[MINH HUỆ 12-04-2010] Nhận được những tiếng vỗ tay vang dội và nồng nhiệt, đám đông khán giả chào mừng Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York biểu diễn ở Văn phòng Lao động việc làm Cao Hùng, huyện Cao Hùng, Đài Loan vào ngày 10-04-2010.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.04.10.1004100543471500.jpg
Buổi biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Shen Yun New York lôi cuốn chật ních khán giả tại Trung tâm Lao Động Giải Trí huyện Cao Hùng vào ngày 10-04-2010.

“Một buổi biểu diễn đẳng cấp và cảm động”

Trong số nhiều thượng khách đến xem buổi biểu diễn có ông Lâm Uyên Nguyên, cố vấn cao cấp cho tổng thống Đài Loan. “Mỹ lệ phi thường! Tổ chức tốt! Buổi diễn đẳng cấp!” Ông nói sau buổi biểu diễn.

Trong các chuyến đi của mình, ông Lâm đã xem các điệu múa dân tộc Miêu biểu diễn ở Trung Quốc. Ông ca ngợi Shen Yun vì đã miêu tả chính xác các động tác múa, và nói: “Tiết mục múa ‘Ở một ngôi làng người Miêu’ thể hiện đầy đủ tính cách của bộ tộc Miêu. Tôi nghĩ buổi biểu diễn này rất thích hợp, rất thực tế và mỹ lệ phi thường!”

“Kỹ thuật múa và kỹ xảo biểu diễn của Shen Yun rất tuyệt vời…Đây thực sự là một buổi biểu diễn có đẳng cấp và cảm động”

Ông Lâm nói lời kết luận: Tôi hy vọng rằng, nếu có thể, thì mọi người đều được đến xem các buổi biểu diễn Shen Yun.

Giám đốc, Bộ ngoại giao: Shen Yun “Rất cao cấp”

Với giọng nói pha chút nuối tiếc, ông Lưu Thanh Lôi, Giám đốc Văn phòng phía Nam, Bộ ngoại giao (MOFA) nói: “Tôi lẽ ra nên xem buổi biểu diễn này sớm hơn bởi vì tôi chưa bao giờ được xem một buổi biểu diễn nào đẳng cấp đến như vậy trong đời.”

Tôi đang chờ để được xem nửa phần còn lại. Buổi biểu diễn thật sự rất tuyệt vời, rất có đẳng cấp.

Ông Lưu nói rằng ông đã biết rõ danh tiếng của Shen Yun trước khi đến dự buổi biểu diễn. “Tôi nghe nói Shen Yun là buổi biểu diễn rất hay cách đây lâu rồi nhưng tôi chưa có cơ hội đến xem. Sau khi xem xong Shen Yun tối nay, tôi rất cảm động.” Ông nói.

Ông tiếp tục, “Điều tôi cảm động nhất là hai tiết mục đơn ca, với âm nhạc, giọng hát ngân vang, các giai điệu, và cả phần về Pháp Luân Công, cũng như đời sống tinh thần trong nền văn hóa Trung Quốc.”

“Chúa trời, thần thánh và đức Phật tất cả đều tượng trưng cho tín ngưỡng trong tâm chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi cảm động đặc biệt bởi hai bài hát này.”

“Cảm động sâu sắc”

Ông Lưu nói rằng các điệu múa và những khung cảnh “khơi dậy ký ức và cảm giác của chúng ta về văn hóa”, ông nói thêm, “cách phối hợp tổng thể thật tuyệt vời. Tôi đang háo hức chờ xem phần hai.”

”Tôi thực sự cảm động một cách sâu sắc. Tôi thấy nó [Shen Yun ] nên tiếp tục được quảng bá trên toàn thế giới’”, ông nói.

Hai bài hát và âm nhạc của họ thật sâu sắc và cảm động. Khi các lời bài hát xuất hiện trên nền sân khấu, chúng lập tức đi vào lòng người. ” “Tôi thấy có rất nhiều kỹ năng được thể hiện trong các điệu múa cổ điển Trung Quốc thể hiện bởi Đoàn nghệ thuật Shen Yun. Thật kỳ diệu làm sao nó được dung hợp vào những điệu múa cổ truyền.

So sánh Shen Yun với các điệu múa mà ông đã xem ở nước cộng sản Trung Quốc, ông nói, “Tôi thấy nó [Shen Yun] rất khác biệt.

Và [các buổi biểu diễn khác] ở Đài Loan thiếu các kỹ năng cao và các tiêu chuẩn nghệ thuật chặt chẽ. Đó là tại sao [Shen Yun] hoàn toàn khác với các điệu múa do các nghệ sĩ khác biểu diễn mà chúng ta đã xem ở đây.” “Xin chúc mừng! Tôi hy vọng văn hóa truyền thống Trung Quốc sẽ tiếp tục được phát dương bởi Shen Yun” ông Lưu nói.

Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33136/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33167/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/12/116050.html
Đăng ngày 19-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share