Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2020] Trước đại dịch virus corona, đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, điều quan trọng là phải giúp người dân Trung Quốc hiểu được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bưng bít thông tin và hy sinh mạng sống của người dân để duy trì quyền lực của nó như thế nào.

ĐCSTQ đang gây ra nhiều tác hại hơn cả virus cho người dân Trung Quốc và các nước còn lại trên thế giới. Chỉ có cách nhìn thấu bản chất sự lừa dối của ĐCSTQ thì người dân Trung Quốc mới có thể chọn được cách tốt nhất để tự bảo vệ mình.

Tôi rất mừng khi thấy mọi người hiện giờ đang thức tỉnh.

Hôm nọ, tôi gặp một bà lão ngoài 70. Bà bảo tôi: “Rất rất nhiều nhân viên y tế ở Vũ Hán đã chết vì virus. Có người qua đời được trao danh hiệu liệt sỹ. Dùng cái danh hiệu đó có ý nghĩa gì chứ khi người ta đã mất mạng? Thay vì lao tâm khổ tứ để kiểm soát virus, chính phủ lại kêu gọi người dân gia nhập ĐCSTQ tại các bệnh viện!”

Một phụ nữ trẻ tình cờ nghe thấy bà lão nói liền chen vào: “Cổ nhân đã có dự ngôn về dịch bệnh từ hàng trăm năm trước. Khi nó phát tán trên quy mô lớn như vậy thì đó không phải là điều mà con người có thể kiểm soát được nữa.”

Tôi thấy một ông cụ ngồi trước một cửa hàng đã đóng cửa do dịch bệnh. Tôi tới nói chuyện với ông. Ông hiểu rất rõ về ĐCSTQ. Ông kể với tôi rằng ông sống ở khu vực phía Bắc tỉnh Hà Nam và ông không thể về quê vì lệnh phong tỏa. Ông cho biết ông là một cựu chiến binh và đã gia nhập Đảng từ nhiều năm trước.

Tôi hối ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ và biếu ông một ít tiền mặt. Ông cảm ơn tôi. Khi tôi chuẩn bị rời đi, ông đứng dậy và cúi chào tôi.

Sau đó, tôi đi đến siêu thị. Khi tôi đang được đo thân nhiệt, một khách hàng khác nói rằng: “Dịch bệnh này đúng là ý trời mà!”

Sau cái chết của bác sỹ Lý Văn Lượng, người gửi thông tin về virus corona cho các đồng nghiệp của mình, nhiều người đã nhận ra rằng ĐCSTQ luôn giấu giếm thông tin. Có người cũng đang suy ngẫm liệu theo đuổi hưởng thụ vật chất có phải là điều họ thực sự mong muốn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/19/402626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/24/183766.html

Đăng ngày 27-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share