Bài viết của Y Ngôn ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-04-2020] Các quốc gia có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng công tác phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19/Virus Trung Cộng) lần này ở Đài Loan. Tuy Đài Loan cũng có người nhiễm bệnh và tử vong, chính phủ cũng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và tự giác cách ly xã hội, nhưng số người nhiễm bệnh và tử vong ở Đài Loan luôn giữ ở mức rất thấp khiến cho cả thế giới phải chú ý. Hơn nữa, Đài Loan không chú trọng vào cách xử lý hạn chế người dân đi lại, cho nên đời sống kinh tế ở đất nước này không bị tắc nghẽn và không bị ảnh hưởng nhiều.

Đài Loan và Úc có khoảng 24 triệu dân. Cả hai quốc gia này đều là đảo quốc nên dễ bị cách khai với thế giới bên ngoài. Trước khi dịch bệnh Vũ Hán bùng phát, hai quốc gia này đều có quan hệ thương mại, du lịch và vận tải mật thiết với Trung Quốc Đại lục. Tuy nhiên, kể từ khi dịch bệnh Vũ Hán bùng phát cho tới nay, số người nhiễm bệnh ở Úc châu đã tăng lên đến 5 nghìn ca, trong khi ở Đài Loan chỉ ước chừng có 400 ca. Người viết nêu ra tỷ lệ này không phải có ý phê bình nước Úc, mà chỉ mong rằng các quốc gia trên thế giới có thể hiểu rõ hơn về kinh nghiệm chính diện trong việc phòng ngừa dịch bệnh thành công của Đài Loan.

(1) Các phương diện trong cuộc sống của người dân Đài Loan dường như không ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một số tình huống cụ thể của họ như sau:

1. Đối đãi một cách thiện ý với người Đài Loan sinh sống ở hải ngoại

Cho đến ngày 15 tháng 4, Đài Loan hiện có tổng cộng 395 người nhiễm bệnh. Người nhiễm bệnh đều là những người từng đi ra nước ngoài. Trong số đó có một người là hành khách trên chuyến bay China Airlines CI011 từ New York trở về Đài Loan vào ngày 30 tháng 3. Trên cùng chuyến bay này đã có tổng cộng 12 người nhiễm bệnh. Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4, Trung tâm Chỉ huy Phòng ngừa Dịch bệnh Truyền nhiễm Trung ương của Đài Loan đã tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ phi hành đoàn của chuyến bay. Chính phủ Đài Loan đối đãi một cách thiện ý với những người Đài Loan sinh sống ở hải ngoại. Chính phủ mở rộng cửa chào đón người dân hồi hương để được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

2. Trường học vẫn duy trì lớp học như thường lệ và tích cực bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh

Trước mắt, các trường tiểu học cho đến bậc đại học ở Đài Loan vẫn tiếp tục mở cửa giảng dạy, nhưng chính phủ yêu cầu giáo viên và học sinh đeo khẩu trang cũng như khử trùng định kỳ trong trường học. Nếu như xuất hiện một ca nhiễm bệnh trong toàn lớp học thì cả lớp sẽ nghỉ học trong vòng 14 ngày và chuyển sang học trực tuyến. Nếu như xuất hiện hai ca nhiễm bệnh trong toàn trường học thì cả trường nghỉ học, chuyển sang giảng dạy bằng video. Như vậy dù cho học sinh không đến trường nhưng việc học tập không bị gián đoạn. Đồng thời, chính phủ kêu gọi tích cực bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh.

Hiện nay, Đài Loan và Mỹ đang cùng nhau nghiên cứu phương thức xét nghiệm sàng lọc nhắm đến những triệu chứng bệnh nhẹ và nặng. Phương thức này có thể cho ra kết quả xét nghiệm trong vòng 15 phút.

3. Các buổi diễn xuất cộng đồng

Nếu đơn vị diễn xuất tự nguyện đăng ký hủy bỏ buổi diễn vì lý do dịch bệnh thì có thể xin cấp viện trợ từ chính phủ. Mỗi nhà nghệ thuật cũng có thể đăng ký xin cấp viện trợ. Nếu đơn vị diễn xuất lựa chọn tiếp tục biểu diễn thì cần phải tuân thủ quy định phòng ngừa dịch bệnh của chính phủ, duy trì cự ly giãn cách xã hội 1,5m bên trong khán phòng và 1m bên ngoài khán phòng.

