Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2020] Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bệnh viện Lồng Ngực Sơn Đông ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông báo cáo hai bệnh nhân nhiễm virus corona “cuối cùng” đã xuất viện. Và ngay sau đó, chính quyền địa phương tuyên bố xác nhận “không còn” trường hợp nghi nhiễm nào trong toàn thành phố này nữa.

Chỉ một ngày sau, trang web địa phương có tên Qilu Net đưa tin 17 bệnh nhân nhiễm virus corona “đã phục hồi” khác, vốn được chuyển từ Bệnh viện Lồng Ngực Sơn Đông tới Bệnh viện Nhân dân Đức Châu Số 2 để theo dõi thêm, đã tiếp tục bị chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Thành phố Đức Châu.

e4b2e779e81625f3f4b76d428c1a5f73.jpg

Bệnh viện Nhân dân Thành phố Đức Châu

4db03fd30e32301ecfd021b3e6802fe6.jpg

Nhân viên y tế bên ngoài Bệnh viện Nhân dân Thành phố Đức Châu đang chờ để đưa các bệnh nhân vào bên trong

Ngày 20 tháng 3, chính quyền địa phương tuyên bố đã 33 ngày liên tiếp không có thêm bất cứ trường hợp bị nhiễm hoặc tái nhiễm nào được báo cáo.

Tuy nhiên, một nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Nhân dân Thành phố Đức Châu cho hay, mới chỉ có 3 trong số 17 bệnh nhân nhắc tới bên trên được xuất viện hôm 20 tháng 3, và trong số 14 trường hợp còn lại có mấy trường hợp lại có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.

Cùng ngày hôm đó, nghe nói vài bệnh nhân bị sốt đã được đưa đi khỏi Bệnh viện Nhân dân Thành phố Đức Châu trong những chiếc xe cứu thương áp lực âm, vốn thường được dùng để chở những bệnh nhân bị mắc bệnh truyền nhiễm. Những bệnh nhân này được cho là đang ở một bệnh viện được chỉ định riêng cho việc điều trị virus corona.

548ea4fe4204a7ae4801bc27922e83ee.jpg

Bệnh nhân bị sốt được đưa đi khỏi bệnh viện trong xe cứu thương áp lực âm

Người dân địa phương còn cung cấp các bức ảnh cho thấy các nhà chức trách vẫn đang cách ly người dân trong các khác sạn.

Trong những bức ảnh bên ngoài “Khách sạn Paibaiyun” dưới đây, một chiếc xe cảnh sát đang làm nhiệm vụ suốt ngày đêm và có người thấy công tác khử trùng đôi khi lại được thực hiện ở lối vào khách sạn này.

1fc6c0ead9fbb0fbf7827e6760865887.jpg

1411d0408b6b7bc8c61f9128697af6c5.jpg

6470f13c32c4f465b9f8a178b5a65ce8.jpg

Xe cảnh sát bên ngoài “Khách sạn Paibaiyun” và nhân viên đang khử trùng tại lối vào

Khi biết được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã che đậy các ca nhiễm virus corona, rất nhiều người đang tự hỏi liệu còn bao nhiêu trường hợp dương tính nữa vẫn đang tồn tại khi ĐCSTQ tuyên bố rằng nó đã chiến thắng đại dịch này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/10/403636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/15/184052.html

Đăng ngày 19-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share