Đảng Cộng sản Trung Quốc phao tin và rải rác các tư vấn giả nhiều phương diện, phân ra các bước

Báo cáo tổng hợp của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-03-2020] Sau khi tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán không thể che giấu được nữa, ĐCSTQ bắt đầu tổ chức tạo các thông tin giả và truyền bá theo nhiều phương hướng, phân ra các bước tung tin tuyên truyền, trong đó cũng bao gồm cả sự tham gia của một số chuyên gia y học đã bán linh hồn cho nó. Tiếp đó không thể không kể đến đội quân “5 xu“ sẽ thông qua các kênh WeChat cùng nhiều kênh khác trong nước để tung hỏa mù. Cũng có một số thông qua các nhà ngoại giao của Trung Cộng lớn tiếng chửi bới ngay trước đông người. Hiện nay Trung Cộng đã bắt đầu thông qua nội bộ để thông báo, khiến cho các tỉnh, các tầng lớp, đơn vị, từng nhà, từng hộ cho đến tất cả người dân trên toàn quốc đều bị tung hỏa mù gây cảm giác sai lệch.

Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3, tất cả các đơn vị và các tiểu khu ở tỉnh Sơn Đông bắt đầu thống kê về việc mỗi người, mỗi gia đình có người thân từ nước ngoài trở về hay không. Nếu có phải trình báo cho đơn vị hoặc chính phủ ngay lập tức. Sau khi thống kê sẽ được tiến hành cách ly, điều tra xem họ có bị mắc viêm phổi Vũ Hán hay không. Đồng thời, việc kiểm tra đối với nhân viên trong nước đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Giờ đây mỗi lần đi ra khỏi các khu vực, tiểu khu đều không cần phải kiểm tra nhiệt độ nữa, từ bên ngoài vào trong tiểu khu cũng đa phần không phải kiểm tra nữa, nếu có làm thì cũng chỉ mang tính tượng trưng lấy lệ. Các tỉnh thành khác cơ bản cũng như vậy.

Trong những ngày gần đây, Trung Cộng đã cho đăng số liệu thống kê về các bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán, ép nhập số lượng bệnh nhân trong nước ở mức rất thấp, làm tăng số lượng báo cáo người bị từ nước ngoài vào ngày càng đông, dùng số liệu giả để ngụy trang Trung Quốc giống như một nạn nhân bị hại, phù hợp với việc đẩy trách nhiệm và tránh phải chịu tội gây nên tình hình dịch bệnh với ba chiến lược lớn sau.

(1) Chuyển hướng sự chú ý của người dân trong nước;

(2) Nhân cơ hội này khoe khoang về bản thân, khoe khoang về mô hình điều trị và xử lý của mình cùng khả năng khống chế dịch bệnh (bao gồm cả cái gọi là lợi thế về chế độ);

(3) Đẩy trách nhiệm, tuyên truyền vu oan giá họa rằng nguồn gốc viêm phổi Vũ Hán đến từ Hoa Kỳ, dùng toàn lực tuyên truyền mạnh mẽ chống Mỹ.

Nhưng trên thực tế, sự lây lan của bệnh viêm phổi ở Vũ Hán nghiêm trọng hơn nhiều so với bên ngoài Trung Quốc.

Thư của độc giả trong nước gửi tới nói rằng trong đoạn thời gian trước tại nhà tù Tế Ninh ở tỉnh Sơn Đông có tới hơn 200 người bị nhiễm bệnh trong một ngày. Nhưng nhà tù Tế Ninh kể từ trước lúc đó và sau đó liền không xuất hiện bất kỳ trường hợp bị bệnh hay tử vong nào nữa, việc này đến cả kẻ ngốc nghếch dại khờ cũng biết là không thể tin nổi. Mọi người đều biết rằng Trung Cộng làm “kín miệng” đến mức quá nghiêm ngặt rồi.

Đọc giả đã bình luận nhận xét rằng Trung Cộng thực sự quá bỉ ổi, hèn hạ. Chỉ có người ta không thể nghĩ tới ,chứ không có gì mà nó không thể làm. Nhưng nó cũng chỉ có thể lừa dối được những người trong nước sẵn sàng nghe nó lừa dối thôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/16/挨家挨户-全国统计追踪回国人员-402513.html

Đăng ngày 21-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share