4. Các hoạt động vui chơi, tập thể thao ngoài trời và các ngày nghỉ của người dân vẫn duy trì như thường lệ

Ví như, vào dịp Thanh Minh, chính phủ không cấm chợ bán hoa và không hạn chế người dân đi lại vào các ngày nghỉ làm. Chính phủ yêu cầu mọi người tự giác bảo vệ bản thân và người khác bằng cách đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội an toàn. Tiết Thanh Minh vào đầu tháng 4 vừa qua đã có rất nhiều người Đài Loan đi du lịch ngắm cảnh, nhưng nhiều du khách đều biết tự giác duy trì khoảng cách, đeo khẩu trang, còn có cả nhân viên phòng dịch không ngừng nhắc nhở người dân tránh tụ tập quá đông. Sau tiết Thanh Minh, Đài Loan không xuất hiện thêm ca nhiễm bệnh mới nào.

5. Hoạt động kinh tế tăng trưởng

Các công xưởng ở Đài Loan không ngừng làm việc, ngược lại họ còn nhận thêm nhiều đơn đặt hàng mới. Đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất dụng cụ y tế như khẩu trang, doanh nghiệp sản xuất quần áo bảo hộ, còn có liên hiệp tự phát “đội sản xuất quốc gia”, các nơi tăng thêm ba ca sản xuất ngoài giờ để đáp ứng nhu cầu phòng ngừa dịch bệnh của người dân và cả nước. Dưới tình trạng thiếu hụt nhân lực, Chính phủ Đài Loan đã điều phối những quân nhân hiện đang phục vụ trong quân đội tham gia hỗ trợ sản xuất cùng với các doanh nghiệp ở địa phương. Năng suất sản xuất khẩu trang ở Đài Loan trong vòng 40 ngày tăng từ 1 triệu chiếc lên 15 triệu chiếc mỗi ngày. Trước mắt, khẩu trang và quần áo bảo hộ của Đài Loan không chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân trong nước mà còn có thể xuất khẩu sang các nước Âu Mỹ.

6. Công khai, minh bạch, kịp thời và hữu hảo về báo cáo tin tức dịch bệnh

Trung tâm Chỉ huy Phòng ngừa Dịch bệnh Truyền nhiễm Trung ương của Đài Loan được thành lập với toàn bộ đội ngũ nhân viên là các y bác sĩ và chuyên gia y học của nước này. Trung tâm này được chính phủ Đài Loan tín nhiệm và giao cho toàn quyền chỉ huy. Đội ngũ nhân viên của Trung tâm Chỉ huy Phòng ngừa Dịch bệnh phối hợp với Chính phủ để hướng dẫn người dân phòng dịch. Họ mở các buổi họp báo mỗi ngày, hoàn toàn công khai minh bạch, báo cáo chi tiết và kịp thời về tình hình chân thật của dịch bệnh. Họ cũng vô cùng chú ý đến việc bảo vệ quyền riêng tư của công dân Đài Loan. Chính phủ cung cấp cho người dân những lời tư vấn của giới chuyên môn liên quan đến vấn đề phòng ngừa dịch bệnh. Các phóng viên tham gia họp báo có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời cần thiết. Buổi họp báo được truyền hình trực tiếp cho toàn xã hội theo dõi. Dân chúng Đài Loan nhận được sự bảo vệ và chăm sóc tận tâm từ Trung tâm Chỉ huy Phòng ngừa Dịch bệnh nên họ cảm thấy rất yên tâm. Có người nói vui rằng cần phải bổ nhiệm Người đứng đầu của Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh Đài Loan vào vị trí Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ngày 15 tháng 4, ông Trần Thời Trung, người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy Phòng ngừa Dịch bệnh Truyền nhiễm Trung ương, đã trả lời câu hỏi của Canadian Broadcasting Corporation (Công ty Truyền thông Canada, CBC) trong cuộc họp báo như sau: “Tuy việc thiếu hụt vật tư y tế phòng dịch đã khiến cho người dân lo lắng, nhưng chính phủ đã đề xuất cách xử lý thích hợp. Người dân cũng có thể tự nguyện phối hợp và mọi người có thể có được vật tư y tế một cách công bình.” Ông Trần Thời Trung cũng khen ngợi phẩm chất đạo đức của người dân Đài Loan chính là nguyên nhân giúp cho dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát.

