Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2020] Một cư dân thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đang ở trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng bị kết án bảy năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Từ Tú Quyên, ngoài 50 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 6 năm 2017. Bà bị cưỡng chế uống thuốc không rõ nguồn gốc và bị đánh đập, và bị trói vào một tấm ván gỗ trong bốn ngày với hai tay bị còn và chân bị xích bằng cùm nặng. Thậm chí ngay cả khi bà cần phải đi vệ sinh, họ cũng không thả bà ra.

Bà Từ bị phát bệnh huyết áp cao và bệnh tim do bị ngược đãi. Gia đình bà liên tục yêu cầu để bà được tại ngoại điều trị y tế, nhưng đều bị từ chối.

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, bà Từ đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Hải Cảng. Bà hốc hác, xanh xao và rất yếu ớt. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà và bà cũng tự biện hộ cho mình.

Gần đây, tòa án đã kết án bà bảy năm tù. Bà đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang vào ngày 15 tháng 1 năm 2020.

Bài liên quan:

Người mẹ ốm yếu bị đưa ra xét xử chỉ bởi niềm tin của bà; con trai làm chứng phản đối cảnh sát đã ép anh ký vào danh sách đồ bị tịch thu giả

Một phụ nữ ốm thập tử nhất sinh phải đứng xử án; thêm một gia đình bị phá vỡ vì cuộc bức hại

Người phụ nữ bị cai trại đánh đập tàn bạo

56 học viên Pháp Luân Công vẫn bị giam ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc

Nữ doanh nhân đối mặt với việc bị xét xử bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công – Hơn 200 cư dân địa phương thỉnh nguyện yêu cầu thả bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/2/401907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/26/183786.html

Đăng ngày 29-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share