Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2020] Từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 3 năm 2020, cảnh sát thị trấn Hoài An Thành, tỉnh Hà Bắc đã sách nhiễu chín học viên địa phương vì đức tin của họ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các quan chức tích cực tham gia sách nhiễu học viên gồm có Vương Xuân Lợi, phó bí thư thị trấn Hoài An Thành; Quách Vĩnh Lâm, cảnh sát của Đội cảnh an Số 5 thị trấn Hoài An Thành; Đỗ Hỷ Thanh, bí thư thôn Bắc Ngõa Yêu; và Thạch Vĩnh Binh, một cán bộ thôn Tả Gia Phòng.

Ngày 30 tháng 1 năm 2020, cảnh sát có mặt tại nhà của bà Thạch Vũ Lan chưa đầy ba tháng sau vụ sách nhiễu và lục soát nhà gần đây nhất diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2019. Lúc đó bà Thạch không có mặt ở nhà.

Ngày 29 tháng 2 năm 2020, bà Cao Nguyệt Anh bị sách nhiễu. Cảnh sát tịch thu sách và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của bà. Họ còn ghi hình và đe dọa bà không được tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 3, cảnh sát quay trở lại và chụp hình bà Cao.

Ngày 29 tháng 2, bà Tả Đình Mai và bà Dương Vân Hà cũng bị sách nhiễu. Cảnh sát tịch thu sách Pháp Luân Công và ghi hình họ. Cảnh sát còn đốt một tấm áp phích Pháp Luân Công dán ở bên ngoài.

Ngày 1 tháng 3, bà Vương Nghệ Lan bị sách nhiễu. Sách Pháp Luân Công và những tấm áp phích của bà bị lấy đi. Vài ngày sau đó, cảnh sát tiếp tục quay lại và sách nhiễu bà một lần nữa.

Ngày 10 tháng 3, bà Thẩm Nghệ Lan và ông Trương Long Dược bị sách nhiễu và bị đe dọa không được tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Những tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của ông Trương bị tịch thu.

Giữa tháng 3, bà Phùng Kế Hoa và bà Vương Thu Diệp bị sách nhiễu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/5/403392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/11/183999.html

Đăng ngày 13-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share