7. Ngành nghề trong lĩnh vực giải trí

Những ngành nghề như du lịch, ăn uống, giải trí bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cách xử lý giãn cách xã hội v.v. Sẽ được chính phủ trợ cấp chi phí.

8. Làn sóng bùng phát dịch bệnh lần thứ hai

Viêm phổi Vũ Hán hiện đang lây lan khắp thế giới. Sau khi đợt dịch bệnh thứ hai bùng phát, số ca nhiễm bệnh ở Đài Loan cũng nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 3, Đài Loan đã ghi nhận số ca nhiễm bệnh bằng 0 dưới sự nỗ lực của Đội phòng dịch quốc gia. Ngày 14 tháng 4, sau hơn một tháng, Đài Loan không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm bệnh mới nào. Ông Trần Thời Trung cho biết: “Quả thật đáng để mọi người vui mừng một chút, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì phòng dịch cho tốt.” Việc Đài Loan có thể giữ vững không để dịch bệnh bùng phát lần thứ hai tuyệt nhiên không phải là chuyện may rủi, mà đó chính là kết quả của sự nỗ lực trong mười năm trở lại đây của người dân Đài Loan.

(2) Như vậy rốt cuộc trong “mười năm trở lại đây”, người dân Đài Loan đã làm những việc gì?

Đài Loan của 17 năm về trước là một quốc gia của Quốc Dân Đảng có mối quan hệ hết sức mật thiết với ĐCSTQ. ĐCSTQ và Quốc Dân Đảng Đài Loan cùng nắm tay nhau trong “mối quan hệ hai bờ” và “thống nhất chiến tuyến”. Giới quan chức cấp cao của Quốc Dân Đảng lần lượt đến Trung Quốc Đại lục để phát triển các doanh nghiệp tư nhân. Thế hệ thứ hai của những quan chức đó đã nhận được sự đãi ngộ hậu hĩnh của tầng lớp cao cấp trong ĐCSTQ ở Đại lục, thậm chí là họ đã đặt định cơ sở làm ăn ở Đại lục. Một số quan chức cấp cao của Quốc Dân Đảng và con cái họ thường xuyên lưu lại Đại lục, rất ít khi quay về Đài Loan.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 ở Đài Loan, ông Hàn Quốc Du là Ứng cử viên đến từ Quốc Dân Đảng cho biết, nếu như ông ấy trúng tuyển thì Trung Quốc Đại lục có thể đến Đài Loan sử dụng phúc lợi y tế của đất nước này một cách vô điều kiện và người dân Đại lục có thể tự do đi lại đến Đài Loan v.v. Điều này đã khiến cho mỗi một người dân Đài Loan cảm thấy được nhiệm vụ cấp bách về việc đặt dấu chấm hết cho ĐCSTQ “giả ác đấu” xâm nhập vào Đài Loan.

Theo cuộc thăm dò ý kiến người dân cho thấy, cuộc bầu cử Tổng thống ở Đài Loan đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự kiện chống luật dẫn độ ở Hồng Kông. Trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ ở Hồng Kông vào năm ngoái, những người trẻ Hồng Kông đã dũng cảm đứng lên để chống lại ĐCSTQ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 ở Đài Loan, những người trẻ nước này đã vội vã quay về nhà sau giờ học ở trường để bỏ một lá phiếu bầu cho Đảng Dân Tiến để phản đối ĐCSTQ. Đảng Dân Tiến đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan. Ngược lại, chiến thắng này đã làm cảm động những người dân Hồng Kông đang kiên trì chống lại ĐCSTQ. Giới chuyên môn cho rằng, kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan chính là người dân Đài Loan đã nói không với ĐCSTQ. Bà Thái Anh Văn chiến thắng áp đảo chính là thể hiện rõ ràng thái độ phản đối ĐCSTQ của Đài Loan.

