Bài viết của phóng viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-3-2010] Tòa án Quận Ngư Quyển, thành phố Dinh Khẩu tỉnh Liêu Ninh đưa bảy học viên Pháp Luân Công ra xét xử bất hợp pháp vào ngày 23/3/2010. Các luật sư đã thay mặt họ bào chữa vô tội.

Vào 10h sáng, bà Đổng Băng, bà Dư Trí Hồng cùng con trai anh Vương Trí Viễn; bà Tôn Lệ cùng chồng ông Tất Thế Quân; ông Trầm Quảng Hải cùng vợ, bà Đằng Văn Mẫn có mặt trước các thẩm phán Vương Nghiệp Gia, Doãn Văn Thành và Dương Diễm. Thư ký viên, ông Từ Kiến Vĩ, và công tố viên từ Viện kiểm sát Bát Ngư Quyển, ông Tào Ninh cũng có mặt.

Gia đình của bảy học viên thuê một nhóm bốn luật sư để bào chữa. Vào buổi sáng ngày 23/3/2010, ông Tất Thế Quân, bà Tôn Lệ, và ông Quảng Hải được gọi vào phòng xét xử. Tất cả họ đều phát biểu một cách trung thực rằng họ vô tội khi là học viên Pháp Luân Công và tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Lúc 1h chiều, các thành viên trong gia đình và các luật sư đại diện cho bà Đằng Văn Mẫn không đến dự, vì vậy toà án ngay lập tức xét xử và kết tội bà. Gia đình bà Đằng rất giận dữ.

Khi phiên xét xử bà Đổng Băng, bà Dư Trí Hồng, và con trai bà Dư anh Vương Trí Viễn bắt đầu, họ đều biện hộ vô tội và nói rằng tất cả họ bị bắt cùng lúc vào khoảng 10h tối vào ngày 23/9/2009 tại nhà riêng. Cảnh sát từ Đội An Ninh Quốc Gia của Quận Bát Ngư Quyển đột nhập vào nhà họ, lấy đồ đạc và bắt giữ họ.

Luật sư nói rằng, theo luật Pháp Luân Công hoàn toàn hợp pháp, vì vậy ông bắt đầu bào chữa vô tội thay cho các học viên. Họ yêu cầu thẩm phán và các công tố viên đưa ra điều luật nói rằng Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Các thẩm phán và công tố viên không thể tìm ra bất kì điều luật nào và cuối cùng đã cúi đầu xấu hổ không biết nói gì.

Chiều hôm đó, thẩm phán thông báo tạm ngưng và báo cho các thành viên gia đình và các luật sư rằng phiên xét xử sẽ tiếp tục vào 2h:30 chiều ngày 24/3.

Tuy nhiên, tòa án đã triệu tập lại sau hơn 1h chiều ngày 24/3. Các luật sư và hơn 100 thành viên gia đình đã tham dự. Các luật sư nói rằng không học viên nào có tội và công tố viên đã không đưa được ra bất cứ chứng cớ có tội nào. Tất cả các thành viên gia đình nói rằng chính quyền cần thả các học viên ra ngay lập tức vì rõ ràng là họ vô tội và đã cam kết không phạm tội. Phóng viên tòa án buộc gia đình tội quấy rối tòa án và nói các cảnh sát tòa án đuổi các thân nhân ra khỏi phòng xét xử, sau đó thông báo tạm nghỉ.

Khoảng vài ngày sau, gia đình yêu cầu tòa án thả thân nhân họ đang bị giam giữ. Thẩm phán nói rằng mặc dù các luật sư đã đưa ra chứng cứ vô tội cho từng học viên, nhưng toà án phải làm việc theo cách của họ và phải tuân theo trách nhiệm. Họ nói rằng họ không có ý định thả bất kì học viên Pháp Luân Công nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/28/220553.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/11/116031.html
Đăng ngày 24-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share