Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2020] Các nhà tù, trại tạm giam và trung tâm tẩy não ở Vũ Hán đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công 21 năm trước.

Nhà tù Nữ Vũ Hán, nơi các học viên bị tra tấn tàn bạo, được đặt tên là “Nhà tù Kiểu mẫu”. Tương Xuân, phó ủy viên chính trị của nhà tù, cũng đã giành được một số giải thưởng và đi khắp đất nước để chia sẻ kinh nghiệm của cô ta trong việc bức hại các học viên.

Cuộc bức hại này vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi dịch virus corona bùng phát ở Vũ Hán.

Trái ngược với nhà tù ở các nước phương Tây đã thả tù nhân trong đại dịch để ngăn chặn virus lây lan, Nhà tù Nữ Vũ Hán đã từ chối thả các học viên Pháp Luân Công, ngay cả khi đã mãn hạn tù, mà họ bị bỏ tù cũng chỉ vì kiên định vào đức tin của họ

Theo thông tin do trang web Minh Huệ thu thập được trong hai tuần qua, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho cảnh sát từ Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông và Nhà tù Nữ Tỉnh Phúc Kiến đến hỗ trợ Nhà tù Nữ Vũ Hán.

Có tin cho hay cảnh sát làm việc trong nhà tù này đều mặc áo và kính bảo hộ, và điện thoại di động của họ thì bị tịch thu. Có thể chính quyền đang cố gắng ngăn họ tiết lộ thông tin.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc huy động lực lượng cảnh sát từ các tỉnh khác đến Vũ Hán, tâm chấn của đại dịch virus corona.

Theo kênh truyền thông Trung Quốc Mùa xuân Bắc Kinh, 24 cảnh sát ở tỉnh Hồ Nam đã được phái đến Nhà tù Nữ Vũ Hán vào ngày 23 tháng 2 năm 2020.

Cùng thời gian này, không rõ bao nhiêu cảnh sát đã được phái đi từ tỉnh Quảng Đông, tỉnh Quý Châu và Trùng Khánh đến làm việc tại Vũ Hán.

Liu Shui, một chuyên gia truyền thông Trung Quốc, nói với Mùa xuân Bắc Kinh, rằng việc chính quyền điều chuyển cảnh sát từ các địa khu khác đến Vũ Hán là một dấu hiệu cho thấy nhiều cảnh sát Vũ Hán đã bị nhiễm virus corona và số nhân viên còn lại ở nhà tù này là không đủ.

Một bản tin khác của Thời báo The Epoch Times chỉ ra rằng ca nhiễm virus corona đầu tiên được xác nhận tại Nhà tù Nữ Vũ Hán là ngày 29 tháng 1, nhưng 23 ngày sau, chính quyền mới báo cáo.

Theo dữ liệu chính thức được công bố vào ngày 21 tháng 2, Nhà tù Nữ Vũ Hán có 230 ca được xác nhận nhiễm virus corona, nhiều người trong số họ có thể là cảnh sát nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/26/403001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/29/183829.html

Đăng ngày 31-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share