Dưới sự chấp chính của Đảng Dân Tiến “phản đối ĐCSTQ nhưng không phải đối Trung Quốc”, Đài Loan không hề bị hoảng loạn khi đối diện với dịch bệnh lần này. Chính phủ đã nhanh chóng triển khai phối hợp với người dân phòng dịch một cách thực tại. Họ đã cùng nhau làm nên sự thành công trong công tác phòng ngừa dịch bệnh.

1. Kiên quyết làm cho ĐCSTQ dừng bước

Trước hết, trong số các biện pháp xử lý ngăn chặn bùng phát dịch bệnh ở Đài Loan, có một hạng mục nổi bật là kiên quyết cấm nhập cảnh đối với các nhân sĩ đến từ nhiều nơi ở Trung Quốc Đại lục. Đảng Dân Tiến “phản đối ĐCSTQ nhưng không phải đối Trung Quốc” cho nên Chính phủ đương nhiệm của Đài Loan không gửi tiền, không nhượng bộ và không làm chuyện ám muội với ĐCSTQ. Lý niệm phản đối ĐCSTQ của dân chúng Đài Loan cũng tương đối rõ ràng. Lập trường phản đối ĐCSTQ rõ ràng và cứng rắn của Đài Loan đã mang lại cho đất nước này chính khí, đây chính là nền tảng cho sự thành công trong phòng ngừa dịch bệnh ở Đài Loan.

2. Không dựa dẫm vào “công xưởng Trung Quốc”

Đài Loan không dựa dẫm vào “công xưởng Trung Quốc” cho nên vào lúc xảy ra sự việc khẩn cấp, họ không sử dụng một lượng lớn “nguồn quỹ quốc gia” (khoản tiền của người nộp thuế) theo kiểu chủ nghĩa cộng sản! Đối diện trước dịch bệnh đang tiến triển, Đài Loan nhanh chóng gia tăng sản lượng khẩu trang trong nước và cấm xuất khẩu khẩu trang. Một trận ôn dịch đã khiến cho các doanh nghiệp Đài Loan từng bị Trung Quốc chèn ép giá cả trong nhiều năm liền, nay lại nhận được các đơn đặt hàng về vật dụng và dụng cụ y tế từ khoảng 20 quốc gia trên thế giới. Các doanh nghiệp Đài Loan không chỉ làm việc cống hiến cho công tác phòng dịch toàn cầu, mà bản thân họ cũng đã thay đổi vận mệnh của mình và phục hồi nền kinh tế.

3. Kiểm soát một cách chuẩn xác

Đài Loan kiên quyết triển khai việc kiểm soát một cách chuẩn xác, tích cực và có tính nhắm thẳng vào dịch bệnh cũng như phương pháp chữa trị. Biện pháp này hoàn toàn đối lập với chính sách “không xét nghiệm” để bảo trì số người nhiễm bệnh thấp của ĐCSTQ.

Ông Trần Thời Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Đài Loan, cho biết để tránh sự sụp đổ của hệ thống y tế và giữ cho số người nhiễm bệnh thấp thì cần phải dựa vào xét nghiệm để chặn đứng chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện nay, số lượt xét nghiệm ở Đài Loan ước tính có từ 1.600 đến 1.700 lượt mỗi ngày, như vậy có gần 10 nghìn lượt xét nghiệm mỗi tuần. Các lượt xét nghiệm đang được tiến hành một cách chuẩn xác khiến cho “khả năng lây nhiễm cộng đồng ở Đài Loan gần như bằng 0”.

4. Hàng xịn chất lượng tốt

Bởi vì Đài Loan có thể tự mình đứng vững cho nên nước này mới có thể quyên tặng 10 triệu chiếc khẩu trang cho Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và các nước có quan hệ bang giao với Đài Loan.

Điều đáng nói là, toàn bộ 10 triệu chiếc khẩu trang mà Đài Loan quyên tặng cho thế giới đều là hàng xịn chất lượng tốt đã qua chứng nhận y tế. Nhiều thành viên trong đội ngũ sản xuất khẩu trang quốc gia cho biết, hiện nay đang lúc cấp bách cứu người nên điều cơ bản nhất là các vật tư y tế cần phải đảm bảo có thể dùng được.

