Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 16-04-2020] Theo một bài báo đăng trên The Globe and Mail ngày 14 tháng 4 với tiêu đề “Cựu Bộ trưởng Tư pháp Đảng Tự do hối thúc các biện pháp trừng phạt các quan chức Trung Quốc đã bưng bít thông tin khi dịch COVID-19 mới bùng phát”, ông Irwin Cotler, cựu Bộ trưởng Tư pháp Canada, đang hối thúc chính phủ Canada “áp đặt các biện pháp trừng phạt như đạo luật Magnitsky đối với các quan chức Trung Quốc đã ngược đãi hoặc bịt miệng những người thổi còi, gồm cả nhân viên y tế và người dân, trong những ngày đầu của đại dịch.”

980b9c3f6b91546d18bd3582c8210f68.jpg

Ông Irwin Cotler

Ông Cotler cho biết, ông tin rằng sự phát tán của virus corona có thể đã giảm mạnh và thế giới đã chuẩn bị tốt hơn nhiều nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không bưng bít thông tin trong giai đoạn đầu của đại dịch.

Ông trích dẫn một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu của Đại học Southampton cho rằng 95% sự truyền nhiễm có thể được ngăn chặn nếu như ĐCSTQ hành động từ ba tuần trước đó.

Ông Cotler phát biểu với tờ The Globe and Mail: “Đảng Cộng sản Trung Quốc phải bị truy cứu trách nhiệm bằng cách chỉ mặt đặt tên, tại tòa án của dư luận, tại các tòa án của pháp luật thông qua luật về hành động sai trái gây thiệt hại cho thế giới, và thông qua các biện pháp trừng phạt Magnitsky.”

Ông cho biết ông kỳ vọng các nước như Canada yêu cầu ĐCSTQ bồi thường thông qua các vụ kiện.

Bài báo cũng trích dẫn một đoạn của một bài bình luận mà ông Cotler đã viết cùng Giám đốc Điều hành Judith Abitanc của Trung tâm Nhân quyền Raoul Wallenberg có trụ sở tại Montreal: “Trong 40 ngày, Đảng Cộng sản Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình đã che giấu, tiêu hủy, làm giả và bịa đặt thông tin về đợt bùng phát dịch COVID-19 bằng cách giám sát và chặn hàng loạt thông tin dưới sự hậu thuẫn của chính quyền; đưa tin sai lệch; bịt miệng và kết án hình sự những người bất đồng chính kiến; và khiến những người thổi còi bị mất tích.”

Ông John McKay, Nghị sỹ đảng Tự do, Chủ tịch Ủy ban An toàn Cộng đồng và An ninh Quốc gia, hưởng ứng quan điểm của ông Cotler trong bài viết trên tờ The Globe and Mail và bày tỏ ý định điều tra hành vi của ĐCSTQ trong những ngày đầu của đợt bùng phát.

Ông McKay phát biểu với tờ The Globe and Mail: “Tôi cho rằng định nghĩa về an toàn rộng hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ trước đây. … Bây giờ, chúng ta phải suy ngẫm ở góc độ an toàn trong đại dịch. Việc một quốc gia không tiết lộ chính xác số liệu về đại dịch nước mình và tác động của đại dịch trong thực tế đã trở thành vấn đề an toàn đối với tất cả chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/16/403919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/18/184088.html

Đăng ngày 22-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share