Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-02-2020] Khi Tổng thống Trump đang chuẩn bị mở cửa nước Mỹ trở lại sau nhiều tháng áp lệnh phong tỏa do đại dịch COVID-19, nhiều nhà lập pháp tại Hoa Kỳ cũng đang đưa ra các dự luật và kêu gọi điều tra để truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì “tình trạng bưng bít thông tin tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại”.

“Đạo luật Công lý cho Nạn nhân COVID-19”

Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Thượng Nghị sỹ Josh Hawley đã đề xuất “Đạo luật Công lý cho Nạn nhân COVID-19” (Justice for Victims of COVID-19 Act). Dự luật này sẽ tước bỏ quyền miễn trừ chủ quyền (sovereign immunity) của Trung Quốc và xác lập quyền hành động riêng đối với chính quyền Trung Quốc vì bịt miệng những người thổi còi và bưng bít thông tin trọng yếu về virus corona.

c9d4fb27396f1b4f24f93f9a0e651233.jpg

Thượng Nghị sỹ Josh Hawley

Nếu dự luật được thông qua, nó sẽ buộc chính quyền của ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm pháp lý về các khiếu nại dân sự tại tòa án Hoa Kỳ bằng cách:

  • Bằng việc xác lập quyền hành động riêng, buộc chính quyền Trung Quốc chịu trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu nại dân sự vì bất kỳ hành động tắc trách nào của nó đã gây ra đại dịch ở Mỹ;
  • Cho phép các tòa án đóng băng chính quyền Trung Quốc để nạn nhân có thể thực thi yêu cầu bồi thường của mình;
  • Thành lập Đội Đặc nhiệm vì Công lý cho các Nạn nhân COVID-19 tại Bộ Ngoại giao để điều tra việc ĐCSTQ và WHO đã bóp méo và bưng bít thông tin về đợt dịch bùng phát, cũng như dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm chính quyền Trung Quốc phải bồi thường.

Thượng Nghị sỹ Hawley phát biểu trong một tuyên bố: “Có quá nhiều bằng chứng cho thấy sự dối trá, lừa dối và yếu kém của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến COVID-19 từ một bệnh dịch địa phương trở thành đại dịch toàn cầu. Chúng ta cần một cuộc điều tra quốc tế để tìm hiểu toàn bộ thiệt hại mà ĐCSTQ đã gây ra cho thế giới, sau đó chúng ta cần trao cho người Mỹ và những nạn nhân khác trên khắp thế giới quyền đòi bồi thường thiệt hại. ĐCSTQ đã gây ra đại dịch này. Họ phải chịu trách nhiệm trước nạn nhân của mình”.

Điều tra và kế hoạch sắp tới

Hạ Nghị sỹ Michael McCaul, nhà lập pháp có uy thế của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết ông cũng đã kêu gọi Bộ Ngoại giao điều tra về việc xử lý sai và bưng bít đại dịch của ĐCSTQ.

Hạ Nghị sỹ McCaul trả lời một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 16 tháng 4 rằng ĐCSTQ đã làm ra “sự bưng bít tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại” khi không thông tin đầy đủ và bảo vệ người dân của họ cũng như thế giới khỏi đại dịch virus corona.

Ngày 17 tháng 4, cũng trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo tiết lộ: “Chính quyền chuyên chế này có thông tin, có dữ liệu. Giờ đã rất rõ ràng là Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã không công bố thông tin đó ra cho thế giới trong khi họ cần phải công bố kịp thời. Hậu quả là, hiện giờ, chúng ta phải đối mặt với đại dịch toàn cầu này. Đến nay, chúng ta vẫn đang phải chịu đựng.”

Ông nói thêm rằng nhóm của ông “vẫn đang cố gắng” để Trung Quốc cho phép các nhà khoa học tới phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán để điều tra, mà đây là nơi nhiều người tình nghi đã làm rò rỉ virus corona.

“Tôi tin chắc rằng tại thời điểm này, thời điểm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không minh bạch, công khai và xử lý dữ liệu một cách thích hợp sẽ khiến nhiều người, nhiều quốc gia phải xem xét lại những gì họ đang làm với kiến trúc viễn thông của họ”, ông Pompeo nhận định khi đề cập đến công nghệ 5G của công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc mà Hoa Kỳ đã cảnh báo về rủi ro nghiêm trọng về bảo mật vì mối quan hệ mật thiết của Huawei với quân đội và chính quyền Trung Quốc.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông nói ông hy vọng “mỗi lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới sẽ xem xét những gì đã xảy ra trong những tuần qua và đưa ra quyết định đúng đắn cho công ty của mình về việc họ đã chuẩn bị đối phó với rủi ro chính trị khi tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc hay chưa.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/17/403963.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/17/403983.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/18/404021.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/20/184114.html

Đăng ngày 23-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share