Bài viết của một người dân Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2020] Tôi năm nay 64 tuổi. Tôi là người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi tin rằng Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi và đã giúp tôi chữa khỏi bệnh ung thư ruột, ung thư dạ dày và ung thư thực quản. Tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình.

Vào đầu tháng 10 năm 2019, tôi đã bị một cơn đau dạ dày dai dẳng. Nó khiến cho tôi không thể ăn uống được gì và làm cho trong phân của tôi có máu.

Tới bệnh viện kiểm tra, tôi được bác sĩ chẩn đoán là mình đã bị ung thư ruột, dạ dày và thực quản.

Tôi quyết định không làm phẫu thuật, phần vì ung thư là căn bệnh không thể chữa khỏi, phần vì cũng không muốn gia đình mình phải tốn tiền vô ích.

Khi đó chị dâu tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nói với tôi rằng: “Cậu hãy thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ Nếu cậu thật sự tín tâm, cậu sẽ nhận được phúc báo và có hy vọng. Tôi biết nhiều người như cậu đã khỏi bệnh hiểm nghèo nhờ tín tâm vào Đại Pháp.”

Tôi biết chị dâu tôi là người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm và luôn khỏe mạnh. Chị ấy là người tốt bụng và hay giúp đỡ người khác, vì thế tôi đã quyết định nghe theo lời khuyên của chị.

Tôi bắt đầu niệm và nghe băng ghi âm những bài giảng của Sư phụ Lý. Dần dần tôi nhận thấy sức khỏe mình trở nên tốt hơn. Tôi không chỉ ăn được mà còn ngủ tốt. Sức khỏe của tôi đã nhanh chóng hồi phục và thậm chí tôi đã có thể đi làm được trở lại.

Tôi nhớ có một người bạn cũng được chuẩn đoán ung thư sau tôi. Anh ấy đã tiến hành phẫu thuật nhưng sức khỏe vẫn không tốt lên. Thậm chí sau khi chi trả hàng trăm nghìn nhân dân tệ để trị bệnh, anh ấy vẫn phải chịu đau đớn và qua đời.

Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã khỏi bệnh không tốn một đồng và không phải chịu bất kỳ đau đớn nào. Chỉ bằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và thật sự tín tâm, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Thật kỳ diệu.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng cảm ân của tôi. Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi.

Tôi sẽ cố gắng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và trở thành một người tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/29/400427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/19/183312.html

Đăng ngày 01-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share