Ngược lại, phần lớn đủ loại khẩu trang xuất hiện trên thị trường hiện nay được cho là đến từ Mỹ, Nhật và Indonesia v.v. đều có nguồn gốc không rõ ràng. Các nhân viên bán thuốc tiết lộ rằng toàn bộ số khẩu trang đó đều do Trung Quốc sản xuất. Có đại lý bán thừa nhận rằng, họ đã cố ý in bao bì bằng tiếng Nhật để “làm cho người ta nhầm lẫn” và hiểu sai là hàng của Nhật. Kỳ thực, những người kinh doanh và các cửa hàng bán lẻ lấy nguồn hàng từ Trung Quốc Đại lục. Các loại khẩu trang này không được xuất khẩu chính thức và cũng không qua kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu. Số khẩu trang Trung Quốc đã bán cho các nước trên thế giới trong thời gian gần đây bị phát hiện là có xác nhặng xanh ở bên trong.

Vào ngày 8 tháng 4, cảnh sát địa phương ở Thái Lan cho biết đã bắt được hai người Trung Quốc buôn lậu 45 nghìn liều thuốc xét nghiệm giả vào Thái Lan. Ngoại trừ thuốc xét nghiệm virus giả, còn có 350 nghìn chiếc khẩu trang loại dùng cho phẫu thuật và 1.200 súng đo thân nhiệt. Tổng giá trị của lô hàng là 33,75 triệu baht Thái (khoảng hơn 1 triệu đô-la Mỹ). Cơ quan chính quyền Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục điều tra sự việc, cố gắng tìm ra những người khác nhập lậu thuốc xét nghiệm giả và điều tra ngọn nguồn của những lô thuốc giả này.

Ngoại trừ chất lượng sản phẩm thấp kém, các hành vi đẩy tăng giá thành vật tư y tế của Trung Quốc Đại lục cũng khiến cho chính phủ các nước cảm thấy ngần ngại.

Hàng tốt của Đài Loan và hàng giả của Trung Quốc Đại lục là sự tương phản về việc khiếm khuyết đạo đức, một cách vô ý nó đã khởi tác dụng thúc đẩy xã hội quốc tế nhìn nhận rõ hơn về ĐCSTQ.

(3) Vì sao các quốc gia dân chủ ở xã hội phương Tây chưa thể học hỏi kinh nghiệm từ Đài Loan để đối phó nhanh chóng với dịch bệnh trong khoảng thời gian tháng 1 và tháng 2?

ĐCSTQ che giấu và nói dối về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán là một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến dịch bệnh bùng phát trên toàn cầu. Đặc biệt là, ĐCSTQ đã che giấu tính nghiêm trọng và tính lây nhiễm của dịch bệnh trong thời kỳ đầu. Sự bắt tay giữa ĐCSTQ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt lợi ích của ĐCSTQ lên hàng đầu càng góp phần tạo ra hoàn cảnh và thời gian cho dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới.

Tuy vậy, vì sao những lời nói dối của ma quỷ lại có thị trường để tác quái?

1. Kiêu ngạo và bị dẫn hướng sai lệch

Trong chương trình chọn lọc ngày 5 tháng 4 của Kênh truyền hình CNN ở Mỹ cho biết, một trong những nguyên nhân xã hội phương Tây không đủ tỉnh táo vào tháng 1 và tháng 2 vừa qua, thậm chí là không đặt tâm vào việc học hỏi kinh nghiệm của Đài Loan có thể có liên quan đến việc Đài Loan không phải là nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nước Mỹ là một quốc gia có thực lực và tự do cá nhân nhưng với ưu thế như vậy, rất nhiều người Mỹ đã dưỡng thành một loại quan niệm mạnh mẽ và thái độ kiêu ngạo, họ không còn biết khiêm tốn là gì nữa. Ấy thế mà, khiêm tốn chính là lời giáo huấn quan trọng nhất của Thần dành cho nhân loại.

