Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2020] Một giáo viên trung học đã bị giam giữ hơn một tháng vì khuyên mọi người niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cảnh sát đang gây sức ép lên viện kiểm sát địa phương, yêu cầu viện phê chuẩn bắt giữ bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa với đặc tính phổ quát “Chân-Thiện-Nhẫn”. Bởi sự phổ biến trên toàn quốc, pháp môn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi đại dịch virus corona bùng phát, Minh Huệ Net đã nhận được nhiều báo cáo về các trường hợp phục hồi từ nhiễm virus corora nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Với mong muốn giúp đỡ mọi người, bà Cao Cửu Vân đã dán các tấm dán tự dính có thông tin về khả năng chữa lành bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp trong việc giữ người dân an toàn trong đại dịch. Vì vậy mà bà đã bị bắt giữ.

Cư dân huyện Khúc Chu, tỉnh Hà Bắc này đã bị bắt tại nhà vào tối ngày 18 tháng 2 năm 2020. Cảnh sát đã tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công và giam giữ hình sự bà trong Trại tạm giam Số 3 Thành phố Hàm Đan.

Gia đình bà Cao đã tới cục công an huyện để yêu cầu thả bà, nhưng cảnh sát vẫn nhất quyết giam giữ bà.

Bà Cao là một giáo viên toán tại Trường Trung học Thực nghiệm Khúc Chu. Bà đã vài lần dành giải thưởng giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm xuất sắc.

Năm 2006, một học sinh hay khóc vì thường xuyên đau đầu. Bởi biết nhiều người đã có sự phục hồi một cách thần kỳ sau khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” bà Cao đã khuyên em học sinh này thử niệm chín chữ chân ngôn.

Sau khi chị gái của em học sinh này biết chuyện, đã báo bà Cao với cảnh sát, khiến bà bị bắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2006. Cảnh sát đã giam bà Cao trong Trung tâm Tẩy não Hàm Đan một tháng và phạt tiền bà.

Sau khi bà Cao trở lại trường học, ban giám hiệu nhà trường đã không cho bà giảng dạy, mà phân công bà dọn dẹp ký túc xá của nữ sinh trong năm năm sau đó. Bà không hề phàn nàn và giúp các em học sinh dọn dẹp ký túc xá sạch sẽ.

Năm 2011, khi trường học thiếu giáo viên, bà đã được điều trở lại dạy khối lớp tám. Khi các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học kỳ, bà Cao đã được nhận danh hiệu “Giáo viên kiểu mẫu” cấp huyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/23/402831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/30/183840.html

Đăng ngày 31-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share