Bài viết của Y Ngôn, phóng viên báo Minh Huệ tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-04-2020] Số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 ở Đài Loan thấp đến mức đáng ngạc nhiên, trong khi hầu hết các doanh nghiệp vẫn hoạt động trong đại dịch. Mặc dù quốc gia này không cưỡng chế phong tỏa, nhưng khoảng một tuần sau bốn ngày nghỉ lễ trong tháng Tư, Đài Loan đã không có thêm trường hợp nhiễm bệnh nào nữa.

Để phân tích Đài Loan đang làm tốt như thế nào trong đại dịch này, chúng ta hãy so sánh với Úc, cũng là một quốc đảo với số dân cũng vào khoảng 24 triệu người. Cả hai quốc gia này đều có quan hệ thông thương gần gũi với Trung Quốc, nên đều có sự đi lại và vận chuyển với Trung Quốc. Từ khi dịch bắt đầu bùng phát, Úc đã ghi nhận 6.649 ca nhiễm, trong khi Đài Loan mới chỉ ghi nhận 426 ca (tính đến ngày 22 tháng 4).

Chúng ta hãy xem Đài Loan đã làm những gì để biến nơi này thành cấm địa đối với đại dịch toàn cầu này.

Không tin ĐCSTQ

Vì lý do lịch sử và chính trị, Đài Loan đã có lập trường cứng rắn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong hai thập kỷ qua. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, vì phẫn nộ trước sự tàn bạo của cảnh sát Hồng Kông do ĐCSTQ xúi giục trong các cuộc biểu tình chống dẫn độ, người Đài Loan đã thể hiện sự không khoan nhượng với chế độ toàn trị ĐCSTQ và kiên quyết nói “không” với ứng cử viên thân Bắc Kinh.

Đồng thời, vì đã rút kinh nghiệm từ những vấp váp trong dịch SARS năm 2002, lần này, chính quyền Đài Loan không tin lời của ĐCSTQ.

Khi ĐCSTQ mới công bố virus nằm trong tầm kiểm soát, Đài Loan đã nhanh chóng thực thi các chính sách cần thiết và các biện pháp phòng ngừa. Người dân phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chứ không hoang mang, hoảng loạn.

Thực tế, Đài Loan đã đúng khi không tin vào những thông điệp và con số chính thức của ĐCSTQ. Việc ĐCSTQ bưng bít tính nghiêm trọng của chủng virus có sức lây lan mạnh này ở giai đoạn đầu đã dẫn đến đại dịch toàn cầu mà chúng ta đang phải sống chung.

Áp lệnh cấm đi lại kịp thời

Ngay khi nghe tin về dịch bệnh, chính quyền Đài Loan đã nhanh chóng đóng cửa biên giới và cấm nhập cảnh cho người từ một số địa phương của Trung Quốc. Các biện pháp phòng ngừa và lập trường cứng rắn của chính phủ Đài Loan đối với ĐCSTQ được người dân ủng hộ, vì họ đều hiểu quá rõ rằng không nên tin vào ĐCSTQ trong những tình huống như vậy.

Không phụ thuộc vào sản xuất ở Trung Quốc

Thay vì phụ thuộc vào Trung Quốc về nguồn cung khẩu trang và đồ bảo hộ cá nhân, Đài Loan đã nhanh chóng mở rộng sản xuất khẩu trang nội địa và cấm xuất khẩu. Các nhà máy sản xuất dụng cụ y tế đã tăng thời gian làm việc lên ba ca để đáp ứng nhu cầu trong nước. Khi thiếu nhân lực, chính quyền đã điều động quân đội trợ giúp.

Trong 40 ngày, sản lượng khẩu trang đã tăng từ 1 triệu đến 12 triệu khẩu trang mỗi ngày. Sau khi thỏa mãn nhu cầu nội địa, Đài Loan đã dành 10 triệu khẩu trang quyên tặng cho châu Âu, Hoa Kỳ và một số đồng minh khác đang thiếu hụt nghiêm trọng. Hiện tại, họ cũng đang xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia. Toàn bộ khẩu trang đều được chứng nhận y tế vì chính phủ Đài Loan quy định sử dụng đồ bảo hộ cá nhân trong mọi trường hợp.

Trong khi đó, ĐCSTQ đã tích trữ vật tư y tế và xuất khẩu khẩu trang và bộ dụng cụ xét nghiệm bị lỗi sang các nước khác. Một số khẩu trang thậm chí còn bị dính ruồi.

Không phỏng theo mô hình phong tỏa độc đoán của ĐCSTQ

Mặc dù phong tỏa các thành phố, các bang sau này đã trở thành một biện pháp phòng ngừa quan trọng nhất ở nhiều nước phương Tây, nhưng ở Đài Loan, hầu hết mọi người vẫn được sinh hoạt như bình thường, ngoại trừ các trường học mở cửa trở lại muộn hơn vài tuần sau dịp Tết Nguyên đán. Nhưng với các biện pháp phòng ngừa nêu trên, Đài Loan đã thành công trong việc ngăn chặn virus.

Các trường học mở cửa trở lại với các biện pháp rốt ráo để đảm bảo an toàn cho học sinh

Tất cả các trường học đều được phép mở cửa để học sinh đến lớp. Tất cả giáo viên và học sinh đều được yêu cầu đeo khẩu trang trong lớp học, và trường học tẩy trùng thường xuyên. Lớp nào có một học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được dừng và giáo viên dạy trực tuyến. Trường nào có hai học sinh có kết quả dương tính sẽ đóng cửa và toàn bộ việc giảng dạy sẽ được thực hiện trực tuyến.

Người dân vẫn tụ tập và đi du lịch

Chính phủ khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách xã hội mọi lúc mọi nơi có thể. Vào đầu tháng 4, có một kỳ nghỉ lễ toàn quốc kéo dài 4 ngày, và người dân về quê để thờ cúng cho tổ tiên. Nhiều người đã tận dụng cơ hội này để ra ngoài, và các khu thắng cảnh rất đông người. Các du khách đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Các công chức chính phủ cảnh báo người dân không tập trung quá đông tại các điểm du lịch. Vài tuần sau đó không cũng có dấu hiệu lây nhiễm virus trong cộng đồng như các bác sỹ lo lắng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/16/403894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/25/184192.html

Đăng ngày 29-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share