Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2020] Một phụ nữ ngoài 70 tuổi gần đây đã bị kết án bốn năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Cảnh Văn Cảnh, ở thành phố Tân Tập, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 8 năm 2019 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà vài lần và giam bà trong Trại tạm giam thành phố Hành Thủy.

Bà Cảnh bị đưa ra xét xử tại Tòa án An Bình vào ngày 17 tháng 1 năm 2020. Các nhà chức trách không thông báo tới gia đình bà về bản cáo trạng và phiên tòa. Người thân của bà chỉ hay tin về phiên tòa khi họ trực tiếp tới tòa án để hỏi về vụ việc của bà.

Ngày 13 tháng 4 năm 2020, gia đình bà Cảnh mới biết bà bị kết án. Hai ngày sau bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/16/403900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/22/184153.html

Đăng ngày 25-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share