Theo Linh Tuyền

[MINH HUỆ 15-4-2010] Ở thành phố Tế Nam, có hơn 40 học viên đã bị bắt hoặc bị lục soát nhà từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2009. Có một học viên lớn tuổi, khoảng 80 tuổi, và năm học viên khác bị nhiều hình phạt tù cay nghiệt.

Bà Trương Ngọc Anh, một y tá trưởng 47 tuổi tại Trung tâm sức khỏe ở thị trấn Đường Vương, quận Lịch Thành, bị tuyên án 7 năm tù bởi Tòa án quận Lịch Thành ngày 17 tháng 4 năm 2009. Cảnh sát đã xông vào nhà bà, lấy đi các tài sản cá nhân của bà trong khi lục soát.

Ông Trương Hưng Võ, một giáo sư vật lý 68 tuổi tại Đại học giáo dục Tế Nam, bị kết án 7 năm tù bởi Tòa án quận Trung tâm vào ngày 23 tháng 4 năm 2009. Ông đã bị bắt tại nhà và tất cả tài sản cá nhân của ông bị lục soát

2010-4-14-falun-gong-jinan01--ss.jpg

Ông Trương Hưng Võ

Bà Dương Tố Hoa, 50 tuổi, bị kết án 5 năm tù giam bởi Tòa án quận Trung tâm
Ông Lưu Tự Đường, 67 tuổi, là trưởng bộ phận và là kỹ sư kỹ thuật của Tập đòn tác sắt và thép Tế Nam, bị kết án 5 năm và sáu tháng tù giam bởi Tòa án quận Lập Hạ vàó ngày 18 tháng 12 năm 2009. Cảnh sát bắt ông tại nhà và lấy đi nhiều tài sản cá nhân của ông.

2010-4-14-falun-gong-jinan03--ss.jpg

Ông Lưu Tự Đường

Ông Lưu Như Bình,48 tuổi, là hiệu trưởng và là giáo viên lâu năm thuộc Ban quản lý kinh tế và luật pháp tại Trường đảng Trường Thanh và là một luật sư tại Văn phòng luật Thuấn Thiên (thẻ luật sư: 150094120774), bị kết án 7 năm tù bởi Tòa án quận Trường Thanh trong ngày 22 tháng 2 năm 2010. Ông cũng bị bắt tại nhà mình và cảnh sát giữ lấy tài sản của ông.

[[Image:|2010-4-14-falun-gong-jinan02–ss.jpg]]

Ông Lưu Như Bình

Bà Phương Tú Trinh, một nhân viên 48 tuổi của Nhà máy sửa chữa phương tiện vận tải, đã bị kết án 10 năm tù bởi Tòa án quận Lập Hạ ngày 29 tháng 2 năm 2010. Cảnh sát lấy tất cả tài sản của bà sau khi bắt bà.

2010-4-14-falun-gong-jinan04--ss.jpg

Bà Phương Tú Trinh

Ông Vương Kiến Dân, 60 tuổi, bị bắt và bị đưa đến nhà tù lúc 8 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm 2009 bởi nhiều cảnh sát ở Đồn cảnh sát Thập Lục Lý Hà. Cảnh sát lục soát nhà ông và lấy đi nhiều tài sản của ông. Do bị bức hại dã man, ông Vương nói chuyện rất khó khăn và không kiểm soát được. Ông di chuyển khó khăn ở nửa bên người và nuốt khó khăn, người nhà phải đút cơm cho ông.

Ông Trương Truyền Siêu, 49 tuổi, là chồng của bà Lộ Ngọc Anh, bị đưa đến nhà tù ngày 16 tháng 7 năm 2009. Do bị bức hại tàn khốc, ông bị phù khắp người và bị loét ở chân. Ông không thể tự chăm sóc mình, và bị chẩn đoán bệnh đái đường giai đoạn sau. Ông Trương được đưa đến bệnh viện khi ông đang trong cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn giám sát ông.

Bà Vương Thanh Như, khoảng 60 tuổi, bị bắt buổi trưa ngày 16 tháng 7 năm 2009. Sau khi được thả, nơi ở của bà bị giám sát bởi cảnh sát, họ luôn dõi mọi cử động của bà. Do bà phải sống dưới áp lực to lớn, các bệnh cũ của bà đã tái phát và hiện giờ bà phải nằm liệt giường. Hơn nữa, cảnh sát cũng cử nhiều người đi theo và theo dõi chồng bà.
Bà Tôn Bình, 58 tuổi, là nhân viên nghỉ hưu tại Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc, ngày 9 tháng 10 năm 2009 bà bị đưa đến nhà tù bởi hơn 20 cảnh sát. Họ đã lục soát nhà bà và lấy đi các tài sản cá nhân của bà. Đến nay, bà Tôn vẫn bị giam tại nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/15/221576.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/20/116220.html

Đăng ngày 02-05-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share