Người viết xin chú ý đến mấy điểm như sau. Thứ nhất, hầu hết các quốc gia đều có nhận thức thiếu sót hoặc không chịu thừa nhận về mức độ ĐCSTQ kiểm soát Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Thứ hai, ĐCSTQ trường kỳ xâm nhập vào các kênh truyền thông phương Tây khiến cho các kênh truyền thông này lặp đi lặp lại và khuếch tán những lời tuyên truyền của ĐCSTQ. Thứ ba, vì giới doanh nhân ở các nước mong cầu lợi ích và tiền bạc cho nên họ đã xem ĐCSTQ như “đối tác trọng yếu” để hợp tác kinh doanh. Ba nhân tố này có thể đồng thời đảm nhiệm các góc độ cản trở khác nhau.

2. Học theo “phong tỏa thành phố” của ĐCSTQ

Ở phương Tây, một số chính trị gia và thương nhân đã sớm quên mất bài học giáo huấn lịch sử “ĐCSTQ là ma quỷ” khi đứng trước món lợi ích kinh tế cực lớn. Người xưa từng nói “gần mực thì đen”. Nhiều nước không kịp trở tay khi đối diện với sự tấn công bất ngờ của dịch bệnh. Họ đã đặt đất nước mình vào vòng xoáy tuyên truyền của ĐCSTQ và các kênh truyền thông phương Tây có mối quan hệ mật thiết với ĐCSTQ. Cả Hoa Kỳ và Ý cũng thể hiện ra sự yếu kém khi đối phó với ĐCSTQ. Từ đó, họ đã tiếp thụ “kinh nghiệm của ĐCSTQ” (đội quân 50 xu của ĐCSTQ gọi là “ngón nghề bắt chước”). Tuy họ đã làm việc rất chăm chỉ và có thực lực quốc gia hùng hậu, nhưng trong công tác phòng ngừa dịch bệnh virus Trung Cộng thì tỏ ra lực bất tòng tâm, nỗ lực gấp đôi nhưng kết quả chỉ đạt được một nửa.

Ví như việc hạn chế đi lại. Hạn chế đi lại được xem là một trong những cách xử lý phòng dịch tối quan trọng, nhưng kỳ thực nó chỉ là phiên bản sao chép từ phong tỏa thành phố của ĐCSTQ. Phong tỏa thành phố của ĐCSTQ hoàn toàn không nói đến nhân quyền, nhưng quy định hạn chế đi lại ở nước Mỹ là có suy xét đầy đủ về nhân quyền và sự tự do cá nhân.

Nếu như các quốc gia trên thế giới có thể tỉnh táo nhìn vào khẩu hiệu “phản đối ĐCSTQ nhưng không phản đối Trung Quốc” của Đài Loan (bởi vì ĐCSTQ không phải là Trung Quốc), và dũng cảm chặn đứng virus Trung Cộng xâm nhập vào đất nước mình, nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm kẹp của ma đỏ thì mới nhìn thấy được hiệu quả phòng dịch của nước mình. Điều này có thể sẽ mang đến sự xoay chiều ngoạn mục không thể nghĩ bàn.

Trong một bài phát biểu gần đây của Kênh truyền hình CNN đã trích dẫn một đoạn trong “Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ” (JAMA: The Journal of the American Medical Association) như sau: “Trước tình hình virus COVID-19 tiếp tục lây lan trên toàn cầu, có lẽ việc hiểu rõ hành động ứng phó nhanh chóng và hiệu quả thành công trong phòng ngừa dịch bệnh trên quy mô lớn của Đài Loan sẽ vô cùng hữu dụng cho các quốc gia khác trên thế giới.”

Bên cạnh hành động trên bề mặt, chúng ta cũng không quên việc soi xét lòng mình và nhìn vào nhân tâm. Như vậy mới có thể khiến cho chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn vào chỗ gốc rễ, từ đó có được sự thương xót và che chở của Thượng Đế. Thành tâm tin vào Thần Phật và tự mình biết khiêm tốn trước mặt Thần Phật thì mới có thể được Thần Phật bảo hộ. Mong rằng Chúa sẽ bảo hộ cho nước Mỹ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/4/16/【明慧特稿】台灣不禁足-抗疫成績顯著關鍵點何在–403894.html

Đăng ngày 18-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share