi cấy hay thông tin liên quan cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trừ khi được sự chấp thuận của ủy ban y tế cấp tỉnh trở lên.
  2. Các tổ chức, cá nhân từng lấy mẫu sinh học từ các cơ sở y tế hoặc các cơ quan CDC địa phương trước khi có công bố này cần phải lập tức tiêu hủy hoặc gửi mẫu tới văn phòng CDC được chỉ định.
  3. Trong thời gian tiến hành công tác kiểm soát dịch bệnh, dữ liệu truy xuất được về việc phát hiện hoặc nghiên cứu mầm bệnh được xếp vào diện “thông tin đặc biệt”. Không tổ chức, cá nhân nào được phép tiết lộ việc phát hiện mầm bệnh hay kết quả nghiên cứu; việc công bố các báo cáo liên quan và kết quả nghiên cứu phải được cơ quan được chỉ định xem xét và phê duyệt.

Ba yêu cầu này cũng giống như những gì các quan chức Vũ Hán và Hồ Bắc làm để bưng bít các ca nhiễm virus corona. Qua đó, có thể thấy rằng đây là chính sách toàn quốc do lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ đưa xuống cơ sở y tế các cấp. Theo những yêu cầu này, việc chẩn đoán và báo cáo về các ca nhiễm virus corona cần có sự phê duyệt ở cấp tỉnh.

Chính sách kể trên giúp giải thích tại sao số ca nhiễm được xác nhận và số ca tử vong ở Trung Quốc lại tương đối thấp. Cũng có báo cáo cho hay bệnh nhân virus corona hoặc được xếp vào nhóm các bệnh khác hoặc đơn giản là không được báo cáo.

Phân biệt Đảng Cộng sản và đất nước Trung Quốc

Trung Quốc hiện do ĐCSTQ cai trị, nó thâm nhập vào tất cả các cấp của các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp quốc doanh. Dữ liệu virus corona chính thức đều do các công chức, viên chức của ĐCSTQ thuộc các cấp chính quyền thu thập và báo cáo.

Bí thư Đảng ủy ở cấp nào cũng cao hơn vị trí quản lý ở cấp đó. Do đó, ĐCSTQ nắm quyền quyết định cuối cùng về sức khỏe cộng đồng và việc ban hành nhiều vấn đề chính sách quan trọng khác. Trong đại dịch virus corona, điều ĐCSTQ quan tâm nhất là duy trì quyền lực và danh tiếng của nó.

ĐCSTQ vô thần lớn mạnh lên nhờ bạo lực và lừa dối. Hệ tư tưởng của nó không đại diện cho văn hóa truyền thống Trung Hoa vốn gây dựng nên Trung Quốc hơn 5.000 năm qua. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ tuyên truyền của ĐCSTQ, nhiều người Trung Quốc thường nhầm lẫn ĐCSTQ cũng là Trung Quốc.

ĐCSTQ: Sói đội lốt cừu

Sau mấy tháng xảy ra đại dịch, nhiều người đã nhận ra ĐCSTQ đã bưng bít dịch bùng phát như thế nào. Nhưng những thủ đoạn này chẳng có gì mới mẻ. Kỳ thực, chính quyền này đã lừa dối người dân từ khi lên nắm quyền cách đây vài thập kỷ; nó tuyên bố vì nhân dân phục vụ nhưng lại hại bất cứ ai tương tác với nó.

Việc này xuất phát từ nguồn gốc của đảng cộng sản. Các học giả phát hiện ra rằng chủ nghĩa cộng sản bắt nguồn từ hội Illuminati, một hội kín sùng bái Sa-tăng (Satan) được thành lập vào năm 1776 ở nước Đức ngày nay. Tổ chức liên kết của nó là Hội Fabian, có biểu tượng chó sói đội lốt cừu.

Bản chất lừa dối của ĐCSTQ giống như một câu chuyện trong văn học Trung Quốc cổ đại—câu chuyện “Họa bì” trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh.

Chuyện kể về một thư sinh tên là Vương Sinh, gặp một cô gái trẻ đẹp. Vương đưa cô về nhà chung sống. Một ngày nọ, Vương Sinh thấy cửa nhà bị khóa, nên anh lén nhìn qua cửa sổ. Trong phòng, một con quỷ đang vẽ bộ da người; vẽ xong, nó liền khoác nó vào và biến lại thành thiếu nữ. Sau đó, con quỷ đã giết chết thư sinh và ăn trái tim của anh ta.

Cuối truyện, Bồ Tùng Linh viết: “Ngu muội làm sao. Con người có khi nhận nhầm yêu quái là mỹ nữ mà xem trí huệ là vô nghĩa… Nhân quả báo ứng tồn tại trong suốt lịch sử, chỉ là có những người quá ngốc để nhận ra.”

Sau quá nhiều thống khổ trong đại dịch virus corona, tôi hy vọng nhiều người sẽ học được bài học này và không bị ĐCSTQ lừa nữa.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/25/404257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/27/184217.html

Đăng ngày 30-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share