Bài viết của Chương Minh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-04-2020] Trung Quốc có một đội quân internet hùng hậu để kiểm soát dư luận và thúc đẩy các chiến dịch tuyên truyền. Đội quân Internet này thường được gọi là “Đội quân 50 xu”, gồm những công dân bình thường thường được các công ty quảng cáo hoặc các phòng ban tuyên truyền thuê và được trả 50 xu cho mỗi bài đăng/bình luận.

Khi ngày càng có nhiều quốc gia tăng cường chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã che đậy dịch virus corona, đội quân internet của ĐCSTQ cũng trở nên tích cực hơn trong việc thúc đẩy tuyên truyền của nó hòng xóa sạch cho những lời dối trá và tội lỗi của ĐCSTQ.

Theo một cuộc điều tra của Cục Điều tra Bộ Tư pháp Đài Loan cho biết, từ cuối tháng 2, đã xuất hiện một làn sóng tin giả về đại dịch virus corona, trong đó, 70% tin tức đến từ Trung Quốc.

Một bài báo khác của The Epoch Times có tiêu đề “Tiết lộ về hoạt động của hệ thống đội quân gây rối chính thức của Trung Quốc” (Revealing the Operations of China’s Official Troll Army System) đã chỉ ra rằng đội quân gây nhiễu trên internet của Trung Quốc bao gồm “một ‘đội quân chuyên nghiệp’, một ‘đội quân địa phương’ và ‘những người bình luận trên mạng’” và [tất cả các đội quân] phải đảm bảo phối hợp với nhau… còn có những cuộc họp thường xuyên để thảo luận về các chủ đề nóng trên internet và điều hướng dư luận. Mỗi thành viên phải có mục tiêu của mình… và phải hoàn thành nhiệm vụ.”

Được biết, chính quyền Trung Quốc đang lên kế hoạch thuê gần 10 triệu người gây rối dư luận, bao gồm 4 triệu từ các trường đại học và 6,23 triệu nữa là các thành phần xã hội, nhằm đẩy mạnh cuộc chiến thông tin trong thời kỳ dịch virus corona.

Hãng Thông tấn Trung ương (Central News Agency) của Đài Loan đã đưa tin về một trường hợp tin giả như thế. Trên một trang Facebook, một người tên là Sun Xiaochuan , đã đăng dòng tin sau đây: “Đội quân đã nắm quyền kiểm soát Đài Bắc. Chính phủ của bà Thái đang thiêu những người bị nhiễm bệnh.” Người này còn đăng kèm một bức ảnh được chỉnh sửa photoshop vụng về về một đám cháy trước Tòa nhà Văn phòng Tổng thống cùng bài đăng.

Một tài khoản Twitter khác cũng có tên là Sun Xiaochuan đăng nhiều ảnh giả về bệnh nhân virus corona đã qua đời, nói rằng dịch bệnh ở phía Nam thành phố Đài Nam thảm khốc đến nỗi xác chết trôi nổi trên sông.

Trên WeChat, một mẩu tin về Hoa Kỳ được đăng trên một nhóm nghiên cứu “Các tác phẩm chọn lọc của Mao Trạch Đông”.

2020-4-13-152214564522465.jpg

Phần đầu của mẩu tin này nêu “Các tác phẩm chọn lọc của Mao Trạch Đông (200)”, nội dung chính trong hộp màu xanh được dịch lại bên dưới

Tin nhắn có nội dung: “Dịch bệnh ở Hoa Kỳ đang xấu đi. Mỗi bang đang phải tự chiến đấu với virus corona và họ đang cạn kiệt nguồn lực. Kết quả rất có thể là mỗi bang sẽ tách khỏi liên đoàn và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trung Quốc. Sự sụp đổ của Liên Xô 29 năm trước sẽ xảy ra một lần nữa ở Hoa Kỳ.”

Tin nhắn nêu tiếp: “Điều này có nghĩa là mỗi bang có thể đóng con dấu của họ lên Đô la Mỹ và biến nó thành tiền tệ cho bang của họ, chẳng hạn như Đô la New York hoặc Đô la California. Các quốc gia khác sẽ lấy lại số vàng mà họ đang tiết kiệm ở New York. Quân đội và Không quân Hoa Kỳ sẽ bị phân tán thành quân đội của từng bang. Hải quân Hoa Kỳ cũng sẽ bị giải tán và trở thành hải quân của các bang dọc theo bờ biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 10 tàu sân bay thuộc sở hữu của Hoa Kỳ sẽ được Hải quân Trung Quốc mua lại để đổi lấy vật tư để chiến đấu với dịch bệnh. Ngoài ra, một số bang sẽ nộp đơn xin gia nhập Trung Quốc, trở thành thành viên của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Trung Quốc, thế giới sẽ không còn chiến tranh và nhân loại sẽ trở lại hòa bình.”

Một số bài đăng trên mạng xã hội khác mang tinh thần chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc tương tự cho rằng người gốc Trung Quốc ở Ấn Độ, Việt Nam, Kazakhstan, Myanmar và khắp Trung Đông mong muốn trở lại Trung Quốc.

Một bài đăng được đặt tiêu đề “Tại sao Kazakhstan háo hức muốn trở về Trung Quốc” và được đăng trên trang web tư nhân Trung Quốc sohu.com. Bộ Ngoại giao Kazakhstan đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc đến để phản đối bài đăng, cuối cùng bài đăng trên sohu.com đã bị gỡ xuống.

Báo cáo liên quan:

Tài liệu hé lộ đường lối tuyên truyền của chính quyền TQ nhắm vào dịch Corona tại Hoa Kỳ

Những dối trá và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bất chấp sự kiểm duyệt và tuyên truyền rầm rộ, người dân Trung Quốc vẫn tìm cách lên tiếng về đại dịch

Thủ đoạn trốn tránh trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong dịch bệnh

Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền lệch lạc và giá họa cho Hoa Kỳ về đại dịch virus corona

Tình trạng dịch bệnh Vũ Hán: Ai có thể kiểm chứng tính chân thật về sự “minh bạch rõ ràng” của Trung Cộng

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

The Chinese Communist Party’s Misinformation Campaign Through WeChat


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/13/403805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/18/184082.html

Đăng ngày 19-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share