Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2020] Hai học viên Pháp Luân Công ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hiện đang đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin của họ, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cả hai học viên đều bị bắt vào năm ngoái và bị giam giữ ở trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán. Gần đây, công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Hán Dương đã truy tố họ và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án Quận Hán Dương.

Trong mấy tháng vừa qua, chi nhánh Vũ Hán của Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công, đã tổng hợp toàn bộ các vụ án Pháp Luân Công trong hai quận, Hồng Sơn và Hán Dương.

Bà Ngô Quế Cúc

Bà Ngô Quế Cúc, ngoài 50 tuổi, bị bắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2019 sau khi nhân viên an ninh khu dân cư nơi bà sinh sống đã lừa bà mở cửa theo lệnh của cảnh sát. Các sách Pháp Luân Công cùng một số tài liệu liên quan của bà bị tịch thu.

Bà Trâu Song Vũ

Bà Trâu Song Vũ, 70 tuổi, bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát cũng lệnh cho ban quản lý lừa bà mở cửa nhà. Hơn mười cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà và đưa bà tới đồn công an. Bà đã bị bắt giữ chính thức vào ngày 30 tháng 4.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Trâu bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Tháng 3 năm 2007, bà Trâu bị bắt khi đi tới Nhà tù Nữ Vũ Hán để đón em gái là bà Trâu Song Phân về nhà sau ba năm thụ án tù (cũng vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công).

Bà Trâu Song Vũ đã bị giam trong Trại tẩy não Dương Viên (hay còn gọi là Trại tẩy não Dư Gia Đầu). Bà đã lâm vào tình trạng nguy kịch và gầy gò ốm yếu sau hai tuần bị tra tấn.

Các học viên khác bị giam trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán

Theo bà Ngô và bà Trâu, được biết có 27 học viên Pháp Luân Khác bị giam trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán vì kiên định đức tin của họ.

Họ gồm: Bà Lý Bình Du, bà Tiễn Hữu Vân, bà Tôn Túc Anh, bà Âu Dương Như Vân, bà Chu Thúy Nga, bà Phó Du Sinh, bà Chu Quang Vinh, bà Lý Vân Quý, ông Lý Đào Chi, bà Hoàng Du Trân, bà Lý Tú Mai, bà Giang Đại Lan, bà Hùng Văn Phượng, bà Đường Thường Tuấn, ông Lưu Khắc Hưng, bà Nguy Hữu Tú, bà Từ Huệ Minh, bà Lô Tú Anh, bà Hà Ái Phương, bà Trương Nghị, bà Trần Trác, bà Liễu Mộc Lan, bà Lưu Tĩnh, bà Trương Tiểu Vinh, bà Trương Quế Trân, bà Triệu Chi Anh và bà Vương.

Cụ thể, bà Trương Quế Trân đã bị bắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Bà bị treo người lên trong nhiều ngày và bị bức thực khi bị giam giữ trong trại tạm giam địa phương. Một ngón tay của bà đã bị gãy trong khi bị lính canh đánh đập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/18/402613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/24/183768.html

Đăng ngày 28-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share