Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-04-2020] Khi virus corona hoành hành ở hơn 200 quốc gia, và ngày càng có nhiều người nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải bị truy cứu trách nhiệm vì đã gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu này.

“Cuộc khủng hoảng virus corona chứng minh chủ nghĩa cộng sản vẫn là hiểm họa chết người đối với toàn thế giới. Nếu như Bắc Kinh trung thực, thì đã có thể phòng ngừa được đại dịch”, ông Marion Smith, Giám đốc Điều hành của Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, viết trong một bài báo đăng trên tờ USA Today ngày 5 tháng 4 với tiêu đề “Hãy trách tội Đảng Cộng sản Trung Quốc vì cuộc khủng hoảng virus corona”.

“Khi nói đến đại dịch virus corona toàn cầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hành động vừa như kẻ phóng hỏa, vừa như lính cứu hỏa”, ông Michael Sobolik thuộc nhóm Nghiên cứu Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại của Mỹ viết trong bài báo đăng trên tờ National Review vào ngày 27 tháng 3 với tiêu đề “Đừng để Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng virus corona mà trục lợi”.

USA Today: Đại dịch có thể phòng ngừa được nếu ĐCSTQ trung thực

Ông Marion Smith viết: “Ngay từ thời điểm virus corona xuất hiện ở thành phố nằm ở trung tâm Trung Quốc, Bắc Kinh đã hành động theo chiều hướng khiến đại dịch có thể xảy ra, rồi đến mức không thể tránh khỏi. Họ bưng bít những gì đang xảy ra ở Vũ Hán.” Ông nói rằng Bắc Kinh bịt miệng những người đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về đợt bùng phát, và ngấm ngầm thu mua vật tư y tế ở các quốc gia khác trong khi tuyên bố dịch bệnh này không có gì đáng lo ngại.

Ông Smith cho rằng chính chế độ của Trung Quốc, còn gọi là “chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc”, đã dẫn đến việc Bắc Kinh bưng bít thông tin về virus corona.

Kiểm duyệt ở Trung Quốc hiện diện khắp nơi: các bác sỹ bị ép viết “bản tự kiểm điểm” vì chia sẻ thông tin về dịch bệnh với người khác, các nhà báo bị chặn đăng tải bài báo của mình, còn cư dân mạng thì bị xóa hoặc cấm các bài đăng trên trang mạng xã hội của họ. Ông Smith viết: “Bắc Kinh đã tận lực làm đủ mọi thứ để ngăn thế giới bên ngoài biết điều gì đang thực sự xảy ra.”

Sự bưng bít của Bắc Kinh đã tạo ra cho các quốc gia khác “cảm giác an toàn giả”, dẫn đến việc họ thiếu sự chuẩn bị để chiến đấu với đại dịch. Bài báo tiếp tục: “Khi làm vậy, Bắc Kinh đã vi phạm các nghĩa vụ trong hiệp ước quốc tế mà chính Trung Quốc là một bên ký kết, trong đó có Quy định Y tế Quốc tế (2005).”

Giờ đây, thế giới đã rơi vào tình trạng đình trệ, các quốc gia đóng cửa, biên giới đóng cửa, và nền kinh tế bị tàn phá. “Nhưng đáng lẽ, tất cả những điều này đều có thể ngăn chặn được, nếu như Đảng Cộng sản Trung Quốc trung thực”, ông Smith thêm vào.

Toàn bộ những tổn thất về kinh tế và sinh mạng trong đại dịch đều do ĐCSTQ gây ra. Bài báo kết luận: “Nếu như cuộc khủng hoảng virus corona có thể chứng tỏ điều gì, thì điều đó là chủ nghĩa cộng sản — logic, sự tàn bạo, sự yếu kém của nó — vẫn là hiểm họa chết người đối với toàn thế giới. Cần phải quẳng chủ nghĩa cộng sản vào cái sọt rác của lịch sử quá khứ càng sớm, thì tất cả chúng ta sẽ càng an toàn hơn.”

National Review: ĐCSTQ ra sức trục lợi từ đại dịch

Sau khi virus corona bùng phát, “phản ứng đầu tiên của chính quyền độc tài của Trung Quốc là hăm dọa”, theo một bài báo của Sobolik đăng trên tờ National Review. ĐCSTQ dùng thủ đoạn từ bịt miệng các bác sỹ thổi còi đến cấm truyền tin. Sau khi cả thế giới biết đến dịch bệnh, ĐCSTQ đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của nó và không hành động.

Ngay cả sau khi thừa nhận dịch bệnh vào ngày 20 tháng 1, Bộ trưởng Ngoại giao của ĐCSTQ Vương Nghị đã gây áp lực ép các nước láng giềng phải tiếp tục đi lại với Trung Quốc. Bài báo giải thích: “Tuy nhiên, giờ đây, Trung Quốc lại tìm cách minh oan cho những thất bại của mình — và đổ cho các quốc gia khác, như Hoa Kỳ, về chủng virus này.”

Ông Sobolik trích dẫn một nghiên cứu của Đại học Southampton ở Vương quốc Anh cho rằng số ca nhiễm ở Trung Quốc có thể đã giảm 95% nếu có hành động kịp thời. Đến nay, hàng vạn người đã mất mạng và tổn thất kinh tế thậm chí có thể vượt quá cả cuộc Đại Suy thoái năm 2008. Do ĐCSTQ bưng bít thông tin, số ca nhiễm và tử vong thực tế ở Trung Quốc có thể cao hơn nhiều so với những con số được báo cáo.

Trong khi đại dịch gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế và các hệ thống khác ở các quốc gia khác, thì ĐCSTQ lại đang trốn tránh trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho Hoa Kỳ và tô vẽ bản thân thành anh hùng đi vận chuyển khẩu trang và bộ xét nghiệm cho các quốc gia khác.

Nhiều nguồn tin cho thấy đây là một chiêu trong chiến lược của ĐCSTQ hòng mở rộng tầm ảnh hưởng. Bài báo cho hay: “Theo Cục Quản lý Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc, nước này phải khởi động lại nền kinh tế để ‘mở đường cho việc mở rộng thị trường quốc tế sau khi dịch bệnh qua đi’.”

Ông Sobolik kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy nhận ra điều này và có hành động phù hợp. Ngoài ra, điều quan trọng là phải phân biệt ĐCSTQ không phải là người dân Trung Quốc. Ông viết: “Công dân Trung Quốc không phải là kẻ chủ mưu của cuộc khủng hoảng này, mà là những nạn nhân đầu tiên của hành động phản ứng của đảng vì lợi ích của chính nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/6/403459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/15/184050.html

Đăng ngày 18-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share