Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2020] Những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tràn ngập mọi khía cạnh trong đời sống xã hội của người dân Trung Quốc.

Những nhân tố gây ra tâm oán hận tồn tại một cách tự nhiên trong mỗi chúng ta. Nó ẩn giấu rất sâu và rất khó bị phát hiện.

ĐCSTQ duy trì sự thống trị của nó trên cơ sở lòng hận thù. Một trong những thủ đoạn tàn bạo nhất của chúng là nuôi dưỡng tâm thù hận và đố kỵ giữa con người với con người. Và cuối cùng biến họ thành thù địch.

Chín loại vô đạo đức luôn được cộng sản tuyên truyền gồm có: tà ác, dối trá, dụ dỗ, mê hoặc, đấu tranh, cướp bóc, gian dối, chia rẽ, hủy hoại và kiểm soát.

ĐCSTQ nuôi dưỡng tâm oán hận với mục đích đưa con người đến xung đột và bị hủy hoại. Hòa ái và từ bi không bao giờ tồn tại đối với nó. Những gì nó làm hoàn toàn trái ngược với đặc tính căn bản của vũ trụ. Nó thù ghét những người bất đồng chính kiến, những người không nghe theo nó, những người chỉ trích nó, những người giỏi hơn nó và cả những người được coi là thấp kém hơn nó. Mặt khác, ĐCSTQ xem những lời ca ngợi nó là những thứ tốt đẹp nhất, và dĩ nhiên khiến nó trở nên tự cao tự đại.

Thậm chí chính các học viên Pháp Luân Công cũng bị ĐCSTQ tuyên truyền lừa dối về “ghét” Đảng và “ghét” cựu thế lực, dẫn dụ họ chấp trước vào tâm oán hận mà không nhận thức ra được và gây ra mâu thuẫn giữa các học viên. Tất nhiên, các học viên Pháp Luân Công không tu luyện tốt cũng có thể là nguyên do. Một số học viên còn có thái độ bực bội với người khác chỉ vì mong muốn của họ không được đáp ứng. Họ không ngừng tạo thêm khó khăn cho các học viên khác và không hề chú ý đến vấn đề này. Thậm chí, điều này còn xảy ra giữa các học viên trong một nhà. Kết quả là, trạng thái tu luyện của họ xấu đi, tạo thành nhân tố phá hoại chỉnh thể.

Sư phụ vẫn đang dẫn dắt chúng ta, bảo hộ chúng ta và chờ đợi tất cả học viên quay về bản tính tiên thiên của họ. Chính vì vậy, chúng ta cần phải tu luyện tinh tấn để trừ bỏ tâm oán hận và tịnh hóa thân thế.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/29/400374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/13/183228.html

Đăng ngày 25-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share