Bài viết của phóng viên Trịnh Nham và Y Ngôn

[MINH HUỆ 15-04-2020] Sự che đậy và tung tin sai lệch của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về sự bùng phát virus corona đã gây ra một trong những đại dịch tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây. Tính đến ngày 16 tháng 4 năm 2020, đã có hơn 2 triệu người bị nhiễm bệnh và gần 150.000 người bị thiệt mạng.

Khi các quốc gia trên thế giới muốn truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ vì gây ra đại dịch này, ĐCSTQ đã bắt đầu hạ giọng trong cuộc chiến tuyên truyền gần đây và siết chặt kiểm soát việc công bố các tài liệu nghiên cứu về virus corona.

Theo một nguồn tin nội bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương của ĐCSTQ đã ban hành thông báo khẩn kêu gọi các kênh truyền thông nhà nước và liên kết với nhà nước giảm các bản tin phô trương “chiến thắng” của Trung Quốc trong cuộc chiến chống virus và công kích sự “thất bại” của nước ngoài trong việc ứng phó với đại dịch.

Trong khi đó, cả Quốc vụ viện và Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng ban hành lệnh bắt buộc tất cả các báo cáo nghiên cứu liên quan đến dịch bùng phát virus corona phải được Phòng Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục phê duyệt trước khi công bố.

Hạ giọng tuyên truyền

Thông báo của Ban Tuyên giáo Trung ương được gửi tới tất cả các kênh truyền thông, kêu gọi lập tức chấm dứt các báo cáo tung hô Trung Quốc là người chiến thắng trong cuộc chiến virus corona và là vị cứu tinh của thế giới khi các quốc gia khác đang vật lộn với đại dịch. Thông báo này nêu rằng quyết định này là một “quyết định khó khăn do tình hình hiện tại” của các lãnh đạo hàng đầu.

Ban Tuyên giáo giữ vai trò cốt cán trong chiến dịch truyền thông của Trung Quốc về đại dịch virus corona (hay virus Trung Cộng). Ba ngày sau khi Vũ Hán bị phong tỏa để hạn chế bệnh dịch lây lan, ngày 26 tháng 1, đội đặc nhiệm chống virus corona của chính quyền trung ương đã được thành lập. Các thành viên của nó được tuyển chọn từ Ban Tuyên giáo và Cục Công an. Ngay ngày đầu tiên được thành lập, lực lượng đặc nhiệm đã ban hành chính sách cấm nhân viên y tế bàn luận về dịch bệnh dù là ở nhà hay nơi nào khác qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội, hay email. Những người vi phạm sẽ bị kết án từ 3 đến 7 năm tù.

Ông Zhang Zhenyu, cựu phóng viên của Đài Truyền hình Phoenix TV, một kênh truyền thông thân Trung Cộng, nói với phóng viên Minh Huệ rằng sau khi Bắc Kinh tuyên bố dịch bệnh đã được kiểm soát, 300 phóng viên được theo dõi nghiêm ngặt đã được phái đến Vũ Hán để báo cáo về tình hình. Ông nói: “Nhiệm vụ chính của 300 phóng viên này là vẽ ra bức tranh thể hiện dịch bệnh thực sự đã biến mất và không còn phát hiện các ca nhiễm mới nữa. Họ liên tục lặp lại những dối trá cho đến khi công chúng tin lời họ.”

Những dối trá của ĐCSTQ đã khiến Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới phải trả giá đắt, thiệt hại về sinh mạng, doanh nghiệp đóng cửa, người dân sống trong nỗi sợ mắc phải căn bệnh chết người này.

Nhiều quan chức ở Hoa Kỳ nơi có nhiều ca nhiễm và tử vong nhất bên ngoài Trung Quốc, đã kêu gọi tránh xa ĐCSTQ. Khi xuất hiện trong chương trình Tòa Thị chính ‘Nước Mỹ cùng hành động’ (‘America Works Together’ Town Hall) của Kênh Fox Business ngày 14 tháng 4, ông Larry Kudlow, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng, cho biết Hoa Kỳ cần “thanh toán chi phí chuyển địa điểm” của mỗi công ty Mỹ muốn ra khỏi Trung Quốc. Ông nhận định như vậy sau khi Nhật Bản tuyên bố sẽ chi 2,2 tỷ đô la trở lên để đưa các tập đoàn ra khỏi Trung Quốc và trở về nước hoặc chuyển đến các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Một báo cáo của Hiệp hội Henry Jackson cho rằng cần phải kiện Trung Quốc hàng nghìn tỷ đô la theo luật quốc tế vì bưng bít đại dịch virus corona trong giai đoạn đầu, vì số ca tử vong và thiệt hại tài chính quá lớn.

Báo cáo này có tiêu đề “Bồi thường vì virus corona?”, trong đó ước tính thiệt hại chỉ riêng các quốc gia G7 phải gánh chịu ít nhất đã là 3.200 tỷ bảng Anh (6.500 tỷ đô la Mỹ). Tại Hoa Kỳ, tính riêng Đạo luật CARES đã là 2,2 tỷ đô la. Ông Matthew Henderson, đồng tác giả của báo cáo, cho biết người Trung Quốc cũng là nạn nhân của sự tắc trách của chính quyền của họ. Ông nói: “Họ là những nạn nhân vô tội, cũng như tất cả chúng ta thôi. Đây là lỗi của ĐCSTQ.”

Siết chặt việc công bố tài liệu nghiên cứu về virus corona

Nghiên cứu khoa học mà các chuyên gia y tế Trung Quốc đã công bố trước đây đã cảnh báo cộng đồng quốc tế về việc chính quyền Trung Quốc đã được báo cáo về sự lây truyền từ người sang người từ tháng 12 năm 2019, và virus này bắt nguồn từ Vũ Hán. Nhưng mãi đến tháng 1 năm 2020, ĐCSTQ mới công khai thừa nhận điều này.

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Quốc Vụ Viện của Trung Quốc tổ chức cuộc họp và ban hành chính sách mới bắt buộc tất cả các nghiên cứu về virus corona phải được phê duyệt. Không bài nghiên cứu nào được công bố nếu chưa qua phê duyệt. Bộ Giáo dục liền tiến hành và gửi thông báo cho tất cả các trường đại học và bệnh viện yêu cầu các trường xây dựng hướng dẫn thực thi chính sách này.

Ngày 6 tháng 4 năm 2020, Bệnh viện Đại học Vũ Hán và Bệnh viện Tỉnh Hồ Bắc ra thông báo (số công văn 2020KYC0018) cho tất cả các bệnh viện trực thuộc nói rằng toàn bộ các bài nghiên cứu đề cập đến nguồn gốc của virus phải được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

Ngày hôm sau, Bộ Giáo dục đã gửi một thông báo khác tới tất cả các trường đại học, trong đó nhấn mạnh tất cả các bài nghiên cứu về nguồn gốc virus phải “được chỉnh lý”. Cụ thể là: “các ban học thuật của các trường này cần xem xét và phê duyệt các ấn phẩm, và cập nhật cho các quan chức của bộ giáo dục.

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/15/中共继续否认病毒始于武汉–从严管控相关论文-403880.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/15/403871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/18/184081.html

Đăng ngày 23-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share