[MINH HUỆ 20 – 04 – 2010] Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã biểu diễn buổi đầu tiên trong ba buổi biểu diễn ngày chính tại Nhà hát Buell trong Khu nghệ thuật biểu diễn phức hợp Denver vào ngày 17 tháng 4 năm 2010.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.04.18.StacyTowarFogarty-2.jpg

Cô Stacy Towar, giám đốc âm nhạc và DJ cho một trong những đài phát thanh phát sóng của NRC ở Colorado Rockies.

Cô Stacy Towar đã ngồi xe hai giờ để đến xem buổi biểu diễn Shen Yun.

Cô nói: “Nó thực sự là một bữa tiệc đầy cảm xúc, trong phạm vi các yếu tố âm thanh và hình ảnh. Nó trọn vẹn!”, cô nói thêm nữa “Đây là lần thứ ba tôi đi xem nó và mỗi năm chương trình lại khác đi, nhưng đều tuyệt vời. Nó đẹp, ý tôi nói là nó thật sự hay“.

Nhận xét về tài năng của ca sĩ, cô nói “Nếu để ý các ca sĩ hát đơn ca, độ sâu mà họ thể hiện, chỉ là cảm xúc–đối với họ để kết nối cảm xúc như thế qua giọng hát thì thật là đáng kinh ngạc!

Cô Towar giải thích rằng âm nhạc trong buổi diễn làm nổi bật các hình ảnh, và “phối hợp các nhạc cụ Phương Tây và Trung Hoa lại với nhau, đặc biệt với khán giả Tây Phương, thật hào hứng và thú vị.”

Âm nhạc với giàn nhạc sống đưa vào nó yếu tố tuyệt vời này. Nó xuất sắc trên cả tuyệt vời.”

Tuy nhiên, âm nhạc không phải là khía cạnh duy nhất đã làm cô ấn tượng.

Mặc dù tôi là một người của âm nhạc, tôi nghĩ rằng trang phục và vũ đạo thực sự nổi bật nhất đối với tôi“.

Cô Towar lại kể về kỹ nghệ số hóa phông nền đã đưa một chiều hướng khác vào buổi diễn, làm chương trình thêm nổi bật.

Cô nói: “Những hình ảnh rất tuyệt vời, thật khó để vượt họ“. “Tất cả các phông nền–họ đưa thêm vào một yếu tố phụ để bổ sung cho chính câu chuyện“; cho nên nó thực sự thu hút bạn vào trong đó, bởi vì bạn có một bối cảnh rộng hơn.

Cô đánh giá cao sự phong phú của nền văn hóa Trung Hoa, cô nói rằng, “Có rất nhiều phần khác nhau của nền văn hóa được biểu lộ ra, chỉ cần thông qua các điệu múa khác nhau.”

Cô Towar sau đó nói chuyện về một trong những điệu múa này: các điệu múa dân gian của người Miêu – một trong những nhóm dân tộc lâu đời nhất của Trung Quốc – cô nói rằng cô thấy nó thú vị làm thế nào mà họ múa với trang sức trang trí bằng bạc công phu.

Cô nói: “Tôi biết họ nói về việc sử dụng các đồ bạc [trang sức] là một phần của nền văn hóa này, và họ sử dụng đó như là một, gần như là một nhạc cụ nhịp nhàng, bởi vì khi họ múa bạn có thể nghe thấy bạc di động, và tôi nghĩ rằng nó đã đưa thêm vào điệu múa một yếu tố độc nhất vô nhị“.

Cô Towar không thể không nhận xét về vẻ đẹp và sự tinh tế của các động tác múa, nói rằng những nghệ sĩ “đã cho ra cảm xúc như vậy, mặc dù nó có chút nhẹ nhàng, bởi vì đằng sau đó là văn hóa”.

Đối với các vũ công để làm cho nó trông rất dễ dàng, mà trong bản thân nó là một nghệ thuật, và ‘sự nhẹ nhàng’ trong tất cả những kỹ thuật đó; và còn nữa, khi bạn lắng nghe, nó rất yên tĩnh, và cách họ tiếp đất rất ấn tượng.

Một ý nghĩa sâu xa

Cô Towar đã bị cuốn hút theo các điểm tinh tế của mỗi bộ múa, cảm nhận một ý nghĩa sâu xa đằng sau các động tác của các vũ công.

Có rất nhiều điều ẩn sau mỗi chuyển động. Đặc biệt là với phụ nữ, nó đơn giản như đi bộ trên sân khấu. Các động tác chân và tay; có rất nhiều ý nghĩa, chỉ bằng những chuyển động tay.”, cô nói.

Trong tiết mục “Không có gì có thể ngăn nổi con đường Thần thánh“, trong đó mô tả cuộc bức hại của chế độ Cộng sản Trung Quốc lên Pháp Luân Công, một môn thực hành thiền định tinh thần, đã cảm động bà Towar đến rơi nước mắt lần thứ hai trong năm nay.

Cô nói rằng đó là tiết mục “tác động” đến cô nhiều nhất vì tiết mục múa được bao phủ các chủ đề như là sự cứu rỗi, sức mạnh nội tâm và lòng can đảm, và “gắn bó với niềm tin của bạn“, cô nói thêm rằng có “một yếu tố của sự cứu độ và niềm hân hoan” trong buổi biểu diễn.

Cô kết luận rằng: “Bạn biết rằng, đối với một người làm nghề nói thuyết, thật khó để tìm ra được những từ chính xác để miêu tả cảm giác đặc biệt khi trải qua xem Shen Yun.”

Giáo sư trường đại học: “Tinh thần của con người đã kiên định và chiến thắng

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.04.18.100_8986_Scott+DougIass+copy.jpg
Giáo sư Scott Douglass cùng với các con gái nuôi người Trung Quốc của ông.

Giáo sư Scott Douglass của chương trình Vinh Danh Ngành Cơ Học – Đại học Colorado, và vợ ông, đã tham dự buổi biểu diễn cùng với bốn trẻ nuôi người Trung Quốc, hy vọng sẽ thấm nhuần tinh thần văn hóa Trung quốc trong họ.

Tôi rất, rất thích nó“, ông Douglass nói trong buổi biểu diễn. “Tôi đặc biệt rất thích điệu múa của người Miêu (Trong một làng người Miêu). Con gái của chúng tôi, họ nghĩ con gái của chúng tôi là người Miêu. Các con gái chúng tôi đang học nói tiếng Trung Quốc và cũng là một phần của một trường múa Trung Quốc..

Ông Douglass nói rằng ông rất thích “các khía cạnh lịch sử,” của chương trình cũng như những “bình luận hiện đại về những thứ đang diễn ra ở Trung Quốc hiện nay.”

Trong bình luận về tiết mục múa, “Xẻ núi“, ông nói: “Tôi rất thích phần này“, ông nói thêm: “Tôi nghĩ có một số những điều mà phần kết cục rất có hậu với niềm vui sướng hân hoan.

Khi được hỏi liệu ông có cảm nhận được một thông điệp toàn cầu ẩn sau chương trình, Ông Douglass trả lời: “Tôi nghĩ rằng tôi đã thấy một phần của nó, nhiều lần lặp đi lặp lại, đặc biệt là trong lời của những bài hát, vào thời điểm khó khăn này. Cuộc sống thật khó khăn, nhưng có một lý do để kiên trì và ở một mức độ nào đó tinh thần của con người đã kiên định và chiến thắng.”


Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33616/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33610/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/20/116208.html
Đăng ngày: 02– 05 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share